Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 21/07/2016 - 22:02
(Thanh tra) - Bảo hiểm Y tế (BHYT) là trụ cột quan trọng trong chính sách an sinh xã hội, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm chỉ đạo, góp phần chăm sóc sức khỏe toàn dân.
Tuy nhiên, “vẫn còn một số hạn chế trong mở rộng đối tượng tham gia BHYT làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân như một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện Luật BHYT; công tác tuyên truyền chưa thực sự hiệu quả, người dân vẫn thiếu thông tin chính sách, quyền lợi, trách nhiệm tham gia BHYT…” như nhận định của Thủ tướng Chính phủ.
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn đã có văn bản đề nghị các cơ quan báo chí, Sở Thông tin Truyền thông các tỉnh, TP tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT, bảo hiểm xã hội (BHXH) giai đoạn 2015 – 2020.
“Sở Thông tin Truyền thông các tỉnh, TP chủ động, phối hợp với BHXH, Sở Y tế tăng cường tuyên truyền chính sách pháp luật về BHYT đến từng người dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp, học sinh, sinh viên, đồng bào ở các vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa….”, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nêu rõ.
Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp, đội ngũ báo cáo viên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với BHXH Việt Nam đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân và các doanh nghiệp nêu cao tinh thần tự giác, chấp hành chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho nhân dân; tuyên truyền về công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin của ngành BHXH. Đồng thời, phát hiện, cảnh báo, đấu tranh với những hành vi tiêu cực trong quản lý thu, chi quỹ BHYT, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp.
Trần Kiên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 8%) từ ngày 1/7/2026. Phương án đã được báo cáo và thống nhất về chủ trương, hiện đang hoàn thiện dự thảo nghị định để trình Chính phủ ban hành.
T. Minh
(Thanh tra) - Ngày 30/4 không chỉ là dấu mốc lịch sử, mà còn nhắc nhớ về giá trị của hòa bình, độc lập và thống nhất. Với thế hệ trẻ hôm nay, đây không đơn thuần là kỳ nghỉ lễ, mà là dịp để hiểu hơn về quá khứ, trân trọng hiện tại và ý thức rõ trách nhiệm với tương lai đất nước.
Thái Hải
Thái Nam
Thái Nam
Minh Tân
Cảnh Nhật
Hòa Bình
Lan Anh
Hương Trà
Cao Huân
PV
Tuấn Minh
Nguyễn Mai
B.S
Hương Giang
T. Minh
Hương Giang