Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nhóm PV
Thứ ba, 19/08/2025 - 10:37
(Thanh tra) - Sáng ngày 19/8, trong không khí tưng bừng, phấn khởi kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trên khắp cả nước, hơn 250 dự án, công trình trọng điểm đã được đồng loạt khánh thành và khởi công. Đây là sự kiện có quy mô lớn chưa từng có, trải dài trên 34 tỉnh, thành phố, thể hiện quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc kiến thiết một Việt Nam giàu mạnh, hiện đại, vững bước trên con đường hội nhập quốc tế.
Bộ trưởng Bộ Xây Dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại điểm cầu trung tâm
Quy mô đầu tư lịch sử
Tổng mức đầu tư của hơn 250 dự án lên tới 1,28 triệu tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước chiếm 37% và các nguồn vốn khác chiếm 63%, bao gồm cả vốn FDI. Hơn 160 dự án được khởi công mới, gần 90 dự án được khánh thành đưa vào vận hành. Đây không chỉ là những con số biết nói về sự nỗ lực phi thường của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, mà còn là biểu tượng cho khát vọng phát triển mạnh mẽ của dân tộc.
Hạ tầng giao thông – trục xương sống của phát triển
Lĩnh vực giao thông ghi dấu nhiều cột mốc quan trọng. Hơn 455 km đường cao tốc đã hoàn thành trong năm 2025, nâng tổng số chiều dài cao tốc lên gần 2.500 km, và dự kiến sẽ đạt 3.000 km vào cuối năm nay. Đặc biệt, việc khởi công tuyến cao tốc Cà Mau – Đất Mũi đã hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng của tuyến Bắc – Nam, tạo sự kết nối thông suốt đất nước.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ là một trong những công trình được khánh thành, đưa vào khai thác dịp này.
Không chỉ đường bộ, nhiều dự án cảng biển, luồng tàu trọng điểm như Hòn Khoai, Bãi Gốc, Lạch Huyện… được triển khai, mở ra hướng phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh. Hệ thống đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao cũng có bước đi mới, với việc khởi công khu tái định cư cho dự án đường sắt Bắc – Nam, mở ra tiền đề hiện đại hóa hạ tầng vận tải. Trong hàng không, bên cạnh Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nhiều dự án mới như Cảng Gia Bình, nhà ga T2 Cát Bi cũng được khởi công, góp phần mở rộng năng lực vận tải quốc gia.
Công trình dân dụng và phúc lợi xã hội – hiện thực hóa “công trình của ý Đảng, lòng Dân”
Song hành cùng hạ tầng giao thông, hàng loạt công trình phục vụ dân sinh được khánh thành và khởi công. Tiêu biểu như Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Hà Nội – top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới;

Trung tâm triển lãm Việt Nam
Các dự án bệnh viện, trung tâm tài chính, khu đô thị kiểu mẫu, hàng nghìn căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp. Đặc biệt, chương trình xóa nhà tạm, dột nát đã hoàn thành sớm hơn 5 năm so với kế hoạch, với hơn 334.000 căn nhà mới được trao cho người dân, khẳng định tính nhân văn sâu sắc của các chủ trương lớn.
Ý nghĩa lịch sử và khát vọng vươn lên
Các công trình được khởi công, khánh thành lần này đều diễn ra trong bối cảnh đất nước vượt qua nhiều khó khăn: ảnh hưởng dịch Covid-19, biến động giá vật liệu, thời tiết khắc nghiệt. Tuy vậy, hàng vạn kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài “3 ca 4 kíp”, vượt nắng thắng mưa để đưa công trình về đích đúng tiến độ. Đây chính là minh chứng cho tinh thần “ý Đảng, lòng Dân” đồng lòng, cùng chung khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.
Bước vào kỷ nguyên mới
Việc đồng loạt khánh thành, khởi công hơn 250 công trình trọng điểm không chỉ mang ý nghĩa chào mừng 80 năm Quốc khánh, mà còn đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển mới – “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Từ hạ tầng giao thông, công nghiệp, năng lượng, tới các dự án đô thị, giáo dục, y tế, khoa học – công nghệ, tất cả cùng hội tụ để tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước tiến nhanh hơn tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới.
Hơn 250 công trình trên khắp mọi miền Tổ quốc chính là lời cam kết về một tương lai Việt Nam hiện đại, bền vững, tự tin khẳng định vị thế trong khu vực và trên trường quốc tế.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực
Hương Giang
(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Chính Bình
Chính Bình
Thu Huyền
Hương Giang
Trần Kiên
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi