Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Sẽ xây dựng Kênh Truyền hình Quốc hội

Thứ năm, 16/05/2013 - 20:46

(Thanh tra) - Ngày 16/5, ngày cuối cùng của Phiên họp thứ 18, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và thảo luận báo cáo về việc xây dựng Kênh Truyền hình Quốc hội (THQH).

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (VPQH) Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, việc xây dựng Kênh THQH đã được Quốc hội Khóa XIII, Kỳ họp thứ 3 quyết nghị tại khoản 1, Điều 8 Nghị quyết số 27/2012/NQ-QH13.

Trong quá trình hoàn thiện Đề án, VPQH đã có Công văn số 2280/VPQH-TTTT ngày 10/10/2012 gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ. Ngày 19/2/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 1349/VPCP-KGVX thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về việc nhất trí với chủ trương xây dựng Kênh THQH; đồng thời, đề nghị VPQH nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành có liên quan, hoàn thiện và phê duyệt Đề án; giao Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp phép hoạt động Kênh THQH theo quy định của pháp luật.

Chủ nhiệm VPQH đã trình ra 2 phương án xây dựng Kênh THQH. Phương án 1: Xây dựng Kênh THQH tại Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV); phương án 2: Xây dựng Kênh THQH tại VPQH. Mỗi phương án đều có những thuận lợi và khó khăn nhất định.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với phương án 1. Theo đó, VOV sẽ là cơ quan chủ quản của Kênh THQH. VPQH là cơ quan phối hợp để vận hành.

Trả lời một số ý kiến còn băn khoăn vì sao lại chọn VOV mà không phải là VTV hoặc cơ quan khác để thực hiện xây dựng kênh truyền hình này, ông Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh một số ưu điểm khi lựa chọn VOV như: VOV trải qua 68 năm hình thành và phát triển, là đơn vị có bề dày năng lực và kinh nghiệm trong hoạt động thông tin, tuyên truyền với mạng lưới các cơ quan thường trú rộng khắp trong và ngoài nước, sản xuất các chương trình với 11 tiếng nước ngoài, cơ quan duy nhất hiện nay phát thanh 12 tiếng dân tộc; là cơ quan truyền thông quốc gia duy nhất sở hữu 4 loại hình báo chí (báo nói, báo viết, báo hình và báo điện tử) tạo hiệu quả truyền thông lan rộng tới đông đảo cử tri và nhân dân trong và ngoài nước… “Việc xây dựng Kênh THQH thuộc VOV sẽ sử dụng được cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực hiện có của VOV với 2.300 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, mới có thể nhanh chóng đưa Kênh THQH vào hoạt động (dự kiến đi vào hoạt động vào tháng 9/2013) với nội dung phong phú, chi phí thấp, bộ máy hoạt động tinh giản, gọn nhẹ”, Chủ nhiệm VPQH nhấn mạnh.

Ý kiến về vấn đề trên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hoàn toàn đồng tình và yên tâm với chủ trương giao cho VOV là cơ quan chủ quản Kênh THQH, VPQH phối hợp với VOV trong quá trình thực hiện. Chủ tịch Quốc hội mong muốn bên cạnh việc xây dựng Kênh THQH, việc tăng thời lượng các chương trình phát thanh và truyền hình về Quốc hội trên các kênh truyền hình phủ sóng toàn quốc vẫn cần duy trì mạnh mẽ. Có như vậy, nhu cầu thông tin và được thông tin, tuyên truyền sẽ đến được rộng khắp với cử tri, đồng bào trong và ngoài nước.

Kênh THQH do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập nên kinh phí, thủ tục đầu tư do VOV trực tiếp quản lý; đầu tư và triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật; Quốc hội sẽ có trách nhiệm giám sát về thông tin... 

Ánh Tuyết

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bài 5: Từ thông tin trên báo đài, mạng xã hội đến lựa chọn lá phiếu

Bài 5: Từ thông tin trên báo đài, mạng xã hội đến lựa chọn lá phiếu

(Thanh tra) - Trong thời đại số, nhiều cử tri trẻ tiếp cận thông tin về bầu cử qua báo chí và mạng xã hội. Nhưng khi bước vào phòng bỏ phiếu, họ vẫn thể hiện sự nghiêm túc, cân nhắc kỹ lưỡng trước mỗi lựa chọn, gửi gắm trách nhiệm công dân vào lá phiếu.

Thanh Lương

18:00 15/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm