Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Máy bay, siêu xe, giày Adidas cho người cõi âm

Thứ năm, 11/08/2016 - 20:58

Khi các mặt hàng đồ gia dụng hoặc xế hộp hạng sang, xe máy SH không còn mới lạ thì năm nay chủ cơ sở vàng mã làng Đông Hồ (Bắc Ninh) cho ra đời những chiếc máy bay quân sự.

Vào những ngày này, các con đường tại làng chuyên sản xuất đồ vàng mã Đạo Tú, xã Song Hồ (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) tấp nập xe tải, xe máy từ các nơi đến chở hàng đi giao cho các đại lý.

Đây được coi là nơi sản xuất đồ vàng mã lớn nhất cả nước. Nhiều năm gần đây, hình ảnh những chiếc ôtô, xe máy và các vật dụng, đồ dùng trần gian được làm bằng giấy đã trở nên quen thuộc đối với nhiều người. Nó thường có xuất xứ từ chính nơi này.   Nếu như mua lẻ tại làng, xe Camry đời 2016 như thế này có giá từ 50.000 - 100.000 đồng/chiếc tùy kích cỡ. Các hộ ngoài làm sản phẩm thông dụng còn sản xuất theo đơn đặt hàng.   Những chiếc xe máy mô phỏng sản phẩm của thương hiệu đắt tiền ngoài đời thật như SH, Piaggio vẫn là mặt hàng đắt khách nhiều năm qua. Ở mùa vụ năm 2016, có gia đình đã sản xuất cả nghìn chiếc SH 150 cm3 trong nhiều tháng qua.   Bà Liên, chủ cơ sở sản xuất vàng mã cho biết, năm nay nhà bà làm nhiều loại máy bay, trong đó có cả dòng quân sự, giá bán 150.000 đồng/chiếc.   Mẫu mã đồ dùng bằng giấy càng ngày càng giống hàng thật hơn nhờ công nghệ vẽ mẫu qua máy vi tính.   Em Lê Thị Nhung (học sinh lớp 9), đang trong kỳ nghỉ hè tranh thủ làm đồ vàng mã để kiếm thu nhập cho bản thân và gia đình. Em đang tự tay sản xuất một chiếc xe hiệu Toyota màu trắng có chiều dài hơn 1 m.   Chủ đại lý vàng mã Thanh Hà cho biết, vào giai đoạn nước rút trước rằm tháng 7, cửa hàng phải bổ sung 2 - 3 nhân viên đứng bán.   Giá đồ vàng mã cũng cao hơn khi đến tay người tiêu dùng. Một xe SH150 bằng bìa giấy khung tre tại Đông Hồ có giá bán buôn 20.000 - 40.000 đồng tùy kích cỡ, khi về tới tay khách hàng ở Hà Nội có thể lên tới 120.000 đồng.   "Vào mùa này, đồ hàng mã ở Đông Hồ được vận chuyển đi khắp nơi, lên Hà Nội thậm chí vào tận TP HCM", ông Thành cho biết. Theo Lê Hiếu (Zing.vn)

Đây được coi là nơi sản xuất đồ vàng mã lớn nhất cả nước. Nhiều năm gần đây, hình ảnh những chiếc ôtô, xe máy và các vật dụng, đồ dùng trần gian được làm bằng giấy đã trở nên quen thuộc đối với nhiều người. Nó thường có xuất xứ từ chính nơi này.   Nếu như mua lẻ tại làng, xe Camry đời 2016 như thế này có giá từ 50.000 - 100.000 đồng/chiếc tùy kích cỡ. Các hộ ngoài làm sản phẩm thông dụng còn sản xuất theo đơn đặt hàng.   Những chiếc xe máy mô phỏng sản phẩm của thương hiệu đắt tiền ngoài đời thật như SH, Piaggio vẫn là mặt hàng đắt khách nhiều năm qua. Ở mùa vụ năm 2016, có gia đình đã sản xuất cả nghìn chiếc SH 150 cm3 trong nhiều tháng qua.   Bà Liên, chủ cơ sở sản xuất vàng mã cho biết, năm nay nhà bà làm nhiều loại máy bay, trong đó có cả dòng quân sự, giá bán 150.000 đồng/chiếc.   Mẫu mã đồ dùng bằng giấy càng ngày càng giống hàng thật hơn nhờ công nghệ vẽ mẫu qua máy vi tính.   Em Lê Thị Nhung (học sinh lớp 9), đang trong kỳ nghỉ hè tranh thủ làm đồ vàng mã để kiếm thu nhập cho bản thân và gia đình. Em đang tự tay sản xuất một chiếc xe hiệu Toyota màu trắng có chiều dài hơn 1 m.   Chủ đại lý vàng mã Thanh Hà cho biết, vào giai đoạn nước rút trước rằm tháng 7, cửa hàng phải bổ sung 2 - 3 nhân viên đứng bán.   Giá đồ vàng mã cũng cao hơn khi đến tay người tiêu dùng. Một xe SH150 bằng bìa giấy khung tre tại Đông Hồ có giá bán buôn 20.000 - 40.000 đồng tùy kích cỡ, khi về tới tay khách hàng ở Hà Nội có thể lên tới 120.000 đồng.   "Vào mùa này, đồ hàng mã ở Đông Hồ được vận chuyển đi khắp nơi, lên Hà Nội thậm chí vào tận TP HCM", ông Thành cho biết. Theo Lê Hiếu (Zing.vn)

Đây được coi là nơi sản xuất đồ vàng mã lớn nhất cả nước. Nhiều năm gần đây, hình ảnh những chiếc ôtô, xe máy và các vật dụng, đồ dùng trần gian được làm bằng giấy đã trở nên quen thuộc đối với nhiều người. Nó thường có xuất xứ từ chính nơi này.   Nếu như mua lẻ tại làng, xe Camry đời 2016 như thế này có giá từ 50.000 - 100.000 đồng/chiếc tùy kích cỡ. Các hộ ngoài làm sản phẩm thông dụng còn sản xuất theo đơn đặt hàng.   Những chiếc xe máy mô phỏng sản phẩm của thương hiệu đắt tiền ngoài đời thật như SH, Piaggio vẫn là mặt hàng đắt khách nhiều năm qua. Ở mùa vụ năm 2016, có gia đình đã sản xuất cả nghìn chiếc SH 150 cm3 trong nhiều tháng qua.   Bà Liên, chủ cơ sở sản xuất vàng mã cho biết, năm nay nhà bà làm nhiều loại máy bay, trong đó có cả dòng quân sự, giá bán 150.000 đồng/chiếc.   Mẫu mã đồ dùng bằng giấy càng ngày càng giống hàng thật hơn nhờ công nghệ vẽ mẫu qua máy vi tính.   Em Lê Thị Nhung (học sinh lớp 9), đang trong kỳ nghỉ hè tranh thủ làm đồ vàng mã để kiếm thu nhập cho bản thân và gia đình. Em đang tự tay sản xuất một chiếc xe hiệu Toyota màu trắng có chiều dài hơn 1 m.   Chủ đại lý vàng mã Thanh Hà cho biết, vào giai đoạn nước rút trước rằm tháng 7, cửa hàng phải bổ sung 2 - 3 nhân viên đứng bán.   Giá đồ vàng mã cũng cao hơn khi đến tay người tiêu dùng. Một xe SH150 bằng bìa giấy khung tre tại Đông Hồ có giá bán buôn 20.000 - 40.000 đồng tùy kích cỡ, khi về tới tay khách hàng ở Hà Nội có thể lên tới 120.000 đồng.   "Vào mùa này, đồ hàng mã ở Đông Hồ được vận chuyển đi khắp nơi, lên Hà Nội thậm chí vào tận TP HCM", ông Thành cho biết. Theo Lê Hiếu (Zing.vn)

Đây được coi là nơi sản xuất đồ vàng mã lớn nhất cả nước. Nhiều năm gần đây, hình ảnh những chiếc ôtô, xe máy và các vật dụng, đồ dùng trần gian được làm bằng giấy đã trở nên quen thuộc đối với nhiều người. Nó thường có xuất xứ từ chính nơi này.   Nếu như mua lẻ tại làng, xe Camry đời 2016 như thế này có giá từ 50.000 - 100.000 đồng/chiếc tùy kích cỡ. Các hộ ngoài làm sản phẩm thông dụng còn sản xuất theo đơn đặt hàng.   Những chiếc xe máy mô phỏng sản phẩm của thương hiệu đắt tiền ngoài đời thật như SH, Piaggio vẫn là mặt hàng đắt khách nhiều năm qua. Ở mùa vụ năm 2016, có gia đình đã sản xuất cả nghìn chiếc SH 150 cm3 trong nhiều tháng qua.   Bà Liên, chủ cơ sở sản xuất vàng mã cho biết, năm nay nhà bà làm nhiều loại máy bay, trong đó có cả dòng quân sự, giá bán 150.000 đồng/chiếc.   Mẫu mã đồ dùng bằng giấy càng ngày càng giống hàng thật hơn nhờ công nghệ vẽ mẫu qua máy vi tính.   Em Lê Thị Nhung (học sinh lớp 9), đang trong kỳ nghỉ hè tranh thủ làm đồ vàng mã để kiếm thu nhập cho bản thân và gia đình. Em đang tự tay sản xuất một chiếc xe hiệu Toyota màu trắng có chiều dài hơn 1 m.   Chủ đại lý vàng mã Thanh Hà cho biết, vào giai đoạn nước rút trước rằm tháng 7, cửa hàng phải bổ sung 2 - 3 nhân viên đứng bán.   Giá đồ vàng mã cũng cao hơn khi đến tay người tiêu dùng. Một xe SH150 bằng bìa giấy khung tre tại Đông Hồ có giá bán buôn 20.000 - 40.000 đồng tùy kích cỡ, khi về tới tay khách hàng ở Hà Nội có thể lên tới 120.000 đồng.   "Vào mùa này, đồ hàng mã ở Đông Hồ được vận chuyển đi khắp nơi, lên Hà Nội thậm chí vào tận TP HCM", ông Thành cho biết. Theo Lê Hiếu (Zing.vn)

Đây được coi là nơi sản xuất đồ vàng mã lớn nhất cả nước. Nhiều năm gần đây, hình ảnh những chiếc ôtô, xe máy và các vật dụng, đồ dùng trần gian được làm bằng giấy đã trở nên quen thuộc đối với nhiều người. Nó thường có xuất xứ từ chính nơi này.   Nếu như mua lẻ tại làng, xe Camry đời 2016 như thế này có giá từ 50.000 - 100.000 đồng/chiếc tùy kích cỡ. Các hộ ngoài làm sản phẩm thông dụng còn sản xuất theo đơn đặt hàng.   Những chiếc xe máy mô phỏng sản phẩm của thương hiệu đắt tiền ngoài đời thật như SH, Piaggio vẫn là mặt hàng đắt khách nhiều năm qua. Ở mùa vụ năm 2016, có gia đình đã sản xuất cả nghìn chiếc SH 150 cm3 trong nhiều tháng qua.   Bà Liên, chủ cơ sở sản xuất vàng mã cho biết, năm nay nhà bà làm nhiều loại máy bay, trong đó có cả dòng quân sự, giá bán 150.000 đồng/chiếc.   Mẫu mã đồ dùng bằng giấy càng ngày càng giống hàng thật hơn nhờ công nghệ vẽ mẫu qua máy vi tính.   Em Lê Thị Nhung (học sinh lớp 9), đang trong kỳ nghỉ hè tranh thủ làm đồ vàng mã để kiếm thu nhập cho bản thân và gia đình. Em đang tự tay sản xuất một chiếc xe hiệu Toyota màu trắng có chiều dài hơn 1 m.   Chủ đại lý vàng mã Thanh Hà cho biết, vào giai đoạn nước rút trước rằm tháng 7, cửa hàng phải bổ sung 2 - 3 nhân viên đứng bán.   Giá đồ vàng mã cũng cao hơn khi đến tay người tiêu dùng. Một xe SH150 bằng bìa giấy khung tre tại Đông Hồ có giá bán buôn 20.000 - 40.000 đồng tùy kích cỡ, khi về tới tay khách hàng ở Hà Nội có thể lên tới 120.000 đồng.   "Vào mùa này, đồ hàng mã ở Đông Hồ được vận chuyển đi khắp nơi, lên Hà Nội thậm chí vào tận TP HCM", ông Thành cho biết. Theo Lê Hiếu (Zing.vn)

Đây được coi là nơi sản xuất đồ vàng mã lớn nhất cả nước. Nhiều năm gần đây, hình ảnh những chiếc ôtô, xe máy và các vật dụng, đồ dùng trần gian được làm bằng giấy đã trở nên quen thuộc đối với nhiều người. Nó thường có xuất xứ từ chính nơi này.   Nếu như mua lẻ tại làng, xe Camry đời 2016 như thế này có giá từ 50.000 - 100.000 đồng/chiếc tùy kích cỡ. Các hộ ngoài làm sản phẩm thông dụng còn sản xuất theo đơn đặt hàng.   Những chiếc xe máy mô phỏng sản phẩm của thương hiệu đắt tiền ngoài đời thật như SH, Piaggio vẫn là mặt hàng đắt khách nhiều năm qua. Ở mùa vụ năm 2016, có gia đình đã sản xuất cả nghìn chiếc SH 150 cm3 trong nhiều tháng qua.   Bà Liên, chủ cơ sở sản xuất vàng mã cho biết, năm nay nhà bà làm nhiều loại máy bay, trong đó có cả dòng quân sự, giá bán 150.000 đồng/chiếc.   Mẫu mã đồ dùng bằng giấy càng ngày càng giống hàng thật hơn nhờ công nghệ vẽ mẫu qua máy vi tính.   Em Lê Thị Nhung (học sinh lớp 9), đang trong kỳ nghỉ hè tranh thủ làm đồ vàng mã để kiếm thu nhập cho bản thân và gia đình. Em đang tự tay sản xuất một chiếc xe hiệu Toyota màu trắng có chiều dài hơn 1 m.   Chủ đại lý vàng mã Thanh Hà cho biết, vào giai đoạn nước rút trước rằm tháng 7, cửa hàng phải bổ sung 2 - 3 nhân viên đứng bán.   Giá đồ vàng mã cũng cao hơn khi đến tay người tiêu dùng. Một xe SH150 bằng bìa giấy khung tre tại Đông Hồ có giá bán buôn 20.000 - 40.000 đồng tùy kích cỡ, khi về tới tay khách hàng ở Hà Nội có thể lên tới 120.000 đồng.   "Vào mùa này, đồ hàng mã ở Đông Hồ được vận chuyển đi khắp nơi, lên Hà Nội thậm chí vào tận TP HCM", ông Thành cho biết. Theo Lê Hiếu (Zing.vn)

Đây được coi là nơi sản xuất đồ vàng mã lớn nhất cả nước. Nhiều năm gần đây, hình ảnh những chiếc ôtô, xe máy và các vật dụng, đồ dùng trần gian được làm bằng giấy đã trở nên quen thuộc đối với nhiều người. Nó thường có xuất xứ từ chính nơi này.   Nếu như mua lẻ tại làng, xe Camry đời 2016 như thế này có giá từ 50.000 - 100.000 đồng/chiếc tùy kích cỡ. Các hộ ngoài làm sản phẩm thông dụng còn sản xuất theo đơn đặt hàng.   Những chiếc xe máy mô phỏng sản phẩm của thương hiệu đắt tiền ngoài đời thật như SH, Piaggio vẫn là mặt hàng đắt khách nhiều năm qua. Ở mùa vụ năm 2016, có gia đình đã sản xuất cả nghìn chiếc SH 150 cm3 trong nhiều tháng qua.   Bà Liên, chủ cơ sở sản xuất vàng mã cho biết, năm nay nhà bà làm nhiều loại máy bay, trong đó có cả dòng quân sự, giá bán 150.000 đồng/chiếc.   Mẫu mã đồ dùng bằng giấy càng ngày càng giống hàng thật hơn nhờ công nghệ vẽ mẫu qua máy vi tính.   Em Lê Thị Nhung (học sinh lớp 9), đang trong kỳ nghỉ hè tranh thủ làm đồ vàng mã để kiếm thu nhập cho bản thân và gia đình. Em đang tự tay sản xuất một chiếc xe hiệu Toyota màu trắng có chiều dài hơn 1 m.   Chủ đại lý vàng mã Thanh Hà cho biết, vào giai đoạn nước rút trước rằm tháng 7, cửa hàng phải bổ sung 2 - 3 nhân viên đứng bán.   Giá đồ vàng mã cũng cao hơn khi đến tay người tiêu dùng. Một xe SH150 bằng bìa giấy khung tre tại Đông Hồ có giá bán buôn 20.000 - 40.000 đồng tùy kích cỡ, khi về tới tay khách hàng ở Hà Nội có thể lên tới 120.000 đồng.   "Vào mùa này, đồ hàng mã ở Đông Hồ được vận chuyển đi khắp nơi, lên Hà Nội thậm chí vào tận TP HCM", ông Thành cho biết. Theo Lê Hiếu (Zing.vn)

Đây được coi là nơi sản xuất đồ vàng mã lớn nhất cả nước. Nhiều năm gần đây, hình ảnh những chiếc ôtô, xe máy và các vật dụng, đồ dùng trần gian được làm bằng giấy đã trở nên quen thuộc đối với nhiều người. Nó thường có xuất xứ từ chính nơi này.   Nếu như mua lẻ tại làng, xe Camry đời 2016 như thế này có giá từ 50.000 - 100.000 đồng/chiếc tùy kích cỡ. Các hộ ngoài làm sản phẩm thông dụng còn sản xuất theo đơn đặt hàng.   Những chiếc xe máy mô phỏng sản phẩm của thương hiệu đắt tiền ngoài đời thật như SH, Piaggio vẫn là mặt hàng đắt khách nhiều năm qua. Ở mùa vụ năm 2016, có gia đình đã sản xuất cả nghìn chiếc SH 150 cm3 trong nhiều tháng qua.   Bà Liên, chủ cơ sở sản xuất vàng mã cho biết, năm nay nhà bà làm nhiều loại máy bay, trong đó có cả dòng quân sự, giá bán 150.000 đồng/chiếc.   Mẫu mã đồ dùng bằng giấy càng ngày càng giống hàng thật hơn nhờ công nghệ vẽ mẫu qua máy vi tính.   Em Lê Thị Nhung (học sinh lớp 9), đang trong kỳ nghỉ hè tranh thủ làm đồ vàng mã để kiếm thu nhập cho bản thân và gia đình. Em đang tự tay sản xuất một chiếc xe hiệu Toyota màu trắng có chiều dài hơn 1 m.   Chủ đại lý vàng mã Thanh Hà cho biết, vào giai đoạn nước rút trước rằm tháng 7, cửa hàng phải bổ sung 2 - 3 nhân viên đứng bán.   Giá đồ vàng mã cũng cao hơn khi đến tay người tiêu dùng. Một xe SH150 bằng bìa giấy khung tre tại Đông Hồ có giá bán buôn 20.000 - 40.000 đồng tùy kích cỡ, khi về tới tay khách hàng ở Hà Nội có thể lên tới 120.000 đồng.   "Vào mùa này, đồ hàng mã ở Đông Hồ được vận chuyển đi khắp nơi, lên Hà Nội thậm chí vào tận TP HCM", ông Thành cho biết. Theo Lê Hiếu (Zing.vn)

Đây được coi là nơi sản xuất đồ vàng mã lớn nhất cả nước. Nhiều năm gần đây, hình ảnh những chiếc ôtô, xe máy và các vật dụng, đồ dùng trần gian được làm bằng giấy đã trở nên quen thuộc đối với nhiều người. Nó thường có xuất xứ từ chính nơi này.   Nếu như mua lẻ tại làng, xe Camry đời 2016 như thế này có giá từ 50.000 - 100.000 đồng/chiếc tùy kích cỡ. Các hộ ngoài làm sản phẩm thông dụng còn sản xuất theo đơn đặt hàng.   Những chiếc xe máy mô phỏng sản phẩm của thương hiệu đắt tiền ngoài đời thật như SH, Piaggio vẫn là mặt hàng đắt khách nhiều năm qua. Ở mùa vụ năm 2016, có gia đình đã sản xuất cả nghìn chiếc SH 150 cm3 trong nhiều tháng qua.   Bà Liên, chủ cơ sở sản xuất vàng mã cho biết, năm nay nhà bà làm nhiều loại máy bay, trong đó có cả dòng quân sự, giá bán 150.000 đồng/chiếc.   Mẫu mã đồ dùng bằng giấy càng ngày càng giống hàng thật hơn nhờ công nghệ vẽ mẫu qua máy vi tính.   Em Lê Thị Nhung (học sinh lớp 9), đang trong kỳ nghỉ hè tranh thủ làm đồ vàng mã để kiếm thu nhập cho bản thân và gia đình. Em đang tự tay sản xuất một chiếc xe hiệu Toyota màu trắng có chiều dài hơn 1 m.   Chủ đại lý vàng mã Thanh Hà cho biết, vào giai đoạn nước rút trước rằm tháng 7, cửa hàng phải bổ sung 2 - 3 nhân viên đứng bán.   Giá đồ vàng mã cũng cao hơn khi đến tay người tiêu dùng. Một xe SH150 bằng bìa giấy khung tre tại Đông Hồ có giá bán buôn 20.000 - 40.000 đồng tùy kích cỡ, khi về tới tay khách hàng ở Hà Nội có thể lên tới 120.000 đồng.   "Vào mùa này, đồ hàng mã ở Đông Hồ được vận chuyển đi khắp nơi, lên Hà Nội thậm chí vào tận TP HCM", ông Thành cho biết. Theo Lê Hiếu (Zing.vn)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An đặt mục tiêu đón 10,4 triệu lượt khách trong năm 2026

Nghệ An đặt mục tiêu đón 10,4 triệu lượt khách trong năm 2026

(Thanh tra) - Sau giai đoạn phục hồi mạnh mẽ với gần 10 triệu lượt khách mỗi năm, du lịch Nghệ An đang đứng trước yêu cầu bứt phá cả về chất lượng và quy mô. Mục tiêu đón 10,4 triệu lượt khách trong năm 2026 không chỉ là con số tăng trưởng, mà còn đặt ra đòi hỏi cấp thiết về thay đổi tư duy, làm mới sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh điểm đến.

Văn Thanh

21:41 16/04/2026
Nghệ An siết tiến độ, nâng chất lượng Tổng điều tra kinh tế 2026

Nghệ An siết tiến độ, nâng chất lượng Tổng điều tra kinh tế 2026

(Thanh tra) - Hoàn thành 100% giai đoạn 1 đúng hạn, Nghệ An đang dồn lực cho giai đoạn 2 của Tổng điều tra kinh tế năm 2026 với yêu cầu cao về tiến độ và chất lượng dữ liệu. Đoàn chỉ đạo Trung ương đề nghị tỉnh tăng cường kiểm tra, làm sạch số liệu, bảo đảm phản ánh sát thực trạng kinh tế, phục vụ hoạch định chính sách giai đoạn tới.

Văn Thanh

20:23 16/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm