Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Tai nạn giao thông liên quan lứa tuổi học sinh gia tăng

Hải Hà

Thứ năm, 08/08/2024 - 21:38

(Thanh tra) - Chiều 8/8, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm để đề xuất giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT).

Tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT, Hà Nội cho biết, tai nạn giao thông liên quan lứa tuổi học sinh gia tăng. Ảnh: B.H

TNGT tăng cả 3 tiêu chí

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Đào Duy Phong thông tin, 6 tháng đầu năm trên địa bàn TP xảy ra 805 vụ TNGT, làm 339 người chết, 688 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2023 tăng 227 vụ (39,27%) tăng 8 người chết (2,42%) tăng 301 người bị thương (77,78%).

Trong đó, có 11 quận, huyện TNGT tăng cả 3 tiêu chí gồm: Ba Đình, Long Biên, Thanh Xuân, Thanh Trì, Nam Từ Liêm, Sơn Tây, Ba Vì, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Quốc Oai, Đan Phượng. Chỉ có quận Hà Đông là TNGT giảm cả 3 tiêu chí.

Các nguyên nhân gây TNGT được lãnh đạo Sở GTVT chia sẻ như: Không chú ý quan sát, đi sai phần đường, chạy xe quá tốc độ, chuyển hướng sai quy định, đi vào đường cấm, không giữ khoảng cách an toàn...

TNGT liên quan đến nồng độ cồn xảy ra 75 vụ làm 13 người chết, 81 người bị thương; xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng xảy ra 9 vụ làm 5 người chết, 3 người bị thương...

Đáng lo ngại, TNGT liên quan lứa tuổi học sinh xảy ra 142 vụ, làm 39 người chết, 189 người bị thương. So sánh cùng kì tăng 61 vụ, tăng 1 người chết, tăng 98 người bị thương.

Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Phi Thường cho biết, thời gian tới, TP sẽ giao Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện đề án xe buýt học sinh để triển khai Luật Trật tự ATGT 2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Ông Thường nhận định, dù TP và các quận, huyện đã triển khai rất nhiều giải pháp kéo giảm TNGT, tuy nhiên tình hình trật tự, ATGT vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp.

Lập đoàn kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa tai nạn

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đánh giá, nguyên nhân TNGT tăng do hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, số lượng phương tiện tăng nhanh gây áp lực lên giao thông TP. Bên cạnh đó sự vào cuộc của các địa phương với lực lượng chức năng chưa chặt chẽ.

Để kiểm soát TNGT, Công an TP thành lập đoàn kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa tai nạn; xử lý vi phạm; kết hợp tuyên truyền tạo hiệu ứng răn đe; phối hợp với Ban ATGT TP đảm bảo trật tự ATGT trên toàn địa bàn.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, dù đã tích cực ra quân thực hiện nhưng các địa phương thực hiện không đồng đều; ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao. Giai đoạn cuối năm, lực lượng sẽ tăng cường xử lý vi phạm, tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, quá tải trọng.

Đề nghị Sở GTVT Hà Nội lắp đặt thêm camera giám sát phạt nguội, tin báo, hệ thống công nghệ, kiến nghị các địa phương rà soát điểm giao cắt đường bộ với đường sắt, bịt kín lối đi tự mở…

Để giảm thiểu TNGT, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội Lê Xuân Tiến kiến nghị, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật với nồng độ cồn, tăng mức phạt với quá tải, lắp đặt cân tự động tại các cửa ngõ Thủ đô…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Duơng Đức Tuấn bày tỏ lo ngại tình hình TNGT 6 tháng đầu năm diễn biến khá phức tạp, khi cả 3 tiêu chí về số vụ, số người bị thương và số người chết vì TNGT đều tăng.

“Việc đảm bảo trật tự ATGT là nhiệm vụ quan trọng cấp Quốc gia. Yêu cầu các địa phương khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp kéo giảm TNGT”, ông Dương Đức Tuấn nhấn mạnh.

Đồng thời đề nghị, các địa phương phải đề xuất phương án khắc phục cụ thể để đảm bảo kiềm chế TNGT giai đoạn từ nay đến cuối năm. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã là Trưởng Ban ATGT phải gắn trách nhiệm của mình vào công tác đảm bảo trật tự, ATGT…

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm