Với tinh thần "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm", công tác giải phóng mặt bằng trên tuyến đường Vành đai 2.5 đang được đẩy nhanh để sớm bàn giao "đất sạch" cho đơn vị thi công, hiện thực hóa mục tiêu khép kín hạ tầng giao thông Thủ đô.
Theo tìm hiểu, tuyến đường Vành đai 2.5 có tổng chiều dài 19,41km, mặt cắt từ 40-50m. Tuyến có điểm đầu giao với đường đầu cầu Thanh Trì, điểm cuối tại phường Phú Thượng.
Tuyến đường Vành đai 2.5 đóng vai trò huyết mạch trong hệ thống giao thông Thủ đô Hà Nội, góp phần kết nối các quận nội đô từ Phú Thượng đến Lĩnh Nam, tạo thành vòng khép kín để giảm áp lực giao thông lên các trục đường huyết mạch như Vành đai 2 và Vành đai 3.
Trong bối cảnh Hà Nội đang đô thị hóa nhanh chóng, Vành đai 2.5 là yếu tố then chốt để đạt mục tiêu đột phá hạ tầng, giảm ùn tắc giao thông - 1 trong 5 điểm nghẽn được thành phố tập trung chỉ đạo khắc phục.
Toàn bộ tuyến đường Vành đai 2.5 trên địa bàn thành phố được phân thành 13 đoạn. Dự án đã được đầu tư theo quy hoạch được 7,6km, đang thực hiện đầu tư 9,36km, còn 2,45km chưa nghiên cứu đầu tư.
Đến nay, Dự án Vành đai 2.5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A đã thông xe kỹ thuật, bảo đảm kết nối đồng bộ với kế hoạch thông xe kỹ thuật của Dự án hầm chui đường Vành đai 2.5 - Giải Phóng, phục vụ Nhân dân đi lại.
Dự án đường Vành đai 2.5 đoạn từ đường Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng có chiều dài khoảng 420m, tổng diện tích thu hồi hơn 21.459m², liên quan đến 329 hộ dân và 9 tổ chức, đang tăng tốc giải phóng mặt bằng.
Xác định giải phóng mặt bằng là “nút thắt” quyết định tiến độ, từ sau ngày 1/7/2025, đặc biệt là sau Thông báo số 117 ngày 13/12/2025 của Thành ủy Hà Nội về kết luận của Bí thư Thành ủy liên quan đến dự án, các cấp chính quyền, đơn vị chức năng đã đồng loạt vào cuộc.
Công tác vận động, đối thoại, tháo gỡ vướng mắc được đẩy mạnh; nhân lực được tăng cường, triển khai theo tinh thần “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, quyết tâm bàn giao mặt bằng đồng bộ trong thời gian sớm nhất.
Sau nhiều năm chậm tiến độ, Dự án đường Vành đai 2.5 đoạn từ đường Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng đang ghi nhận những chuyển biến rõ rệt khi công tác giải phóng mặt bằng được đẩy nhanh.
Ghi nhận ngày 11/3, tại khu vực từ đường Cầu Giấy vào Khu đô thị mới Dịch Vọng, hàng loạt công trình nằm trong phạm vi dự án đã được phá dỡ khẩn trương để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
Phần lớn nhà cửa và công trình nằm trong phạm vi dự án đã được giải toả. Các khu vực từng là dãy nhà san sát nay đã trở nên thông thoáng sau khi các công trình được tháo dỡ.
Theo kế hoạch, các công trình còn lại sẽ tiếp tục được phá dỡ trong quý I/2026 để hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng. Sau khi mặt bằng được bàn giao đồng bộ, dự án sẽ bước vào giai đoạn thi công hạ tầng kỹ thuật và xây dựng tuyến đường.
Người dân sống xung quanh khu vực này hy vọng, tuyến đường sớm được thi công hoàn chỉnh, giúp cải thiện hạ tầng giao thông và tạo diện mạo mới cho khu vực. Việc hoàn thiện tuyến đường cũng giúp cuộc sống của người dân xung quanh sớm ổn định sau thời gian dài chờ đợi.
Theo kế hoạch của thành phố Hà Nội, sau khi hoàn tất việc phá dỡ và bàn giao mặt bằng, dự án sẽ được triển khai thi công ngay và dự kiến hoàn thành trong năm 2026.
Khi đưa vào sử dụng, tuyến đường Vành đai 2.5 đoạn qua phường Cầu Giấy được kỳ vọng góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông khu vực phía Tây thành phố.
Bên cạnh đó, tuyến đường này cũng sẽ giúp giảm áp lực cho nhiều trục giao thông hiện hữu trong khu vực, đặc biệt là các tuyến đường có mật độ phương tiện cao như Cầu Giấy, Xuân Thủy hay Trần Thái Tông, từ đó góp phần cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông và thúc đẩy phát triển đô thị.