Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Ngành BHXH đồng hành cùng người tham gia bảo hiểm trong đại dịch Covid-19

Thứ bảy, 18/04/2020 - 06:35

(Thanh tra)- Trong tình hình dịch bệnh Covid -19, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) cũng đứng trước rất nhiều khó khăn. Với tinh thần phục vụ, trách nhiệm, ngành BHXH Việt Nam đã chủ động, kịp thời triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).

Ngành BHXH thực hiện chi trả lương hưu tháng 4-5 tại nhà, nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19. Ảnh: BHXH Việt Nam

“Giá đỡ” giúp người lao động thất nghiệp ổn định cuộc sống

Đại dịch Covid-19 đang có những ảnh hưởng tiêu cực đến doanh nghiệp, người lao động khi sản xuất đình trệ… Theo số liệu thống kê của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội trong tháng 2 vừa qua, đã có hơn 47.100 người nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, tăng 59,2% so với tháng 1/2020 (29.839 người) và tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng trong tháng 2/2020, khoảng 10% doanh nghiệp phải cắt giảm quy mô sản xuất. Đặc biệt, chỉ 2 tuần đầu tháng 3, khi dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, trên 15% doanh nghiệp phải cắt giảm quy mô sản xuất.

Trước tình hình đó, Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động.

Về phía ngành BHXH, trong quý I đã thực hiện chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 378.178 người với số tiền khoảng 2.119 tỷ đồng; 8.160 người được chi trả hỗ trợ học nghề, tăng khoảng 10,1% so với cùng kỳ năm 2019 (7.409 người) với số tiền khoảng 18 tỷ đồng.

Đặc biệt, với trường hợp người lao động bị thất nghiệp đang chờ nhận trợ cấp thất nghiệp phải đi cách ly y tế hoặc bị nhiễm Covid-19 không thể đến nhận tiền theo thời hạn quy định thì BHXH Việt Nam đã đề xuất cơ quan chức năng cho phép lùi thêm thời gian nhận tiền bằng thời gian cách ly y tế hoặc điều trị do nhiễm Covid-19 để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

“Chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã giúp bảo đảm phần nào đời sống của bản thân một bộ phận người lao động thất nghiệp và gia đình, góp phần ổn định kinh tế, xã hội của đất nước”, BHXH Việt Nam thông tin.

Hơn nữa, người Việt Nam tham gia BHYT nhiễm Covid-19 được Quỹ BHYT chi trả toàn bộ chi phí điều trị. Quỹ BHYT cũng thanh toán cả với những trường hợp có triệu chứng nghi ngờ nhiễm Covid-19 như sốt, ho, khó thở mà xét nghiệm âm tính…

Với công tác thu BHXH tự nguyện, trong bối cảnh không thể tổ chức các hội nghị tập trung, BHXH các tỉnh và hệ thống đại lý đều tổ chức truyền thông theo nhóm nhỏ tại các hộ dân cư tiềm năng, các tiểu thương tại các khu phố, chợ với các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn khi đi tuyên truyền...

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH đến tận nhà

Khi dịch Covi-19 bước vào giai đoạn phức tạp hơn phải thực hiện cách ly toàn xã hội, BHXH Việt Nam cũng kịp thời có sự chuyển hướng, linh hoạt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhằm bảo vệ sức khoẻ của người dân, người lao động.

BHXH Việt Nam đã có công văn cho phép chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp tháng 4 và tháng 5/2020 đến người hưởng. Mục đích giúp người dân, người lao động không phải đi lại, tiếp xúc đông người trong thời gian cách ly xã hội, đặc biệt là có thêm nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống, yên tâm hơn trong giai đoạn khó khăn.

Ông Nguyễn Thanh Danh, Phó Giám đốc phụ trách, điều hành BHXH tỉnh Quảng Nam cho hay, hiện BHXH tỉnh đang thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng trên 32.000 đối tượng thụ hưởng, trong đó có 24.000 đối tượng thuộc diện chi trả tiền mặt trực tiếp và gần 8.000 đối tượng đăng ký nhận qua tài khoản cá nhân.

Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng và hướng dẫn của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Quảng Nam đã xây dựng phương án cụ thể chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020 vào chung 01 kỳ chi trả tháng 4.

“Thời điểm bắt đầu thực hiện chi trả từ ngày 16/4 đến ngày 20/5 với hình thức chi trả tận nhà cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH. Đồng thời, ngành BHXH và Bưu điện tỉnh sẽ phối hợp với UBND các huyện, thị xã, TP chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, thôn, khối phố để rà soát địa chỉ cụ thể từng đối tượng đảm bảo kịp thời chi trả tận nhà cho nhân dân”, ông Danh nói.

Theo ông Danh, việc chi trả tận nhà trong thời gian qua chủ yếu được thực hiện cho các đối tượng thường xuyên ốm đau, đi lại khó khăn, người già trên 80 tuổi. BHXH tỉnh vẫn quyết định chi trả tận nhà tới tất cả các đối tượng để bảo đảm an toàn cho người thụ hưởng dù “đây là khó khăn không nhỏ với chúng tôi”.

Không chỉ thế, BHXH Việt Nam đã yêu cầu, BHXH các tỉnh, TP thông báo đến các đại lý thu BHXH, BHYT thực hiện tiếp nhận hồ sơ và thu tiền đóng BHYT đối với các trường hợp tăng mới hoặc gia hạn thẻ BHYT. Trường hợp chưa nộp tiền ngay cho cơ quan BHXH thì thực hiện gửi tin nhắn cam kết với cơ quan BHXH đã thu tiền đối với các trường hợp này để cơ quan BHXH cấp mới hoặc gia hạn thẻ BHYT.

Thực hiện điều này, nhiều BHXH các tỉnh, thành đã tiếp nhận đăng ký, gia hạn thẻ BHYT cho người dân qua ứng dụng Zalo như ở tỉnh Gia Lai chỉ cần kết bạn với số điện thoại (0982.071669) trên ứng dụng Zalo, chụp hình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, viết tin nhắn và gửi yêu cầu, cơ quan BHXH sẽ thực hiện việc cấp thẻ BHYT.

Trong lúc dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, BHXH các tỉnh, TP đã tăng cường các hình thức giao dịch điện tử, qua hệ thống Bưu điện nhằm hạn chế tối thiểu việc tiếp xúc và lây lan dịch bệnh….

Có thể nói, những giải pháp, hoạt động trên cho thấy sự nỗ lực, đồng hành của ngành BHXH cùng với người tham gia BHXH, BHYT khắc phục khó khăn, chiến thắng dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, mong muốn, người dân, người lao động thấy được sự ưu việt, nhân văn trong chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước để tích cực tham gia.

Trần Kiên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm