Tại buổi lễ, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đã có bài phát biểu ôn lại không khí hào hùng của Cách mạng Tháng Tám cách đây 79 năm trên cả nước.

Lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ khẳng định, 79 năm qua, bản “Tuyên ngôn độc lập” vẫn còn nguyên giá trị lịch sử và không khí sục sôi cách mạng từ mùa Thu năm 1945 vẫn khắc sâu trong trái tim của mỗi người dân Cần Thơ.

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố luôn quyết tâm đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi thách thức, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng, phát triển bền vững thành phố Cần Thơ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ cho biết, tình hình kinh tế - xã hội thành phố trong 8 tháng qua tiếp tục duy trì ổn định và đạt nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn ước đạt hơn 13.181 tỷ đồng, tăng 7,77% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 75.930 tỷ đồng, tăng 11,67% so với cùng kỳ. Du lịch tiếp tục phục hồi, tổng số khách tham quan, du lịch đến thành phố đạt 3,73 triệu lượt, tổng doanh thu từ du lịch 3.321 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, đạt 55% ké hoạch năm.

Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe và nâng cao đời sống Nhân dân được cải thiện…

Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, quán triệt và triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV; huy động mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng, liên vận quốc tế, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đạt yêu cầu…

Phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng và lợi thế, phấn đấu xây dựng và phát triển Cần Thơ trở thành thành phố trung tâm vùng, là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp tích cực và nhiều hơn nữa vào thành tựu chung của cả nước...

“Tiếp nối truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam, thành quả của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, quyết tâm vượt qua khó khăn, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và Nhân dân”, ông Dương Tấn Hiển nhấn mạnh.

Cảnh Nhật