Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lâm Đồng: Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an

Nhật Tiến

Chủ nhật, 02/11/2025 - 14:12

(Thanh tra) - Những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng, sạt lở nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và giao thông của người dân. Trước tình hình đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chủ động, kịp thời triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm ứng phó hiệu quả, giúp dân vượt qua khó khăn. Hình ảnh những chiến sĩ Công an lăn xả trong mưa lũ không chỉ góp phần bảo đảm an toàn giao thông mà còn lan tỏa sâu sắc tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ đưa người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Ảnh: CTV

Ngay khi xuất hiện mưa lớn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp với chính quyền cơ sở trực chốt tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu.

Lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát cơ động được bố trí thường trực trên các tuyến trọng điểm như Quốc lộ 20, đèo Prenn, đèo Mimosa, đèo Bảo Lộc, kịp thời phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, khắc phục sự cố để đảm bảo giao thông thông suốt. Không ít cán bộ, chiến sĩ đã ngâm mình trong mưa gió, dọn dẹp đất đá, cây đổ, kiên trì làm việc giữa hiểm nguy để giữ an toàn cho người dân.

Các chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa. Ảnh: CTV

Tại các địa bàn bị ngập nặng, lực lượng Công an đã khẩn trương cứu hộ, cứu nạn, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hình ảnh các chiến sĩ bơi trong dòng nước lũ, bế từng cụ già, cháu nhỏ đến nơi an toàn, hay đưa lương thực, nhu yếu phẩm đến tận tay người dân vùng sâu đã để lại nhiều xúc động trong lòng Nhân dân.

Đặc biệt, Phòng Cảnh sát cơ động đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng hỗ trợ vận chuyển người và tài sản, giúp dân dọn dẹp bùn đất, sửa chữa nhà cửa sau lũ. Cùng với đó, Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức trực 24/24 trên các tuyến quốc lộ, kịp thời cảnh báo nguy cơ sạt lở, hướng dẫn giao thông an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và phương tiện.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ người dân vùng bị thiệt hại. Các cán bộ, chiến sĩ không chỉ trao tặng nhu yếu phẩm, áo phao, mì gói, gạo, mà còn tham gia vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, hỗ trợ trường học và hộ gia đình khó khăn. Nhiều người dù vừa hoàn thành ca trực vẫn tình nguyện ở lại địa bàn giúp dân trong đêm, thể hiện rõ tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”.

Giúp dân trong mưa lũ không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm, là mệnh lệnh từ trái tim của người chiến sĩ Công an nhân dân. Ảnh: CTV

Đáng chú ý, chiều tối ngày 1/11, do mưa lớn kéo dài, một hồ chứa nước tại khu vực trại gà suối Tân Lai, thôn 2, xã Tuy Phòng bị vỡ, gây ngập lụt nghiêm trọng và nước suối chảy xiết.

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 6 (Đội KV6) ngay lập tức điều động 8 cán bộ chiến sĩ, do Thiếu tá Trương Xuân Trọng, Phó Đội trưởng chỉ huy, cùng 1 xe chữa cháy và các trang thiết bị chuyên dụng như phao tròn cứu sinh, áo phao, dây dài, phao bè, khẩn trương lên đường đến hiện trường.

Tại hiện trường, Ban Chỉ huy Đội đã phối hợp với chính quyền địa phương và Công an xã triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ. Tiến hành chia thành 2 tiểu đội, tiểu đội 1 tìm kiếm và giải cứu các hộ dân bị mắc kẹt trong vùng nước sâu, tiểu đội 2 tập trung tìm kiếm nạn nhân bị nước cuốn trôi.

Bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, đến khoảng 22h40 phút cùng ngày (1/11), lực lượng đã giải cứu thành công 2 người bị mắc kẹt và đưa họ đến khu vực an toàn. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Công an xã rà soát các khu vực lân cận và duy trì công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Công tác tìm kiếm được triển khai xuyên đêm dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đến 5h sáng (2/11), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân là cháu L.T.B.T..

Không ít cán bộ, chiến sĩ đã ngâm mình trong mưa gió, dọn dẹp đất đá, cây đổ, kiên trì làm việc giữa hiểm nguy để giữ an toàn cho người dân. Ảnh: CTV

Một cán bộ Cảnh sát giao thông chia sẻ, chúng tôi xác định, giúp dân trong mưa lũ không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm, là mệnh lệnh từ trái tim của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Những việc làm thiết thực, nghĩa tình của lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng trong đợt mưa lũ không chỉ giúp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, mà còn tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân – bản lĩnh, nhân văn, vì hạnh phúc của Nhân dân. Đó cũng chính là biểu hiện sinh động của tinh thần chủ động, trách nhiệm, gần dân và vì dân phục vụ.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.

Văn Thanh

11:03 05/12/2025
Kỳ 1: Những con đường lòng dân

Kỳ 1: Những con đường lòng dân

(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.

Văn Thanh

09:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm