Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Quảng Bình đặt mục tiêu hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho thân nhân liệt sĩ trước ngày 27/7

LHC

Thứ năm, 29/05/2025 - 07:23

(Thanh tra) - Tại buổi họp báo định kỳ tháng 5 của UBND tỉnh Quảng Bình diễn ra chiều 28/5, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã thông báo kết quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình khởi công xoá nhà tạm. Ảnh: BQB

Đối với Chương trình hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, tổng hộ có nhu cầu hỗ trợ được phê duyệt là: 2.396 hộ (572 hộ xây mới; 1.824 hộ cải tạo, sửa chữa). Tính đến ngày 27/5/2025, có 2.034/2.396 căn nhà được khởi công (432 căn xây mới; 1.602 căn sửa chữa), đạt tỷ lệ khởi công 85%; có 1.431 căn đã hoàn thành (76 căn xây mới; 1.355 căn sửa chữa); còn 362 nhà chưa khởi công (140 căn xây mới; 222 căn sửa chữa). Sở đặt mục tiêu quyết tâm hỗ trợ nhà ở cho thân nhân liệt sĩ hoàn thành trước ngày 27/7/2025, nhà ở cho người có công với cách mạng hoàn thành trước ngày 02/9/2025.

Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, tổng số hộ được phê duyệt (gồm 2 đợt) hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát là 1.637 hộ (881 hộ xây mới; 756 hộ sửa chữa, cải tạo). Trong đó, đợt 1 có 1.450/1.458 căn nhà được khởi công (807 căn xây mới; 643 căn sửa chữa, cải tạo), còn 8 hộ chưa khởi công (05 căn xây mới; 03 căn sửa chữa), tuy nhiên theo báo cáo của địa phương, hiện nay 08 hộ này đề xuất không thực hiện vì nhiều lý do khách quan, do vậy, hiện nay đợt 1 đạt tỷ lệ khởi công 100%; có 1.037 căn đã hoàn thành (476 căn xây mới; 561 căn sửa chữa), đạt tỷ lệ hoàn thành 71,5%; còn 413 căn chưa hoàn thành (331 căn xây mới; 82 căn sửa chữa), chủ yếu tập trung tại huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa. Sở đặt mục tiêu quyết tâm hoàn thành Đợt 1 trong tháng 6/2025.

Đợt 2 có 50/179 căn nhà được khởi công (16 căn xây mới; 34 căn sửa chữa), đạt tỷ lệ khởi công 28%; còn 129 căn chưa khởi công (53 căn xây mới; 76 căn sửa chữa); có 03 căn đã hoàn thành. Sở đặt mục tiêu quyết tâm hoàn thành đợt 2 trước ngày 02/9/2025. 

Căn nhà mới của bệnh binh 61% Nguyễn Xuân Vị. Ảnh: Lê Mai

Đối với Chương trình hỗ trợ nhà ở, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tổng số hộ có nhu cầu: 2.791 hộ, trong đó: có 1.954 hộ nghèo (1.954 hộ xây mới); 837 hộ cận nghèo (469 hộ xây mới, 368 hộ sửa chữa).

Kết quả thực hiện đến ngày 27/5/2025: Có 605/1.954 căn nhà của hộ nghèo thuộc CT MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng báo DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 được khởi công, đạt tỷ lệ khởi công 31%; có 605 căn đã hoàn thành. Quyết tâm hoàn thành trong giai đoạn 2025-2026.

Để có được kết quả trên, các đơn vị, địa phương đã có nhiều cách làm sáng tạo, huy động hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ như: Tỉnh đoàn Quảng Bình đã phát động phong trào “Đoàn viên thanh niên đóng góp 20.000 ngày công xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh vận động, hỗ trợ hàng tỷ đồng; Công an tỉnh đã vận động hỗ trợ gần 200 tấn xi măng và hàng trăm triệu đồng, ngày công; lực lượng Bộ đội Biên phòng đảm nhận hàng trăm căn nhà...góp phần đảm bảo tiến độ của Chương trình; các hộ gia đình cũng đã chủ động đối ứng thêm kinh phí và ngày công để thực hiện.

Bên cạnh đó, Sở cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc. Đơn cử là việc sử dụng nguồn kinh phí do Trung ương hỗ trợ từ lễ phát động (40 tỷ đồng) do các ngân hàng tài trợ không được tính là nguồn huy động xã hội hóa mà tính chung với nguồn tiết kiệm 5% để hỗ trợ cho tỉnh với mức hỗ trợ tối đa 60 triệu đồng/hộ xây mới và 30 triệu đồng/hộ cải tạo, sửa chữa. Tuy nhiên hiện nay, UBMTTQVN tỉnh đã sử dụng nguồn hỗ trợ 40 tỷ này để hỗ trợ thêm ngoài mức hỗ trợ theo quy định của chính phủ (đã chi hỗ trợ 31.065 triệu đồng cho các địa phương).

Ngoài ra, có 1.195 hộ nghèo thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 chưa được ngân sách trung ương phê duyệt hỗ trợ. Riêng đối với Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng đồng báo dân tộc thiểu số và miền núi đã được HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ, tuy nhiên đến nay cơ quan chủ trì Chương trình chưa tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ để triển khai thực hiện.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

TP Hồ Chí Minh dự kiến chi gần 149 tỷ đồng chăm lo cho người có công, gia đình chính sách

TP Hồ Chí Minh dự kiến chi gần 149 tỷ đồng chăm lo cho người có công, gia đình chính sách

(Thanh tra) - Chiều 17/7, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, đại diện Sở Nội vụ TP đã thông tin về kế hoạch chăm lo cho người có công, gia đình chính sách nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2025).

Thu Huyền

20:58 17/07/2025
Phụ nữ cả nước lan toả yêu thương sẻ chia với gia đình chính sách

Phụ nữ cả nước lan toả yêu thương sẻ chia với gia đình chính sách

(Thanh tra) - Ngày 17/7, tại Hưng Yên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã tham dự chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tri ân và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách; trao học bổng cho học sinh vượt khó và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà trong chương trình xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn tỉnh.

Trí Anh

20:57 17/07/2025

Tin mới nhất

Xem thêm