Chủ động quyết liệt phòng ngừa, ứng phó với bão YAGI

Theo Người Phát ngôn Phạm Thu Hằng, hôm nay (5/9), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bão với tinh thần phải chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất.

Ngay khi nhận được chỉ đạo, Bộ Ngoại giao đã yêu cầu các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc và Philippines chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại đề nghị tạo điều kiện để các tàu thuyền của Việt Nam trú, tránh bão và phối hợp cứu người, sửa chữa tàu thuyền trong trường hợp cần thiết.

Đồng thời, Bộ Ngoại giao đã gửi công hàm tới Đại sứ quán Trung Quốc và Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng hai nước phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam trong việc hỗ trợ tàu thuyền Việt Nam.

Bộ Ngoại giao cũng đã cử cán bộ trực 24/24 giờ để kịp thời hỗ trợ, phối hợp với các cơ quan trong và ngoài nước ứng phó với cơn bão số 3, Người Phát ngôn cho biết.

Việt Nam chào đón những vị khách quý đến từ châu Phi

Cũng tại họp báo chiều nay (5/9), Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã thông tin về chuyến thăm của Tổng thống Cộng hòa Guinea-Bissau cùng Phu nhân và Tổng thống Cộng hoà Mozambique cùng Phu nhân.

Người Phát ngôn cho biết, nhận mời lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-8/9. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Tổng thống Guinea-Bissau kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973.

Việt Nam và Guinea-Bissau có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Guinea-Bissau trên thế giới và Guinea-Bissau là 1 trong 5 đối tác cung ứng hạt điều nguyên liệu lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi trong nhiều năm qua

Thời gian qua, hai nước duy trì hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Hai bên đã ký kết hiệp định song phương bao gồm văn hoá, kinh tế, thương mại công nghiệp và khoa học kỹ thuật, thường xuyên phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế.

"Chuyến thăm cấp cao đầu tiên giữa Việt Nam và Guinea-Bissau nhằm thể hiện sự coi trọng của Việt Nam trong việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với các quốc gia bạn bè ở châu Phi trong đó có Guinea-Bissau", bà Phạm Thu Hằng nói.

Ngay sau đó, từ ngày 8-10/9, Việt Nam sẽ chào đón vị khách quý thứ hai đến từ châu Phi là Tổng thống Cộng hoà Mozambique Filipe Jacinto Nyusi và Phu nhân theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Người Phát ngôn cho biết.

Theo Người phát ngôn, đây là chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam của Tổng thống Filipe Jacinto Nyusi kể từ khi nhậm chức và là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mozambique sau hơn 17 năm.

Liên doanh Movitel giữa Công ty Viễn thông Viettel và Công ty SPI với tổng đầu tư hơn 600 triệu USD là điểm sáng trong đầu tư nước ngoài của Viettel và là thành công trong hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Mozambique.

Việt Nam và Mozambique có quan hệ hữu nghị truyền thống và hai nước duy trì quan hệ tốt đẹp ở kênh Đảng, Nhà nước, thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao và tích cực phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại diễn đàn đa phương quốc tế.

Hai nước duy trì quan hệ kinh tế trao đổi thương mại tốt đẹp. Bên cạnh đó, hai nước cũng duy trì hợp tác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, chuyến thăm nhằm đẩy mạnh lĩnh vực hợp tác truyền thống cũng như là mở rộng hợp tác mới như thông tin truyền thông, chuyển đổi số.

Thanh Thanh