Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thi công đường giao thông gây lún, nghiêng nhà dân?

Thứ sáu, 29/04/2016 - 00:10

(Thanh tra) - Vừa qua, một số hộ dân phản ánh, việc tổ chức thi công mở rộng Quốc lộ 1 (QL1) qua xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã gây ra tình trạng đường bị nứt nẻ và nhà bị lún, nghiêng. Trong khi kết luận giám định của cơ quan chức năng còn chưa được ban hành thì Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Quảng Bình đã “vội” phủ nhận nguyên nhân lún, nghiêng nhà không phải từ thi công mở rộng đường gây ra.

Hiện trạng ngôi nhà bị nghiêng khá nhiều vào nhà bên cạnh. Ảnh: T.A

Sở GTVT “vội” phủ nhận

Theo phản ánh của nhiều hộ dân, vào khoảng đầu tháng 5/2014, kể từ khi đơn vị thi công dùng máy lu công suất lớn để hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng QL1, đoạn đi qua thôn Thắng Lợi, xã Hưng Thủy đã khiến những ngôi nhà kiên cố của các hộ dân sống ven đường bị ảnh hưởng.

Một trong số hộ dân đó, ông Nguyễn Thái Quỳnh, thôn Thắng Lợi chia sẻ: Dù công trình chỉ mới xây dựng, nhưng ngôi nhà kiên cố của tôi đã có dấu hiệu bị rạn nứt nhiều chỗ trên trần, tường nhà. Vết nứt và nhà nghiêng lệch khá nhiều về 1 bên bắt đầu xuất hiện khi đơn vị thi công sử dụng máy lu công suất lớn để làm đường. Hiện trạng bị nứt, thấm, nghiêng khiến những ngày trời mưa nhà đều bị thấm, dột. “Nếu tiếp tục có những dấu hiệu xuống cấp thế này, không biết ngôi nhà còn đủ an toàn để gia đình tôi ở không?”, ông Quỳnh lo lắng.

Khảo sát tại thực địa, chúng tôi ghi nhận được hiện trạng tường, trần nhà ông Quỳnh có rất nhiều mảng bị nứt nẻ. Nhiều khối bê tông trên tường bị hở, xê dịch so với trước. Đặc biệt bằng mắt thường cũng thấy căn nhà của gia đình ông Quỳnh bị nghiêng hẳn sang 1 bên như đang dựa vào ngôi nhà bên cạnh.

Thay vì cho cán bộ chuyên môn xuống kiểm tra, nắm bắt tình hình thì tại Văn bản số 152/SGTVT-GTNT ngày 22/1/2016 do Phó Giám đốc Trần Văn Luận kí, Sở GTVT Quảng Bình đã “vội” khẳng định việc dùng lu rung thi công dự án mở rộng QL1 không làm nghiêng nhà hộ dân. 

Một dấu hiệu vội vã thông tin nữa mà Sở GTVT Quảng Bình đưa ra cũng tại văn bản này, đó là: “Qua nắm bắt thông tin ở địa phương, chúng tôi được biết nhà của hộ dân đã bị nghiêng trước khi thi công Dự án mở rộng QL1”. Trong khi, Sở GTVT còn “giục” nhà ông Quỳnh nộp tiền vào tài khoản của Sở Xây dựng để thuê đơn vị giám định độc lập tìm và kết luận nguyên nhân chính xác của việc lún, nghiêng.

Nhìn từ dưới tầng 1 nhà bị nghiêng tạo thành khe tam giác giữa 2 nhà. Ảnh: T.A

Chưa thể bảo vệ thi công vì chưa xác định được nguyên nhân nhà nghiêng

Trước văn bản “vội” phủ nhận nguyên nhân nhà nghiêng trên và trước thông tin chưa được cơ quan giám định kết luận rõ ràng, ngày 11/1/2016, UBND huyện Lệ Thủy đã ban hành văn bản mang tính khách quan, trong đó khẳng định: “Chưa thể bảo vệ thi công (Dự án mở rộng QL1) với lý do là chưa xác định được nguyên nhân gây nghiêng nhà của ông Quỳnh”.

Hơn nữa, Thông báo số 2380/TB-VPUBND ngày 24/12/2015 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với các sở, ngành liên quan về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng QL1 qua Quảng Bình, nêu rõ: “đối với các hộ dân không nhận tiền bồi thường thiệt hại về nứt nẻ, hư hỏng do thi công: Giao Sở Xây dựng thành lập tổ công tác do lãnh đạo Sở làm Tổ trưởng để phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị bảo hiểm kiểm tra, rà soát lại việc tính toán tiền bảo hiểm và mức độ thiệt hại về nứt nẻ và hư hỏng nhà do thi công cho thỏa đáng và đúng quy định”.

 “Đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận về nguyên nhân gây nghiêng nhà của ông Quỳnh nên chưa có cơ sở để trả lời gia đình... Sau khi có kết luận nguyên nhân, huyện sẽ có chỉ đạo bảo vệ phương án thi công theo quy định” - huyện Lệ Thủy cũng phúc đáp Sở GTVT Quảng Bình.

Trước chỉ đạo từ lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cũng như kiến nghị bức thiết của hộ dân, ngày 7/4/2016, Sở Xây dựng chủ trì cùng các ban, ngành liên quan đã lập biên bản làm việc về việc tổ chức hội đồng giám định nguyên nhân nghiêng nhà của hộ ông Quỳnh có thông báo cho hộ dân được biết và tạo điều kiện để đoàn làm việc được hiệu quả. 

Hy vọng, kết quả giám định độc lập sẽ thực sự chính xác, khách quan để xác định rõ nguyên nhân gây nghiêng nhà. Từ đó, có thể xử lý dứt điểm vụ việc.

 Tràng An

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hoá: Công an giúp nông dân tiêu thụ hơn 14 tấn dứa

Thanh Hoá: Công an giúp nông dân tiêu thụ hơn 14 tấn dứa

(Thanh tra) - Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát động chương trình “Chung tay hỗ trợ tiêu thụ dứa cho nông dân Thanh Hóa”. Ban phụ nữ - Công an tỉnh đã kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ người nông dân tiêu thụ hơn 14 tấn dứa tại xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hoá.

Hương Trà

18:06 12/06/2026
Nghệ An: Kiểm tra Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích và mộ người cách mạng kiên trung Hồ Tùng Mậu

Nghệ An: Kiểm tra Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích và mộ người cách mạng kiên trung Hồ Tùng Mậu

(Thanh tra) - Nhằm bảo đảm lễ khánh thành Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu diễn ra trang trọng, ý nghĩa và đúng tiến độ, các cấp, ngành liên quan đang tập trung rà soát, hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Công tác chuẩn bị được triển khai khẩn trương, đồng bộ, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Văn Thanh

21:36 11/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm