Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh Hóa rộn ràng lễ hội Cầu Ngư Vạn Lộc

Văn Thanh

Thứ năm, 09/04/2026 - 12:22

(Thanh tra) - Sáng 9/4 (tức 22/2 năm Bính Ngọ), tại Cụm di tích nghè Diêm Phố, xã Vạn Lộc (Thanh Hóa), lễ hội Cầu Ngư năm 2026 chính thức khai mạc, mở ra không gian văn hóa tâm linh mang đậm bản sắc vùng biển, nơi cộng đồng ngư dân gửi gắm niềm tin, khát vọng về những chuyến vươn khơi bình an, trúng mùa.

Thanh Hóa rộn ràng lễ hội Cầu Ngư ở xã Vạn Lộc. Ảnh: Văn Thanh

Trong làn gió sớm mang vị mặn của biển, tiếng trống hội rộn ràng vang lên tại Cụm di tích nghè Diêm Phố, báo hiệu mùa lễ hội truyền thống lớn nhất của cư dân vùng biển nơi đây đã trở lại. Tham dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành và đông đảo Nhân dân, du khách thập phương.

Lễ hội Cầu Ngư từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của ngư dân xã Vạn Lộc. Hình thành từ rất sớm tại làng biển Diêm Phố, lễ hội là sự kết tinh của tín ngưỡng thờ thần biển Tứ vị Thánh Nương và tục thờ cá voi, những biểu tượng linh thiêng gắn bó mật thiết với hành trình mưu sinh trên biển.

Màn trống hội tại lễ hội Cầu Ngư. Ảnh: Văn Thanh

Trước mỗi mùa ra khơi, người dân lại thành kính dâng hương tại nghè, cầu mong trời yên biển lặng, sóng gió thuận hòa, đánh bắt thuận lợi. Những nghi thức ấy không chỉ mang ý nghĩa cầu an, mà còn là cách để cộng đồng nhắc nhớ về truyền thống, về sự gắn bó giữa con người với biển cả.

Được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2017, lễ hội ngày càng khẳng định giá trị bền vững trong dòng chảy văn hóa dân gian, trở thành điểm hội tụ tâm linh và niềm tin của hàng nghìn ngư dân vùng ven biển Thanh Hóa.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố tín ngưỡng, lễ hội Cầu Ngư còn là dịp để cộng đồng ngư dân gắn kết, tiếp thêm động lực cho những hành trình vươn khơi. Trong không khí linh thiêng và náo nức, từng đoàn người tay trong tay, cùng nhau thể hiện quyết tâm bám biển, giữ vững ngư trường, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đông đảo du khách đến dự lễ hội cầu ngư. Ảnh: Văn Thanh

Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 9 đến 11/4 với chuỗi hoạt động phong phú: Rước kiệu, rước cỗ, rước và tiễn hóa Long Châu; biểu diễn trống hội, nhạc lưu thủy; dâng hương tại di tích; cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như trò chơi dân gian, diễn xướng chầu văn, giao lưu văn nghệ tại trung tâm văn hóa xã.

Mỗi nghi thức, mỗi hoạt động đều mang đậm dấu ấn văn hóa biển, vừa trang nghiêm vừa sống động, tạo nên bức tranh sinh hoạt cộng đồng đặc sắc. Qua đó, du khách không chỉ được hòa mình vào không khí lễ hội mà còn hiểu sâu hơn về đời sống tinh thần, phong tục tập quán của cư dân miền biển xứ Thanh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa rộn ràng lễ hội Cầu Ngư Vạn Lộc

Thanh Hóa rộn ràng lễ hội Cầu Ngư Vạn Lộc

(Thanh tra) - Sáng 9/4 (tức 22/2 năm Bính Ngọ), tại Cụm di tích nghè Diêm Phố, xã Vạn Lộc (Thanh Hóa), lễ hội Cầu Ngư năm 2026 chính thức khai mạc, mở ra không gian văn hóa tâm linh mang đậm bản sắc vùng biển, nơi cộng đồng ngư dân gửi gắm niềm tin, khát vọng về những chuyến vươn khơi bình an, trúng mùa.

Văn Thanh

12:22 09/04/2026
Đồng Tháp thực hiện khuyến nghị của EC, tăng tốc gỡ “Thẻ vàng” IUU

Đồng Tháp thực hiện khuyến nghị của EC, tăng tốc gỡ “Thẻ vàng” IUU

(Thanh tra) - Trước yêu cầu cấp bách về khắc phục các tồn tại trong chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm, thể hiện quyết tâm sớm tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), góp phần nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Đan Quế

17:53 08/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm