Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 18/01/2016 - 21:13
(Thanh tra) - Chiều 18/1, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ra mắt Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Lễ ra mắt. Ảnh: PA
Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 1717/QĐ-TTg ngày 6/10/2015. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền là Chủ tịch Ủy ban.
Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong việc giải quyết những vấn đề liên quan về cơ chế, chính sách để thực hiện công tác người khuyết tật.
Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam nghiên cứu, đề xuất phương hướng, kế hoạch 5 năm và hàng năm, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện công tác người khuyết tật; chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện công tác người khuyết tật.
Bên cạnh đó, Ủy ban chỉ đạo thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về người khuyết tật; thúc đẩy thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền người khuyết tật và các khuyến nghị thập kỷ châu Á - Thái Bình Dương về người khuyết tật; đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Luật Người khuyết tật và các chế độ, chính sách hỗ trợ người khuyết tật, người làm công tác người khuyết tật; thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và cấp cấp thẩm quyền.
Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Chủ tịch Ủy ban ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam. Bộ Lao động Thương binh và xã hội là cơ quan thường trực của Ủy ban.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, trong những năm qua,Việt Nam đã có nhiều cơ chế, chính sách, phong trào, hoạt động… chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật, nhất là những nạn nhân chiến tranh. Việc tạo điều kiện cho người khuyết tật là trách nhiệm của mỗi người và của toàn xã hội. “Tôi xin cám ơn những người khuyết tật, những người dù cơ thể bị khiếm khuyết nhưng có tâm hồn cao đẹp, có ý chí vươn lên trong cuộc sống - những người đặc biệt giúp chúng ta hiểu thêm những điều sâu sắc, có ý nghĩa về cuộc sống”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ.
Tại Lễ ra mắt, Phó Thủ tướng cũng bày tỏ cảm ơn Liên hợp quốc, các tổ chức phi Chính phủ… đã luôn đồng hành cùng với Chính phủ Việt Nam trong các hoạt động xã hội, vì người khuyết tật.
Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hiện cả nước có 796.521 người khuyết tật đặc biệt nặng và nặng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, tăng khoảng 300 ngàn người so với năm 2010; 195.000 hộ gia đình được hưởng trợ cấp chăm sóc người khuyết tật hàng tháng; cả nước đã hình thành, phát triển được 67 cơ sở trợ giúp người khuyết tật, cung cấp dịch vụ, phục hồi chức năng, hướng nghiệp dạy nghề và công tác xã hội đối với những người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Người khuyết tật sống trong các Trung tâm Bảo trợ xã hội đều được các địa phương nâng mức trợ cấp, mức tiền ăn lên gấp từ 1,5- 2 lần chính sách chung của nhà nước.
Trong năm 2011 - 2015 có khoảng 140.000 người khuyết tật được hỗ trợ dạy nghề và tạo việc làm thông qua các chương trình của Nhà nước (đạt khoảng 56% so với mục tiêu đề ra), trong đó có gần 100.000 người được hỗ trợ dạy nghề, trên 2.500 người được vay vốn Quỹ Quốc gia về việc làm và gần 40.000 người được tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm.
Phương Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình vừa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu việc thành lập Tổ công tác liên ngành để tổng rà soát, kiểm tra, xử lý các bến, bãi trái phép ven sông trên địa bàn tỉnh.
Quang Dân
(Thanh tra) - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND tỉnh, các lực lượng chức năng trên địa bàn Thanh Hóa đang đẩy mạnh nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân và doanh nghiệp cũng được chú trọng, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và doanh nghiệp.
Văn Thanh
Đăng Tân
Văn Thanh
Thanh Lương
Thư Ký
Bùi Bình
Quang Dân
Trần Quý
Thanh Lương
Văn Thanh
Hương Giang
Theo TTXVN
Đăng Tân
Dương Nguyễn
Hoàng Hưng
Hương Giang
Trần Kiên