Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hữu Chính
Thứ hai, 29/09/2025 - 11:55
(Thanh tra) - Tối 28/9, bão số 10 bắt đầu đi vào vùng ven biển thuộc địa phận Đèo Ngang, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đến rạng sáng 29/9, tâm bão đổ bộ trực tiếp vào đất liền tỉnh Hà Tĩnh với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14.
Công an Hà Tĩnh hỗ trợ dọn cây cối đảm bảo giao thông. Ảnh: BHT
Trong quá trình di chuyển, bão quét qua tất cả các xã, phường trong tỉnh. Với phạm vi ảnh hưởng rộng, toàn tỉnh Hà Tĩnh đều chịu tác động, kể cả khu vực miền núi. Theo đó, ven biển có gió cấp 10-11, giật cấp 13-14; miền núi gió cấp 7-8, giật cấp 9-10. Mưa lớn kèm theo đã gây nguy cơ ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng.
Trước tình hình trên, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 175/CĐ-TTg ngày 29/9/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả bão số 10 và ứng phó mưa lũ sau bão.

Công an giúp dân lợp lại mái ngói hư hại. Ảnh: BHT
Ứng phó mưa lũ sau bão
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền các xã, phường phải căn cứ tình hình cụ thể để hỗ trợ người dân sơ tán an toàn, tuyệt đối không để người dân quay lại khu vực nguy hiểm. Những nơi ngập sâu, có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ven sông suối chảy xiết cần tiếp tục di dời dân cư. Đồng thời, phải đảm bảo lương thực, nước uống cho người dân sơ tán, đặc biệt với hộ nghèo, khó khăn.
Lực lượng chức năng phải bố trí chốt chặn, hướng dẫn an toàn giao thông, kiên quyết ngăn chặn người dân đi lại tại các khu vực ngập sâu, nước xiết, ngầm tràn hoặc sạt lở. Người dân tuyệt đối không được đánh bắt cá, vớt củi hay trở lại thuyền bè khi chưa an toàn.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo trực tiếp các sở thực hiện công việc cụ thể. Sở Công Thương chỉ đạo vận hành hồ chứa thủy điện đúng quy trình, giám sát chặt chẽ các công trình như thủy điện Hố Hô, Hương Sơn để đảm bảo an toàn công trình và hạ du; Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi diễn biến thiên tai, tham mưu chỉ đạo ứng phó, bảo vệ an toàn đê điều, hồ đập, nông nghiệp, thủy sản; Sở Xây dựng phối hợp Công an tỉnh kiểm soát an toàn tại bến đò, ngầm, tràn, sẵn sàng phương tiện khắc phục khi có sự cố.
Các đơn vị quản lý đê điều, thủy lợi, thủy điện phải tuần tra 24/24 giờ, chuẩn bị vật tư, nhân lực xử lý sự cố. Lực lượng quân đội, công an trực sẵn sàng chi viện ứng cứu. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh tiếp tục theo dõi, dự báo và cung cấp thông tin chính xác kịp thời.

Điện lực Điện Biên lên đường hỗ trợ Hà Tĩnh. Ảnh: CTT
Ổn định cuộc sống người dân
Ngay sau khi bão số 10 đi qua, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Điện lực Hà Tĩnh và các công ty viễn thông khẩn trương sửa chữa sự cố lưới điện, trạm biến áp, hệ thống cột điện, thông tin liên lạc, bảo đảm thông suốt phục vụ chỉ đạo và đời sống nhân dân. Sở Công Thương kiểm soát giá cả, đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hoặc ép giá.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường phải hỗ trợ khẩn cấp các hộ dân bị thiệt hại, sửa chữa nhà cửa, khắc phục hạ tầng, khôi phục sản xuất nông nghiệp, thủy sản; xử lý môi trường, nước sạch, ngăn chặn dịch bệnh; sửa chữa trường học, trạm y tế để đảm bảo việc học tập và khám, chữa bệnh không bị gián đoạn.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp địa phương hỗ trợ nhân dân khôi phục nhà cửa, công trình trọng điểm, giữ vững an ninh trật tự. Sở Y tế triển khai khám, chữa bệnh tại cơ sở, cấp phát thuốc, xử lý môi trường vùng ngập lụt, đảm bảo nước sạch, phòng ngừa dịch bệnh.
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở phải bắt tay vào việc cụ thể. Sở Giao thông – Xây dựng khắc phục nhanh đường sá, cầu cống bị hư hỏng, đảm bảo đi lại; Sở Khoa học Công nghệ chỉ đạo, đôn đốc các công ty viễn thông trên địa bàn tập trung khắc phục nhanh hệ thống thông tin liên lạc thông suốt từ tỉnh đến các xã, phường, đặc biệt là các địa phương bị thiệt hại nặng; Sở Giáo dục và Đào tạo sớm sửa chữa trường học, hỗ trợ sách vở, dụng cụ học tập cho học sinh vùng bị thiệt hại; Sở Tài chính rà soát, phân bổ nguồn vốn hỗ trợ khẩn cấp, đồng thời giám sát chặt chẽ việc tiếp nhận, sử dụng hàng cứu trợ, đảm bảo đúng đối tượng, công bằng, minh bạch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác chỉ đạo thông tin, tuyên truyền.
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội động viên, kêu gọi cứu trợ, hỗ trợ kịp thời nhân dân vùng bị ảnh hưởng. Báo Hà Tĩnh các cơ quan thông tin đại chúng khác dành thời lượng thích hợp để đăng tải và đưa tin kịp thời trên báo Trung ương và địa phương về công tác khắc phục hậu quả; động viên kịp thời gương người tốt, việc tốt; kêu gọi sự cứu trợ của các tổ chức, cá nhân ủng hộ kịp thời nhân dân vùng chịu thiệt hại do thiên tai gây ra.
Công điện nhấn mạnh: Quá trình khắc phục hậu quả phải tuyệt đối đảm bảo an toàn, không để xảy ra tai nạn đáng tiếc. Các địa phương cần huy động lực lượng bám sát từng thôn, xóm, tổ dân phố, hỗ trợ nhân dân kịp thời, báo cáo tỉnh khi vượt quá khả năng xử lý tại chỗ. UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai công điện, định kỳ và đột xuất báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.
Hải Hà
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025 về vụ cháy tại số 227, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh.
T. Minh
Văn Thanh
Văn Thanh
Yến Nhi
Nguyệt Huy
B.S
Hương Giang
Nhật Minh
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh