Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó mưa lũ, bảo vệ an toàn cho Nhân dân

Dương Nguyễn

Thứ tư, 03/12/2025 - 22:31

(Thanh tra) - Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam vừa ban hành Công điện hỏa tốc yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó nghiêm ngặt trước cảnh báo mưa rất to, cục bộ vượt 250mm tại khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

Bộ đội Sư đoàn 2, Quân khu 5 vận chuyển hàng hóa hỗ trợ bà con. Ảnh: Quang Hùng

Ngày 3/12, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã phát đi Công điện hỏa tốc số 7040/CĐ-TM, yêu cầu các đơn vị quân đội khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với tình hình mưa lũ phức tạp tại khu vực miền Trung.

Công điện nhấn mạnh việc duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động nắm chắc tình hình, huy động lực lượng và phương tiện cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương ứng phó kịp thời và hiệu quả với mưa lũ. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn cho Nhân dân, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ, đồng thời bảo đảm an toàn cho chính lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Công điện hỏa tốc được gửi đến các đơn vị chủ chốt, bao gồm Tổng cục Chính trị, các Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II, cùng với Quân khu 4, Quân khu 5, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ đội Biên phòng, Quân đoàn 34, Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa, các binh chủng và hai Binh đoàn 15, 18.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, với lượng phổ biến từ 70 - 150mm từ chiều 3/12 đến hết đêm 4/12, cục bộ có nơi mưa rất to, trên 250mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3 giờ.

Bộ đội Trung đoàn 95, Sư đoàn 2, Quân khu 5 giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu Quân khu 4 và Quân khu 5 chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ".

Các đơn vị phải tiến hành kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án cho sát thực tế, đặc biệt chú trọng đến các khu dân cư ven sông, suối, khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập lụt, chia cắt, lũ quét, hoặc sạt lở đất đá, cũng như các tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu.

Để kịp thời đối phó với các tình huống, các đơn vị cần bố trí lực lượng, phương tiện, thông tin liên lạc và vật tư ém lót sẵn tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ bị cô lập, chia cắt. Nhiệm vụ nhân đạo được đặt lên hàng đầu: Các đơn vị phải chủ động di dời, sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn và có phương án hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán, đảm bảo không để người dân thiếu đói hoặc thiếu chỗ ở.

Để phục vụ công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, Bộ Tổng Tham mưu giao trách nhiệm cụ thể cho các Tổng cục. Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Tổng cục II có nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền nhằm đảm bảo an toàn doanh trại, kho, trạm, xưởng, nhà máy, vũ khí trang bị.

Đồng thời, chuẩn bị tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, phục vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đồng thời sẵn sàng xuất cấp và vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ các địa phương khi có lệnh của Bộ Quốc phòng.

Đối với Quân đoàn 34, Bộ đội Biên phòng, các binh chủng và binh đoàn, yêu cầu đặt ra là triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng; đồng thời chủ động phối hợp, hiệp đồng với chính quyền địa phương nơi đóng quân để chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử lý kịp thời, hiệu quả mọi tình huống.

Đặc biệt, Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh đoàn 18 phải kiểm tra, rà soát kế hoạch, phương án, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm, cứu nạn khi có lệnh của Bộ Quốc phòng. Tất cả các đơn vị có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ Tổng Tham mưu qua Sở Chỉ huy Bộ và Cục Cứu hộ - Cứu nạn để công tác theo dõi và chỉ đạo được thông suốt.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 1: Những con đường lòng dân

Kỳ 1: Những con đường lòng dân

(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.

Văn Thanh

09:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm