Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phấn đấu giảm nợ, bảo đảm an toàn quỹ

Thứ ba, 12/07/2016 - 06:34

(Thanh tra)- Với nỗ lực cán đích cuối năm trước kế hoạch, toàn ngành Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam tiếp tục cải cách thủ tục hành chính với ba mục tiêu: Rút ngắn thời gian giao dịch, giảm thủ tục, giảm quy trình; bảo đảm an toàn quỹ bảm hiểm Ytế (BHYT); giảm số nợ BHXH…

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 ngành BHXH Việt Nam. Ảnh: TK

Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 78,8%

6 tháng đầu năm 2016, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng các lĩnh vực công tác tiếp tục có chuyển biến tích cực. Đối tượng tham gia BHYT đạt 72,8 triệu người, tương ứng với tỷ lệ bao phủ 78,7% dân số. Số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 12.338.189 người, tăng 5,4%; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 10.505.758 người, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Toàn ngành thu 115.895,7 tỷ đồng, đạt 49,3% so với kế hoạch được giao, tăng 18.046,7 tỷ đồng (18,4%); giải quyết chế độ BHXH khoảng 3,96 triệu lượt người; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho 67,8 triệu lượt người, tăng 7,2 triệu lượt người (12%). Toàn ngành chi BHXH, BHYT 111.764,2 tỷ đồng (tăng 16,3%)…

Chế độ chính sách đối với người tham gia BHXH đã được thực hiện kịp thời, đúng quy định với thủ tục hành chính được rút gọn; lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng được chi trả đảm bảo đầy đủ, an toàn, thuận lợi đến người được hưởng.

Đặc biệt, quyền lợi của người tham gia BHYT được nâng cao, chất lượng dịch vụ y tế ngày càng cải tiến góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Thời gian thực hiện các thủ tục hành chính để tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT của các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục được cắt giảm.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý được tập trung chỉ đạo, nhất là các dự án liên quan đến nền tảng phát triển, hiện đại hóa hệ thống quản lý như cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, hệ thống thông tin giám định BHYT... Tính chủ động, sáng tạo và ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức có chuyển biến tích cực.

Không để chiếm dụng tiền BHXH, BHYT

Dù đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng nhiệm vụ những tháng cuối năm vẫn rất lớn. BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, các địa phương để chủ động triển khai có hiệu quả các giải pháp tổ chức thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật Vệ sinh an toàn lao động, Luật Dược, đảm bảo kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động và người tham gia BHYT.

Ngành BHXH cũng tiếp tục cải cách thủ tục hành chính với ba mục tiêu: Giảm giờ giao dịch, giảm thủ tục, giảm quy trình; phấn đấu, giải quyết các chế độ BHXH, rút ngắn thời gian giao dịch của các đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp với cơ quan BHXH từ 81 giờ/năm xuống còn 45 giờ/năm vào cuối năm 2016. Tăng cường kiểm soát tác động của tăng giá dịch vụ y tế và thông tuyến khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo an toàn quỹ BHYT; chuẩn bị chuyển giao sổ BHXH cho người lao động trong năm 2016 theo đúng quy định của Luật BHXH năm 2014.

Cùng với đó, tập trung theo dõi nắm bắt tình hình nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT của các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; duy trì  hoạt động của Tổ đôn đốc thu nợ BHXH, BHYT, BHTN tại các địa phương; phối hợp với tổ chức công đoàn khởi kiện hoặc đề nghị cơ quan chức năng khởi tố theo quy định của pháp luật đối với các đơn vị sử dụng lao động cố tình trốn đóng, chiếm dụng tiền BHXH, BHYT, BHTN, phấn đấu đến hết năm 2016, số nợ BHXH, BHYT, BHTN thấp hơn cùng kỳ năm 2015.

“BHXH Việt Nam sẽ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Chính phủ triển khai giám sát việc thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT của đơn vị sử dụng lao động tại một số địa phương”, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương thông tin.

BHXH các tỉnh, thành phố tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn triển khai thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh, phát triển đối tượng; thu đúng, đủ, kịp thời; tiếp tục gia hạn thẻ BHYT đến 31/12/2016 cho 5 nhóm đối tượng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động, người tham gia BHYT; ngăn ngừa hành vi lạm dụng, trục lợi, đảm bảo cân đối quỹ.

“Toàn ngành BHXH quyết liệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp an sinh xã hội của đất nước”, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh.

Trần Kiên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tết mồng 3 tháng Ba: Khi nếp nhà được giữ từ những điều giản dị

Tết mồng 3 tháng Ba: Khi nếp nhà được giữ từ những điều giản dị

(Thanh tra) - Trong nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ bị giản lược, vẫn có những phong tục âm thầm được gìn giữ trong mỗi gia đình. Tết mồng 3 tháng Ba năm nay vào 19/4, cũng vào dịp cuối tuần để người Việt trở về với nếp nhà, với cội nguồn, thông qua những việc làm giản dị như làm bánh trôi, bánh chay, sửa soạn mâm cúng và quây quần bên nhau.

Lan Anh

08:00 18/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm