Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Khánh Hòa xác định các điểm nguy cơ sạt lở, gấp rút di dân chủ động ứng phó bão số 13

Việt Tùng

Thứ năm, 06/11/2025 - 12:21

(Thanh tra) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi), các cấp, ngành và địa phương tỉnh Khánh Hòa đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Một số người dân phường Nam Nha Trang đã được sơ tán đến nơi tránh bão số 13. ẢNH: VT

Theo báo cáo nhanh sáng 6/11 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, để chủ động ứng phó bão số 13, tỉnh đã tổ chức các đoàn công tác do lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trực tiếp về cơ sở kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó. Đồng thời, các địa phương đã rà soát phương án sơ tán dân, đảm bảo an toàn hồ đập, phương tiện thủy, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng dân sinh.

Đến thời điểm sáng 6/11, tỉnh xác định 237 vị trí có nguy cơ sạt lở đất, với 6.162 hộ dân, tương ứng 27.826 nhân khẩu nằm trong vùng cần sơ tán khi có mưa lũ lớn. Riêng địa bàn các phường Nha Trang có 130 vị trí sạt lở, với hơn 4.000 hộ, 16.500 nhân khẩu cần di dời khẩn cấp. Các địa phương đã lập danh sách cụ thể, chuẩn bị khu vực tránh trú, phương tiện vận chuyển và nhu yếu phẩm thiết yếu, sẵn sàng sơ tán dân khi có yêu cầu để ứng phó bão số 13.

Để đảm bảo an toàn trong những ngày mưa bão, các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã cho học sinh nghỉ học từ ngày 6 đến 7/11. Lực lượng chức năng được bố trí thường trực 24/24, tăng cường tuần tra, chốt chặn tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, kiên quyết không để người dân qua lại nhằm đảm bảo an toàn tính mạng.

Hiện lượng nước trong 64 hồ chứa của tỉnh (gồm 53 hồ thủy lợi và 11 hồ thủy điện) đạt 585,79 triệu m³, tương đương 78% dung tích thiết kế. Một số hồ lớn đã chủ động điều tiết xả lũ với lưu lượng từ 20 đến 400 m³/s để đón đợt mưa lớn sắp tới. Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các đơn vị quản lý hồ đập trực ban liên tục, cập nhật số liệu mưa, mực nước, báo cáo kịp thời để chủ động ứng phó.

Tàu thuyền là tài sản lớn của ngư dân Khánh Hòa nên phải được neo đậu an toàn. ẢNH: VT

Trong lĩnh vực thủy sản, Khánh Hòa hiện có 3.451 bè nuôi với hơn 8.300 lao động và 6.953 tàu thuyền, trong đó 323 tàu với 2.734 lao động đang hoạt động trên biển. Các địa phương đã khẩn trương thông báo, yêu cầu toàn bộ lao động trên lồng bè phải di chuyển vào bờ trước 12 giờ ngày 6/11; đồng thời, tạm dừng hoạt động khai thác, du lịch và vận chuyển trên biển cho đến khi hết bão. Cơ quan chức năng liên tục phát thanh cảnh báo, gửi thông tin thời tiết qua các nhóm Zalo cho chủ tàu để đảm bảo tiếp nhận thông tin nhanh nhất để ứng phó bão số 13.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng yêu cầu các hộ nuôi trồng thủy sản neo buộc lồng bè, tàu thuyền chắc chắn, không để trôi dạt, va đập khi gió lớn. Tại các bến thủy nội địa và vịnh Nha Trang, hơn 300 phương tiện đã được thông báo khẩn dừng rời bến; các trạm phát thanh ven biển phát cảnh báo liên tục để ngư dân kịp thời ứng phó bão số 13.

Trong nông nghiệp, toàn tỉnh đang sản xuất gần 20.000 ha lúa và 57.800 ha cây trồng các loại. Ngành chức năng hướng dẫn người dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, đồng thời gia cố chuồng trại, dự trữ thức ăn và thuốc thú y. Người dân vùng trũng thấp được khuyến cáo di chuyển gia súc, gia cầm đến khu vực cao, khô ráo để bảo đảm an toàn.

Lực lượng chức năng đến tận nhà vận động người dân vùng xung yếu di dời tránh bão. ẢNH: VT

Nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo trực tiếp ở cơ sở, ngày 5/11, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định thành lập 9 tổ công tác phụ trách triển khai nhiệm vụ phòng, chống bão số 13. Trong đó, Tổ 1 đặt tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do ông Nguyễn Khắc Toàn – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh làm tổ trưởng, theo dõi, chỉ đạo các phường: Nha Trang, Tây Nha Trang, Nam Nha Trang, Bắc Nha Trang và huyện Trường Sa.

Tổ 2 do ông Nguyễn Long Biên – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phụ trách, theo dõi khu vực Phan Rang – Ninh Phước; Tổ 3 do ông Trần Hòa Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng, phụ trách Diên Khánh và Khánh Vĩnh. Các tổ còn lại do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đảm nhiệm, phụ trách toàn bộ các địa bàn trọng yếu của tỉnh.

Các tổ công tác có nhiệm vụ: kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân, công trình hạ tầng, hồ đập, tàu thuyền; kịp thời huy động lực lượng sơ tán dân khi cần thiết; phối hợp với địa phương tổ chức cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả sau bão. Đồng thời, thường xuyên tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tiến độ, khó khăn, vướng mắc để có chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu các tổ công tác phải trực chiến 24/24, bám sát cơ sở, không được chủ quan, lơ là. Mọi phương án phải được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Hiện toàn tỉnh Khánh Hòa đang duy trì chế độ ứng trực nghiêm ngặt; các hệ thống thông tin, phương tiện cứu hộ, lực lượng hỗ trợ đã được bố trí sẵn sàng. Công tác kiểm tra, giám sát của lãnh đạo tỉnh và các tổ công tác được coi là biện pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống thiên tai, bảo đảm tính chủ động, trách nhiệm và minh bạch trong chỉ đạo điều hành, đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng về ứng phó với bão Kalmaegi.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.

Văn Thanh

11:03 05/12/2025
Kỳ 1: Những con đường lòng dân

Kỳ 1: Những con đường lòng dân

(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.

Văn Thanh

09:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm