Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tự động hóa thông minh mở không gian hợp tác mới cho Gia Lai

Song Việt

Thứ năm, 16/07/2026 - 17:14

(Thanh tra) - VCCA 2026 - AT Expo 2026 mở ra cơ hội để Gia Lai kết nối với các nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tạo động lực tăng trưởng mới từ khoa học, đổi mới sáng tạo.

Hội nghị có sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học. Ảnh: Song Việt

Ngày 16/7, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Hội nghị Khoa học và Triển lãm quốc tế về điều khiển và tự động hóa lần thứ 8 (VCCA 2026 - AT Expo 2026) chính thức khai mạc với chủ đề "Tự động hóa thông minh - công nghệ chiến lược của Kỷ nguyên số".

Sự kiện quy tụ đông đảo nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo diễn đàn kết nối nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đây là sự kiện khoa học công nghệ mang tầm quốc tế do Trường Đại học Quy Nhơn đăng cai tổ chức, dưới sự chủ trì của Hội Tự động hóa Việt Nam và sự bảo trợ của các bộ: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Gia Lai, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Diễn ra từ ngày 16 đến 18/7, VCCA 2026 - AT Expo 2026 gồm chuỗi hoạt động như hội nghị khoa học, diễn đàn doanh nghiệp, triển lãm công nghệ tự động hóa (AT Expo) và hội chợ sản phẩm OCOP, tạo không gian kết nối giữa giới nghiên cứu với doanh nghiệp, nhà đầu tư và các địa phương.

VCCA 2026 - AT Expo 2026 diễn ra từ 16-18/7/2026. Ảnh: Song Việt

Điểm nhấn của VCCA 2026 là quy mô học thuật tiếp tục được mở rộng. Ban tổ chức cho biết hội nghị nhận được 178 báo cáo khoa học, trong đó có 157 báo cáo vượt qua phản biện và được lựa chọn trình bày tại 22 phân ban chuyên môn. So với kỳ hội nghị năm 2024, cả số lượng bài gửi và số bài được chấp nhận đều tăng, cho thấy sức hút ngày càng lớn của diễn đàn khoa học này.

Các nghiên cứu tập trung vào nhiều lĩnh vực đang phát triển mạnh như robot công nghiệp, robot di động, xe tự hành, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), tự động hóa thông minh, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp phụ trợ và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Không chỉ giới thiệu các kết quả nghiên cứu mới, hội nghị còn hướng tới giải quyết những bài toán thực tiễn trong sản xuất, quản trị doanh nghiệp và phát triển bền vững, qua đó góp phần rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào thực tiễn.

Phát biểu khai mạc, TS Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, cho biết VCCA là sự kiện khoa học lớn nhất của Hội, được tổ chức định kỳ hai năm một lần. Sau bảy kỳ tổ chức thành công, VCCA 2026 tiếp tục khẳng định chủ trương đưa các hoạt động khoa học công nghệ đến gần hơn với các địa phương, thay vì chỉ tập trung tại Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh.

Theo TS Nguyễn Quân, sau khi mở rộng không gian phát triển, Gia Lai sở hữu nhiều lợi thế khi kết hợp kinh tế biển khu vực Quy Nhơn với kinh tế nông nghiệp, năng lượng của vùng cao nguyên và chuyển đổi số. Đây là nền tảng để địa phương tiếp cận các mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ông kỳ vọng thông qua hội nghị, các doanh nghiệp địa phương sẽ có cơ hội kết nối trực tiếp với các nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ và đơn vị cung cấp giải pháp tự động hóa; từ đó thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Kim Loan

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định tỉnh xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng mới, đồng thời quyết tâm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị với tư duy "đầu tư cho tương lai, chuẩn bị từ hôm nay".

Gia Lai đang tập trung xây dựng hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đồng bộ, hiện đại, phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương. Cùng với đó là hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ nghiên cứu và đổi mới sáng tạo; hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh; tăng cường hợp tác giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Cộng đồng khoa học, các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ luôn được Gia Lai xác định là những đối tác chiến lược trong quá trình phát triển. Địa phương không chỉ mong muốn thu hút các dự án đầu tư mà còn kỳ vọng đón nhận các nhà khoa học, chuyên gia, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp đến nghiên cứu, làm việc lâu dài, cùng kiến tạo các giá trị mới.

Tham quan các sản phẩm tự động hóa trưng bày tại hội nghị: Ảnh: Kim Loan

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, chủ đề của VCCA 2026 tập trung vào nhiều lĩnh vực có ý nghĩa thiết thực đối với định hướng phát triển của tỉnh như công nghệ thông minh, robot, thiết bị bay không người lái, năng lượng tái tạo, phát triển nguồn nhân lực và chuyển đổi xanh.

Ông Pham Anh Tuấn bày tỏ tin tưởng hội nghị sẽ giới thiệu nhiều công trình nghiên cứu có giá trị, các giải pháp công nghệ tiên tiến và sáng kiến thiết thực; đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng.

Thông qua VCCA 2026 - AT Expo 2026, Gia Lai không chỉ khẳng định quyết tâm đưa khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển mà còn tạo thêm cơ hội kết nối nguồn lực tri thức, thu hút đầu tư công nghệ cao và từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên số.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm