Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Sử dụng 500 triệu USD Formosa bồi thường phải hiệu quả, không để thất thoát, tiêu cực

Thứ sáu, 01/07/2016 - 21:19

(Thanh tra) - Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và 6 tháng đầu năm ngày 1/7, các thành viên Chính phủ nêu rõ, không vì phát triển kinh tế mà bỏ qua yếu tố môi trường. Số tiền 500 triệu USD Formosa bồi thường phải sử dụng hiệu quả, không để thất thoát, tiêu cực…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ “số tiền 11.500 tỷ đồng Formosa bồi thường chúng ta phải tính toán sử dụng sao cho hiệu quả tốt nhất”

Không vì phát triển kinh tế mà bỏ qua yếu tố môi trường

Theo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, để có được kết quả về nguyên nhân, thủ phạm gây ra hải sản chết tại 4 tỉnh miền Trung và các giải pháp khắc phục hậu quả là kết quả của một quá trình làm việc rất nghiêm túc, thảo luận rất kỹ lưỡng với thái độ bình tĩnh của các cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ.

Chỉ rõ “số tiền 11.500 tỷ đồng Formosa bồi thường chúng ta phải tính toán sử dụng sao cho hiệu quả tốt nhất”, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự thảo chủ trương, chính sách hỗ trợ đánh bắt xa bờ, hỗ trợ quỹ bảo vệ môi trường.

Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước phải tham gia cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để xem xét hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ thuận lợi, phục hồi môi trường, rồi hỗ trợ trực tiếp cho dân bao nhiêu cho hợp lý. 

Bộ Tài chính chủ trì, trình Chính phủ sớm nhất về tiến độ và phương án sử dụng số tiền Formosa đã đền bù.

Thủ tướng nêu rõ, phát triển kinh tế phải chú ý tới môi trường, phải tính toán chặt chẽ. Tuyệt đối không phải vì phát triển kinh tế mà bỏ qua yếu tố môi trường.

Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, số tiền 500 triệu USD Formosa bồi thường phải bồi thường thiệt hại cho chính xác, đúng đối tượng trên cơ sở kê khai thực tế thiệt hại và không để thất thoát, tiêu cực.

Tiếp đó là phải tập trung hỗ trợ cho ngư dân bằng tín dụng để người dân chuyển đổi nghề nghiệp, phát triển dịch vụ, trong đó phải làm thế nào để ngư dân ra biển, bồi thường cải tạo môi trường, tẩy rửa biển, xây dựng trang thiết bị khoan trắc môi trường.

“Việc xử dụng khoản tiền bồi thường phải đúng đối tượng, đúng mục tiêu, đúng yêu cầu. Ngoài ra phải tiến hành rà soát thể chế, tiêu chuẩn, quy chuẩn của nhà nước để làm sao kiểm soát được doanh nghiệp, cơ sở sản xuất xả thải ra môi trưởng, bảo đảm thực thi đúng pháp luật”, Phó Thủ tướng nói.

Thanh tra phải làm rõ xem có tiêu cực không trong vụ Formosa

Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, thanh tra cũng phải nghiên cứu thanh tra một số vụ trọng điểm có dấu hiệu thất thoát lãng phí lớn, có dấu hiệu vi phạm.

“Rừng Tây Nguyên, Thủ tướng đã yêu cầu đóng cửa rồi, tới đây phải xem có tiêu cực hay không thì phải thanh tra làm rõ. Hay vụ Formosa hậu quả như thế, nhưng trong quá trình thẩm định, phê duyệt, quy hoạch… có tiêu cực hay không thì phải thanh tra để xử lý cho nghiêm trước pháp luật. Đây cũng là việc hợp lòng dân”, Phó Thủ tướng đưa ra ví dụ.

Ngoài ra, phải đánh giá rõ công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết khếu nại, tố cáo thời gian vừa qua.

“Tình trạng lạm quyền, nhũng nhiễu của một số cán bộ thời gian qua còn gây bức xúc cho xã hội. Tình trạng thanh tra, kiểm tra trùng lấn gây bức xúc cho doanh nghiệp. Đây là những vấn đề chúng ta phải đánh giá kỹ lại để tiếp tục đẩy mạnh xây dựng thể chế, tuyên truyền giáo dục đạo đức công vụ, nhất là xây dựng thể chế phòng cho tốt”.

Theo Phó Thủ tướng, lãnh đạo của các địa phương phải quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện nghiêm túc tiếp công dân thường kỳ, không để khiếu kiện bức xúc kéo, kéo dài, kéo lên Trung ương.

“Văn phòng tiếp công dân ở Trung ương rất vất vả. Cho nên phải tập trung xử lý, nghiên cứu thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra lại những vụ việc người dân bức xúc khiếu kiện kéo dài nhiều năm để xử lý dứt điểm”.

Phát hiện hàng nghìn tỷ đồng cá độ bóng đá

Một vấn đề khác gây bất an về kinh tế - xã hội qua công tác đầu tranh chống tội phạm gần đây, theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là lượng tiền đọng trong dân rất lớn.

“Chỉ tính trong mùa bóng đá EURO đang diễn ra, qua đấu tranh các vụ cá độ bóng đá ở 5, 6 tỉnh miền Bắc đã phát hiện số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng, hậu quả rất phức tạp, rất bất an. Hay kinh doanh đa cấp cũng vậy! Chỉ với lời mời chào lãi suất cao đã có thể huy động được lượng vốn khổng lồ trong dân, trong đó có rất nhiều tiền huy động được từ các đối tượng là người nghèo, người dân ở vùng sâu, vùng xa”.

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, Chính phủ nên có biện pháp để huy động nguồn vốn rất lớn này hiện đang nằm trong dân.

Đây cũng là đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân, bởi người dân cũng có nhu cầu đầu tư sinh lời, gửi tiết kiệm chính đáng, không để dân gửi tiền vào những tệ nạn, vào tay hệ thống tội phạm hay bị lừa đảo.

Bên cạnh đó, tín dụng đen, vay nợ bên ngoài cũng rất lớn, trong dân rất bức xúc. “Chính phủ, các cơ quan tài chính, ngân hàng cần có biện pháp đánh giá, nếu quản lý được thì giảm rất nhiều tội phạm về loại hình này”, Bộ trưởng bày tỏ.

Không chỉ tín dụng đen, cá độ bóng đá, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý, tình trạng phân bón giả cũng đang là vấn đề người nông dân rất bức xúc.

Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn giao cho 11 cơ quan có chức năng cấp chứng nhận chất lượng phân bón. Qua thanh tra, phát hiện cả 11 cơ quan này đều có sai phạm và đã kiến nghị hủy các chứng nhận chất lượng phân bón. Nếu có vi phạm hình sự thì phải chuyển sang cơ quan điều tra.

Mới tinh giản biên chế mới được 15.779/40.000 người

Liên quan đến việc tinh giản biên chế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, 6 tháng đầu năm, 18 bộ, ngành, 61 tỉnh, TP đã tinh giản được 10.204 người. Nếu tính cả năm 2015 và 2016 thì đến nay đã tinh giản được hơn 15.779 người.

Tuy nhiên, việc tinh giản biên chế ở một số địa phương, bộ, ngành còn một số trường hợp không đúng tiêu chuẩn, điều kiện tinh giản biên chế. Trong tổng số 15.779 người có 1.356 trường hợp không đúng đối tượng, tiêu chuẩn, là tỷ lệ sai sót khá cao.

Ước tính chúng ta có khoảng 2,6 triệu công chức, viên chức. Nếu tính bình quân mỗi năm phải giảm 1,5% thì con số phải tinh giản là 40.000 người, lớn hơn nhiều con số đã thực hiện là 15.779 người hiện nay.

Do đó, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh hơn nữa việc tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị.

Vấn đề đẩy mạnh xã hội hoá đơn vị sự nghiệp công cũng là vấn đề được người đứng đầu ngành Nội vụ nhấn mạnh tại phiên họp Chính phủ.

Theo Bộ trưởng, cần chuyển sang cơ chế Nhà nước đặt hàng mua dịch vụ công, phục vụ những vùng khó khăn, hỗ trợ cho người thụ hưởng dịch vụ công. Ngoài ra, phải đối xử bình đẳng giữa các đơn vị sự nghiệp công và ngoài công lập, “sòng phẳng công tư như nhau” để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực này.

Đồng quan điểm, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng cho rằng, Nhà nước chỉ đầu tư những vấn đề gì mà tư nhân không làm. Còn lại đẩy mạnh xã hội hóa.

Tăng cường minh bạch trên các lĩnh vực

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động, trong sạch chống tham nhũng, phục vụ người dân và doanh nghiệp tạo ra môi trường kinh doanh tốt hơn, người dân được làm cái gì mà pháp luật không cấm. Muốn tăng trưởng kinh tế phải tạo ra tiền đề để người dân và doanh nghiệp tạo ra tăng trưởng.

Muốn vậy, theo Thủ tướng, phải tái cơ cấu, tập trung cho thể chế nhiều hơn, tinh thần lớn là phân cấp mạnh mẽ cho địa phương để cởi trói cho sản xuất, tạo sự phát triển, tạo môi trường đầu tư kinh doanh.

“Cái gì bị chậm trễ không phù hợp phải xóa bỏ, tăng cường minh bạch, xóa bỏ cơ chế xin cho trên tất cả các lĩnh vực, đẩy mạnh xã hội hóa, cái gì thị trường làm tốt thì để thị trường làm, coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của tăng trưởng và tạo việc làm mới”, Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính đề cao trách nhiệm trong phối hợp; hành động quyết liệt, ưu tiên cho tái cơ cấu nền kinh tế tạo điều kiện cho tăng trưởng dài hạn, trước mắt chưa điều chỉnh chỉ tiêu mà Quốc hội đề ra.

“Tăng cường kỷ luật kỷ cương, dám nghĩ, dám làm. Phải coi đây là nhiệm vụ cấp bách của từng bộ, ngành, đơn vị, trong đó đề cao trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức cơ quan đơn vị”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thảo Nguyên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Trung ương thống nhất giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ mới

Trung ương thống nhất giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ mới

(Thanh tra) - Thay mặt các nhân sự được tín nhiệm giới thiệu đề cử Ban Chấp hành Trung ương và các chức danh lãnh đạo khóa tới để Đại hội XIV xem xét quyết định, Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn các Ủy viên Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao nhiệm vụ.

Hương Giang

10:43 23/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm