Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Rút ngắn thủ tục, khẩn trương triển khai chính sách hỗ trợ người lao động

Thái Hải

Thứ tư, 14/07/2021 - 21:28

(Thanh tra) - Ngày 14/7, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hôi (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội và thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến đầu cầu Hà Nội. Ảnh: TH

Nguy cơ đứt chuỗi cung ứng lao động là hiện hữu

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung đánh giá, dịch Covid-19 đã có tác động rất mạnh mẽ, sâu rộng. Đặc biệt, sau đợt dịch Covid-19 lần thứ 3 và sang đợt dịch lần thứ 4 từ 27/4 đến nay đã ảnh hưởng đối với lao động việc làm rất lớn.

Sự bùng phát lần thứ tư của dịch Covid-19 đã đẩy 1,8 triệu người lao động vào tình trạng không có việc làm. Khu vực dịch vụ là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19, lao động có việc làm quý II là 19,4 triệu người. Đợt dịch này đã xâm nhập và tác động vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi tập trung một lượng lớn lao động (khoảng 4 triệu người), có các doanh nghiệp (DN) lớn trong chuỗi giá trị toàn cầu, đóng góp nhiều cho phát triển kinh tế, thu ngân sách.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, những lĩnh vực vốn dĩ đã bị ảnh hưởng Covid-19 từ đầu, ví dụ thương mại, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn thì nay bị ảnh hưởng sâu hơn. Đời sống của những người  lao động ở khu vực này ngày càng khó khăn. Một số khu vực mới tiếp tục ảnh hưởng. Nguy cơ hơn, cùng với ảnh hưởng của đứt chuỗi cung ứng về nguyên vật liệu thì nguy cơ đứt chuỗi cung ứng lao động là hiện hữu.

“Hai tuần nay, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vũng Tàu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19, đặc biệt là TP Hồ Chí Minh. TP Hồ Chí Minh có 1,6 triệu lao động, Bình Dương 1,2 triệu lao động, Đồng Nai 1 triệu lao động bị tác động rất lớn. Tình trạng người lao động rút bảo hiểm 1 lần gia tăng, tỷ lệ người  thất nghiệp cũng tăng lên và nguy cơ này không chỉ dừng ở đây, dự báo tiếp tục gia tăng” - Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung cho hay.

Chính sách hỗ trợ người lao động đang được tiến hành nhanh chóng

Tại hội nghị, các đại biểu, đại diện các địa phương tập trung thông tin việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 68 về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tại TP Hồ Chí Minh đã thông qua gói an sinh hỗ trợ người dân gặp khó vì đại dịch Covid-19 với tổng kinh phí 886 tỉ đồng, để hỗ trợ 6 nhóm đối tượng, trong đó có 230.000 lao động tự do.

Đến ngày 13/7, đã có 46% lao động tự do được nhận mức hỗ trợ tối đa 50.000 đồng/người/ngày trong thời gian 30 ngày (từ 31/5-29/6). TP Hồ Chí Minh cũng tiếp tục có chính sách hỗ trợ lao động tự do trong 2 tuần TP phải phong tỏa để chống dịch vẫn với mức 50.000 đồng/người/ngày, trong 15 ngày.

Các cơ quan chức năng TP đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, đơn giản các thủ tục, làm nhanh nhất để người dân, doanh nghiệp, tiểu thương nhanh chóng nhận được hỗ trợ. Thậm chí có nhóm đối tượng, người lao động, người dân không phải làm bất cứ thủ tục gì thì DN, các cơ quan chức năng vẫn lo thủ tục để chuyển tiền cho người dân, lao động sớm nhất.

Đại diện Sở LĐTB&XH cho biết, TP sẽ hoàn thành công tác hỗ trợ người dân, DN trong gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 ngay trong tháng 7 này.

Đại diện Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai cũng cho biết, nếu tình hình hình dịch trong thời gian tới chưa được khống chế sẽ phát sinh nhiều khu vực phong toả, nhiều lao động không thể đi làm do vậy phát sinh nhiều đối tượng lao động phải ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng thuộc đối tượng hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ảnh hưởng lớn đến sản xuất của các DN (ước khoảng 30.000- 50.000 lao động bị ảnh hưởng).

Đại diện Sở LĐ-TB&XH Đồng Nai khẳng định, việc triển khai các chính sách hỗ trợ đang được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sát sao, Đồng Nai cam kết với Bộ sẽ thực hiện kịp thời, nhanh nhất có thể, không bỏ sót đối tượng.

Đối với lao động tự do, UBND tỉnh đã ban hành riêng Quyết định 2379/QĐ-UBND để triển khai thực hiện.

Đại diện Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương cho biết, ngày 9/7 vừa qua, Sở đã chủ trì họp với các đơn vị liên quan thống nhất trình UBND nội dung để triển khai đến các cơ quan ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg. Hiện nay, UBND cấp xã đang triển khai xuống các khu, ấp để tiếp nhận hồ sơ người lao động đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

Sở LĐ-TB&XH cũng đã có tờ trình UBND tỉnh ban hành quyết định về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng khác bị tác động bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương trên cơ sở thống nhất của các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện với dự kiến khoảng 40.000 đối tượng là lao động tự do với mức hỗ trợ một lần là 1.500.000 đồng/người (trong đó 7.000 đối tượng bán vé số)…

Phải lấy an toàn cho người dân là trước hết và không được để ai bị đói

Tại hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao các địa phương đã nỗ lực, quyết tâm trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ. Bộ trưởng nhấn mạnh: Đối với phòng, chống dịch và việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg phải lấy an toàn cho người dân là trước hết, trên hết và không được để ai bị đói. Đảm bảo ổn định cuộc sống, nhất là quan tâm đến người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn.

Với phương châm như vậy, Bộ trưởng đề nghị, việc triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg phải rất khẩn trương.

“Đơn vị đã có kế hoạch rồi, có nghị quyết của UBND tỉnh rồi thì tập trung triển khai hỗ trợ ngay. Đơn vị chưa tiến hành thì phải khẩn trương trong tuần này, không chậm trễ nữa” - Bộ trưởng lưu ý.

Đồng thời nhấn mạnh, đơn vị nào chậm triển khai là có lỗi với nhân dân; nếu để xảy ra trục lợi, tiêu cực thì có tội với dân. Với tinh thần đó đòi hỏi quyết tâm chính trị cao hơn, hành động bằng cả tấm lòng với người nghèo, người khó khăn.

Khẳng định Chính phủ đã ban hành các chính sách “cởi mở, thông thoáng hết mức”, Bộ trưởng đề nghị các địa phương “đừng có thêm thủ tục gì, chỉ có bớt đi chứ không thêm”.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm