Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Quảng Trị kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ kéo dài

Lê Hữu Chính

Thứ năm, 25/12/2025 - 15:41

(Thanh tra) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành tập trung rà soát, kiên quyết thu hồi đất và chấm dứt hoạt động đối với các dự án chậm tiến độ kéo dài, không có khả năng triển khai nhằm tránh lãng phí nguồn lực tài nguyên và ngân sách Nhà nước.

Dự án Indochina bị thu hồi tháng 3/2025. Ảnh: LHC

Theo báo cáo mới nhất, tỉnh Quảng Trị hiện đang quản lý 1.609 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng quy mô vốn đăng ký lên tới 446.114 tỉ đồng. Các dự án này trải dài trên nhiều lĩnh vực từ năng lượng tái tạo, khu đô thị đến hạ tầng logistics. Tuy nhiên, đằng sau con số thu hút đầu tư ấn tượng là thực trạng đáng báo động về tình trạng chậm tiến độ kéo dài của không ít dự án, gây lãng phí tài nguyên đất đai và bức xúc trong dư luận.

Qua rà soát thực tế, khu vực ven biển phường Đồng Hới đang tồn tại cụm 4 dự án du lịch - khách sạn quy mô lớn nhưng nhiều năm qua vẫn trong tình trạng "đắp chiếu". Dù đã hình thành các khối tài sản trên đất, nhưng các dự án này không thể đưa vào vận hành. Nghiêm trọng hơn, có 3 dự án đang nợ nghĩa vụ tài chính với ngân sách Nhà nước lên đến hàng chục tỉ đồng. Tại các khu kinh tế và khu công nghiệp, tình hình cũng không khả quan hơn khi có tới 60 dự án thuộc diện chậm tiến độ. Các nhà đầu tư thường đưa ra lý do khó khăn về tài chính hoặc chờ tái cơ cấu để xin gia hạn, nhưng thực tế triển khai trên thực địa lại không có chuyển biến tích cực.

Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh khẳng định tỉnh sẽ không nương tay với các sai phạm. Đối với các dự án vi phạm Luật Đất đai, chậm đưa đất vào sử dụng hoặc không hoàn thành nghĩa vụ thuế kéo dài, cơ quan chức năng sẽ thực hiện quy trình thu hồi đất và chấm dứt hoạt động đầu tư theo đúng quy định. Thực tế từ tháng 8/2025 đến nay, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh đã mạnh tay xử lý 17 dự án, trong đó chấm dứt hoạt động 5 dự án và thu hồi đất 1 dự án không còn khả năng triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh chủ trì cuộc họp với các sở, ngành. Ảnh: TĐ

Bên cạnh việc xử lý "phần ngọn", lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu một giải pháp mang tính hệ thống hơn. Theo đó, quy trình thẩm định dự án từ khâu chấp thuận chủ trương đầu tư phải được siết chặt. Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm trực tiếp cho người đứng đầu các sở, ngành trong việc thẩm định năng lực nhà đầu tư trước khi tham mưu cho tỉnh. Riêng với các dự án nhà ở thương mại và khu đô thị, chủ đầu tư bắt buộc phải lập kế hoạch tiến độ chi tiết để cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ theo từng mốc thời gian. Những dự án được gia hạn nhưng tiếp tục chậm trễ, vi phạm tiến độ sẽ bị thu hồi ngay lập tức mà không có thêm sự ngoại lệ nào, đảm bảo môi trường đầu tư lành mạnh và công bằng cho các doanh nghiệp có năng lực thực sự.

Ngày 16/9, UBND tỉnh Quảng Trị thông báo chính thức thu hồi đất của Công ty TNHH Xây dựng Thành An - đơn vị được giao thực hiện Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Thành An.

Trước thời điểm nhập tỉnh, UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã rất quyết liệt xử lý với các dự án chậm tiến độ: 

  • Quyết định số 426 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm ký, thu hồi 2.034,9m² đất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Linh Thành tại phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, nay là phường Đồng Hới, Quảng Trị. 

  • UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã thu hồi 2.911,6m² đất của Công ty CP Việt Group Central tại khu vực ven sông Nhật Lệ, phường Đồng Hải (TP Đồng Hới). Doanh nghiệp này không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và dự án bị bỏ hoang trong thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

An Giang phấn đấu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 11% trở lên

An Giang phấn đấu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 11% trở lên

(Thanh tra) - An Giang có không gian phát triển rộng lớn từ đồng bằng, biên giới đến biển đảo, cùng hệ thống kết nối giao thương liên vùng và quốc tế. Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân từ 11%/năm trở lên, hướng tới trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia.

Cảnh Nhật

16:13 25/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm