Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nguyễn Thanh
Thứ ba, 18/08/2026 - 15:40
(Thanh tra) - Đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số là "chìa khóa vàng" giúp người dân có sinh kế bền vững, tăng thu nhập và giảm nghèo hiệu quả. Chương trình tập trung hỗ trợ lao động nghèo, cận nghèo vùng cao thông qua các lớp học ngắn hạn gắn liền với nhu cầu thực tế tại địa phương.
Nhờ tiếp cận chính sách đúng hướng, hàng chục nghìn lao động dân tộc thiểu số (DTTS) đã được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Nhờ tiếp cận chính sách đúng hướng, hàng chục nghìn lao động DTTS được trang bị kỹ năng nghề phù hợp. Ảnh minh họa: VGP
Trong bức tranh tổng thể của Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, Dự án 5.3 được xem là một trong những hợp phần quan trọng nhất khi tập trung vào giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm cho lao động DTTS nhóm đối tượng vốn chịu nhiều rào cản trong tiếp cận các cơ hội phát triển. Đầu tư cho đào tạo nghề được coi là giải pháp then chốt, giúp người dân chủ động thoát nghèo và đóng góp cho sự phát triển của địa phương.
Thực tế cho thấy, nếu chỉ chú trọng công tác đào tạo nghề mà chưa giải quyết việc làm sau đào tạo thì mới chỉ đạt được một nửa mục tiêu. Sau đào tạo, phải tìm kiếm việc làm cho người lao động vùng DTTS, từ đó người dân có việc làm và tăng thu nhập, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững.
Các địa phương đề xuất đào tạo nghề phải đi cùng nhu cầu tuyển dụng và thế mạnh kinh tế từng vùng.
Giai đoạn 2021 - 2025, ngân sách Trung ương cấp cho Nghệ An hơn 205 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt trên 86% mức cao so với nhiều địa phương. Từ nguồn lực này, tỉnh đã tổ chức đào tạo nghề cho 6.824 lao động vùng khó khăn; đầu tư hạ tầng cho 3 cơ sở đào tạo; trang cấp thiết bị cho 5 cơ sở; xây dựng 10 chương trình đào tạo nghề và thực hiện tư vấn hướng nghiệp cho hơn 72.000 lượt người.
Nhờ đó, tư duy sản xuất của người dân có chuyển biến rõ rệt. Hàng loạt mô hình sinh kế mới được hình thành như trồng dược liệu, chăn nuôi gia trại, chế biến lâm sản, phát triển du lịch trải nghiệm… giúp người dân có việc làm ngay tại quê nhà, giảm tình trạng di cư lao động tự phát và tạo sự ổn định trong phát triển bền vững.
Bắc Ninh cũng là một điểm sáng, khi đào tạo nghề cho 60.042 lao động vùng DTTS và miền núi.
Giai đoạn 2021 - 2025, công tác đào tạo nghề đạt nhiều kết quả nổi bật. Toàn tỉnh Bắc Ninh đã đào tạo nghề cho 60.042 lao động DTTS và miền núi, đạt 147,2% kế hoạch. Riêng từ nguồn vốn Tiểu dự án 3, Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia đã hỗ trợ đào tạo nghề cho 2.915 lao động.
Nhiều lao động sau đào tạo nghề đã được giới thiệu làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hoặc tham gia làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Theo đánh giá của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, việc triển khai đồng bộ các chính sách phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề và hỗ trợ sinh kế đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về học nghề và việc làm, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững.
Trong giai đoạn 2026 - 2031, Bắc Ninh tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS, quan tâm đào tạo nghề gắn với việc làm.
Cũng giống như các địa phương khác, tỉnh Thái Nguyên là điểm sáng trong đào tạo nghề vùng DTTS. Giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho 60.926 lao động DTTS.
Đây là nền tảng quan trọng giúp Thái Nguyên chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm phụ thuộc vào nông nghiệp, đồng thời mở rộng các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. Tỷ lệ lao động DTTS có việc làm tăng đều qua từng năm từ 375.773 người năm 2021 lên 406.497 người năm 2025.
Những con số này cho thấy đào tạo nghề đang tác động trực tiếp đến thu nhập, chất lượng cuộc sống, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng miền núi.
Ngoài ra, chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người DTTS còn góp phần giảm tỷ lệ di cư lao động, ổn định an ninh trật tự và nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu vực miền núi. Việc tạo ra nhiều cơ hội việc làm bền vững và lâu dài cho người dân không chỉ là chìa khóa giúp giảm nghèo mà còn tăng cường sự tham gia của họ vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Đất nước.
Với những kết quả đã đạt được cùng định hướng rõ ràng cho giai đoạn tới, có thể khẳng định đào tạo nghề đang và sẽ tiếp tục là trụ cột trong chiến lược giảm nghèo bền vững tại vùng DTTS và miền núi; trở thành động lực cụ thể, chạm đến từng hộ, từng người, từng vùng sâu vùng xa, đem đến đổi thay cho đời sống việc làm của người DTTS và miền núi.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số là "chìa khóa vàng" giúp người dân có sinh kế bền vững, tăng thu nhập và giảm nghèo hiệu quả. Chương trình tập trung hỗ trợ lao động nghèo, cận nghèo vùng cao thông qua các lớp học ngắn hạn gắn liền với nhu cầu thực tế tại địa phương.
Nguyễn Thanh
(Thanh tra) - Những năm qua, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cùng việc triển khai nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ, diện mạo kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Nguyễn Thanh
Thành Công
Nguyễn Thanh
Nguyễn Thanh
Giang Sơn
Nguyễn Thanh
B.S
Thanh Giang
Đan Quế
Hương Giang
B.S
Trí Vũ
Trí Vũ
B.S
Văn Thanh
VP