Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 20/08/2016 - 19:55
Mực nước trên sông Thao chiều 20/8 dâng cao 32,83 m, trên mức báo động nguy hiểm nhất là 0,83 m, tràn vào nhiều tuyến đường ở TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái). Đường sắt qua địa phương này cũng bị ngập nhiều đoạn, có chỗ sâu 40 cm.
Hoàn lưu bão Dianmu gây mưa to kéo dài từ đêm qua đến sáng nay khiến nước sông Thao dâng cao, nhiều khu vực ở TP Yên Bái thành sông, nơi sâu nhất trên 100 cm, hàng trăm hộ dân bị ngập như Hợp Minh, Âu Lâu... Lực lượng chức năng đã sơ tán tài sản và di dời dân đến nơi an toàn.
Không chỉ ở thành phố, các huyện, thị xã ở Yên Bái, mưa lũ cũng gây thiệt hại nghiêm trọng. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, ít nhất 2 người chết và một người bị thương do sạt lở đất tại xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu. Hơn 300 nhà ở huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ bị đổ sập, hư hỏng; hàng trăm nghìn ha lúa ở tỉnh bị ngập úng, đổ gẫy do mưa lũ.
Tại huyện Mù Cang Chải, giao thông quốc lộ 32 bị ách tắc cục bộ từ đêm 19/8 đến chiều 20/8 đã được thông. Tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai đoạn qua tỉnh Yên Bái, đoạn qua xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên nước ngập đường ray 40 cm, nhiều đoạn khác ngập trên 10 cm. Để đảm bảo an toàn, Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào đã cấm đường tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai.

Lực lượng công an giúp người dân di dời đến nơi an toàn. Ảnh:Báo Yên Bái.
Cơ quan khí tượng dự báo chiều tối nay, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái sẽ lên mức 33 m, trên động 3 (mức cao nhất) là 1 m. Đến sáng 21/8, mực nước sông Thao tại Yên Bái sẽ ở mức 32,3 m, trên báo động 3 là 0,3 m.
Dianmu hình thành từ áp thấp trên khu vực bắc biển Đông chiều 17/8. Trưa 19/8, bão đổ bộ vào đất liền các tỉnh Hải Phòng - Thái Bình với cường độ cấp 8-9, giật cấp 10-12. Sau đó bão đi sâu đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp trên khu vực tây Bắc Bộ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 15/4, Sở Công Thương Hà Nội chủ trì làm việc với các đơn vị liên quan nhằm xử lý tồn tại đối với chợ cá tự phát Yên Sở, đồng thời xem xét kiến nghị của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Sở Thượng.
Hoàng Hưng
(Thanh tra) - Bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025 - 2030, trong quý I năm 2026, tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận nhiều kết quả khả quan và chuyển biến tích cực trong thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội.
Thu Huyền
Hải Hà
Dương Nguyễn
Minh Nghĩa
Hải Hà
PV
Trần Kiên
H.T
PV
Trọng Tài
Trọng Tài
Hoàng Hưng
Phương Hiếu
Hòa Bình
Trí Vũ
Trần Kiên
Văn Thanh