Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thu Huyền
Thứ năm, 15/01/2026 - 16:50
(Thanh tra) - Trước thực trạng nhiều nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao, đặc biệt là tình trạng bịt kín lối thoát nạn, Công an TP Hồ Chí Minh đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.
Quang cảnh buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh chiều 15/1. Ảnh: Thu Huyền
Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh chiều 15/1, đại diện Công an TP đã thông tin liên quan đến vụ cháy nhà tại số 227 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh làm 4 người tử vong.
Theo đó, vụ việc hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh thụ lý, điều tra theo quy định của pháp luật. Khi có kết luận chính thức, Công an TP sẽ thông tin kịp thời đến báo chí và người dân.
Liên quan đến công tác phòng ngừa cháy, nổ tại khu dân cư, đặc biệt là đối với loại hình nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, Công an TP cho biết, đây là nhóm đối tượng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nếu xảy ra sự cố sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Thực tế trong năm 2025, toàn TP đã xảy ra 157 vụ cháy tại loại hình nhà ở này, làm chết 15 người, thiệt hại về tài sản ước tính hơn 2,3 tỷ đồng.
Một trong những nguyên nhân làm gia tăng mức độ nguy hiểm của các vụ cháy là tình trạng bịt kín ban công, lô gia, lối thoát nạn bằng “chuồng cọp”, lồng sắt, bảng quảng cáo, biển hiệu, khiến không gian nhà ở trở nên kín bưng. Khi xảy ra cháy, khói, khí độc và nhiệt không thoát ra ngoài, nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà, gây nguy hiểm cho người bên trong và gây khó khăn cho lực lượng chữa cháy trong công tác tiếp cận, cứu nạn.

Đại diện Công an TP cung cấp thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Thu Huyền
Trước thực trạng trên, Công an TP đã tham mưu UBND TP Hồ Chí Minh triển khai nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, với các giải pháp cấp bách như tạo lối thoát nạn thứ hai, ngăn cháy khu vực có nguy cơ cao, trang bị phương tiện, thiết bị PCCC cần thiết.
Đặc biệt, sau vụ cháy tại số 227 Trần Hưng Đạo ngày 5/12/2025, Công an TP đã tham mưu UBND TP ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên toàn địa bàn. Lực lượng chức năng đã phối hợp các sở, ngành và chính quyền cơ sở tổ chức tổng rà soát, khảo sát, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tháo gỡ “chuồng cọp”, mở lối thoát nạn thứ hai; đồng thời trực tiếp hỗ trợ người dân khắc phục các vi phạm, bảo đảm điều kiện an toàn về PCCC.

Các căn hộ tại chung cư Ngô Tất Tố ((phường Thạnh Mỹ Tây) cắt một phần lồng sắt để tạo lối thoát nạn, đề phòng sự cố hỏa hoạn. Ảnh: Thu Huyền
Kết quả bước đầu cho thấy, đã kiểm tra hơn 8.300 lượt nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; xử phạt 64 trường hợp vi phạm với tổng số tiền trên 165 triệu đồng; hơn 1.200 hộ dân đã tháo gỡ “chuồng cọp”, mở lối thoát nạn thứ hai; gần 1.000 cơ sở lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy; hàng chục nghìn lượt hộ dân được hướng dẫn, tuyên truyền về các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC. Kế hoạch này sẽ tiếp tục được triển khai đến hết ngày 31/3/2026.
Cùng với đó, Công an TP tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản về PCCC tại khu dân cư như “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, chuyển đổi mô hình “Nhà tôi 3 có” sang “Nhà tôi 4 có”, nhằm nâng cao ý thức tự phòng ngừa, chủ động bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân khi xảy ra cháy, nổ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh yêu cầu dự thảo Báo cáo trình Bộ Chính trị về tình hình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2026 - 2030, cần được hoàn thiện theo hướng logic, bám sát các kết luận của Bộ Chính trị, bảo đảm sự tương ứng giữa tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục.
Minh Nguyệt
(Thanh tra) - Ngày 3/3, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tổ chức tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình tham gia phát triển kinh tế – xã hội khu vực biên giới biển giai đoạn 2015 - 2025. Mười năm bền bỉ đồng hành cùng Nhân dân đã góp phần dựng xây “thế trận lòng dân” vững chắc nơi đầu sóng.
Minh Nghĩa
Nguyễn Điểm
Đan Quế
Thanh Lương
Thanh Giang
Văn Thanh
Thái Hải
Trần Quý
H.T
Nam Dũng
T.Vân
T.H
T.Vân
Lan Anh
T.Vân
Hương Giang
Thái Hải