Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lãnh đạo Khánh Hòa kiểm tra, chỉ đạo ứng phó khẩn cấp với bão số 13

Việt Tùng

Thứ tư, 05/11/2025 - 16:58

(Thanh tra) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (bão Kalmaegi), ngày 5/11, nhiều lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Khánh Hòa đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế tại các địa bàn xung yếu nhằm chỉ đạo công tác ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo công tác ứng phó bão số 13. ẢNH: CĐ

Sáng 5/11, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Khắc Toàn – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh – làm trưởng đoàn đã kiểm tra, rà soát công tác ứng phó bão số 13 tại các xã, phường: Đại Lãnh, Bắc Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa và Hòa Thắng. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đoàn đã trực tiếp đến kiểm tra khu vực đèo Cả (xã Đại Lãnh) – nơi có nguy cơ cao về sạt lở đất, công tác di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm; hồ chứa nước Đá Bàn (xã Bắc Ninh Hòa) – để đánh giá việc hạ thấp mực nước đón lũ, đảm bảo an toàn công trình; Khu neo đậu tàu thuyền Ninh Hải (phường Đông Ninh Hòa) – nơi tập trung nhiều phương tiện đánh bắt cần được chằng néo, bố trí tránh trú an toàn; và Tổ dân phố Hà Liên (phường Hòa Thắng) – khu vực có nguy cơ ngập sâu và tốc mái khi bão đổ bộ.

Tại các điểm đến, Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi, động viên người dân, yêu cầu các tổ dân phố, thôn, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, quán triệt tinh thần “không chủ quan, không để bị động bất ngờ”. Đồng chí nhấn mạnh: “Phải đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết, trước hết; chủ động phương án di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước 12 giờ ngày 6/11; không để người dân lưu thông qua các ngầm, tràn, khu vực nước chảy xiết.”

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn (bìa phải) – Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 tại các hồ chứa trong tỉnh. ẢNH: CĐ

Tại buổi làm việc với lãnh đạo 13 xã, phường khu vực phía Bắc tỉnh, người đứng đầu UBND tỉnh biểu dương tinh thần chủ động của các địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống bão. Đồng thời, yêu cầu tiếp tục rà soát, cập nhật các tình huống phát sinh, bố trí lực lượng thường trực tại các điểm xung yếu, vùng trũng thấp, khu vực dễ sạt lở, ngập úng.

Đối với công tác quản lý hồ chứa, Chủ tịch tỉnh yêu cầu các đơn vị vận hành khẩn trương điều tiết nước, đảm bảo dung tích phòng lũ cho hạ du; theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng nước đến hồ, kịp thời báo cáo khi có tình huống bất thường. Đặc biệt, các đơn vị phải nghiêm cấm người dân qua lại, đánh bắt, vớt củi trong phạm vi bảo vệ hồ chứa để tránh nguy hiểm.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện phối hợp ứng phó, khắc phục hậu quả bão lũ; sớm tham mưu thành lập Sở Chỉ huy tiền phương, đảm bảo công tác chỉ đạo thông suốt, kịp thời.

Cùng ngày, đoàn công tác do đồng chí Lê Huyền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – dẫn đầu đã đến kiểm tra tình hình thực tế tại ứng phó bão số 13 các địa phương phía Tây Nam của tỉnh như: đường đèo Tỉnh lộ 9, xã Đông Khánh Sơn; khu vực rừng thông Sơn Hiệp; khu vực sạt lở bờ sông Tô Hạp (xã Khánh Sơn); và tuyến đường ĐT.707 đoạn qua xã Bác Ái Tây, hồ Sông Sắt xã Bác Ái Đông.

Tại hiện trường, đồng chí Lê Huyền ghi nhận sự chủ động của chính quyền các địa phương trong việc triển khai phương án phòng, chống bão, song cũng lưu ý cần nắm chắc diễn biến của bão số 13, nắm chắc địa bàn để ứng phó kịp thời, hiệu quả, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét, chia cắt.

Đồng chí Lê Huyền (thứ 3 phải qua) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 tại phía Tây Nam tỉnh Khánh Hòa. ẢNH: CN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương vận dụng tối đa phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản; chủ động sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, không để người dân qua lại khi lũ về. Bên cạnh đó, cần tuyên truyền người dân thu hoạch sớm nông sản đã đến kỳ, xả bớt nước tại các hồ tích nhỏ trên đồi cao để tránh vỡ hồ trong mưa lớn.

Đối với các tuyến đường có nguy cơ sạt lở cao, đồng chí yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND các địa phương khẩn trương khảo sát, khắc phục, đặt biển cảnh báo, chốt chặn, không để người dân lưu thông qua khu vực nguy hiểm. Riêng tại rừng thông Sơn Hiệp, cần cắt dọn, xử lý cây có nguy cơ gãy đổ, đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau bão.

Tại hồ Sông Sắt, đoàn công tác ghi nhận đến trưa 5/11, mực nước hồ đạt 60% dung tích thiết kế, chưa cần xả điều tiết, nhưng yêu cầu đơn vị quản lý tiếp tục theo dõi, có phương án vận hành an toàn, chủ động đón lũ. Đồng chí Lê Huyền cũng tiếp nhận kiến nghị của các địa phương về việc đầu tư xây dựng cầu thay thế cầu tràn, kè chống sạt lở bờ sông Tô Hạp, và giao các sở, ngành liên quan phối hợp khảo sát, tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý phù hợp, lâu dài.

Qua kiểm tra thực tế tại nhiều khu vực, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đều nhấn mạnh tinh thần chủ động, quyết liệt ứng phó với bão số 13, không được chủ quan, lơ là. Các địa phương phải rà soát, củng cố lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”; tăng cường thông tin đến người dân về diễn biến bão, mưa lũ để chủ động phòng tránh; bố trí lực lượng canh gác tại ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân.

Tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung đảm bảo an toàn giao thông, trường học, công trình xây dựng, dự án đầu tư; đồng thời kiểm tra hệ thống điện, thông tin liên lạc, nạo vét cống rãnh thoát nước, khơi thông dòng chảy, hạn chế ngập úng cục bộ.

Cùng ngày, một số lãnh đạo chủ chốt khác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã dẫn đầu các đoàn kiểm tra nhiều khu vực xung yếu trên địa bàn tỉnh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.

Hải Hà

12:54 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm