Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hữu Chính
Thứ tư, 27/08/2025 - 16:05
(Thanh tra) - Trước những thiệt hại nằng nề do bão số 5 gây ra, tỉnh Hà Tĩnh đã có đề xuất đối với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét hỗ trợ cấp bách 650 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống Nhân dân.
Bão số 5 đổ bộ vào đất liền tỉnh Hà Tĩnh chiều ngày 25/8 với sức gió cấp 9 – 10, giật cấp 12 - 13, sau nhiều giờ quần thảo, cơn bão đã để lại hậu quả hết sức nặng nề cho địa phương này.
Theo báo cáo nhanh của UBND tĩnh Hà Tĩnh, đã có 1 người chết và 9 người bị thương do bão số 5 gây ra; 7 ngôi nhà dân bị sập hoàn toàn, 1.129 nhà bị ngập nước, trong khi hàng trăm ngôi nhà, 47 điểm trường, 5 cơ sở y tế và 7 công trình văn hóa bị tốc mái, hư hỏng nặng;
Khoảng 21.000ha lúa hè thu, 1.600ha hoa màu bị ngập, ngã đổ; 4.000 tấn thủy hải sản bị thiệt hại; hàng chục nghìn cây xanh gãy đổ.
Nhiều tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi, lưới điện, thông tin, ô tô bị hư hại.
Ngay sau bão, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và sớm khôi phục sản xuất.
UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét, hỗ trợ Hà Tĩnh 650 tỷ đồng (sửa chữa nhà cửa, dân sinh: 250 tỷ đồng; khắc phục ngay các điểm trường, cơ sở y tế, văn hóa: 200 tỷ đồng; khắc phục các công trình giao thông, thủy lợi cấp bách: 200 tỷ đồng) nhằm đảm bảo ổn định kịp thời đời sống, sản xuất sau bão; phục vụ khai giảng năm học mới; tiếp tục ứng phó với thiên tai trong mùa mưa bão 2025.
Ngoài ra, Hà Tĩnh đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp báo cáo, tham mưu Thủ tướng Chính phủ sớm hỗ trợ 150.000 lít hóa chất (Benkocid, Iodine) tiêu độc khử trùng khắc phục môi trường chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh;
Đồng ý chủ trương hỗ trợ giống ngô, rau để phủ kín sản xuất vụ Đông 2025, giống lúa sản xuất vụ Xuân 2026 nhằm khôi phục sản xuất và bù đắp một phần thiệt hại cho người dân; xem xét hỗ trợ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch phát sinh sau bão lũ số tiền 100 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, tỉnh Hà Tĩnh cũng đề xuất hỗ trợ đầu tư nâng cấp hệ thống đê điều, với kinh phí ước tính khoảng 800 tỷ đồng, bao gồm: Đê Hội Thống đoạn qua xã Đan Hải, đê Tà Nghèn đoạn qua xã Lộc Hà, đê Cẩm Nhượng đoạn qua xã Thiên Cầm, đê Khang Ninh đoạn qua phường Hải Ninh để đảm bảo an toàn phòng, chống bão lũ.

Công nhân EVN Quảng Bình hỗ trợ Hà Tĩnh khắc phục lưới điện. Ảnh: H.N
Hà Tĩnh hiện có 348 hồ chứa, có dung tích hơn 1,5 tỷ m³ nước, hàng năm góp phần cấp nước phục vụ sản xuất, dân sinh, cắt giảm lũ cho hạ du; tuy nhiên do ảnh hưởng của mưa lũ, hiện toàn tỉnh có hơn 130 công trình hư hỏng xuống cấp, trong đó có 44 công trình hư hỏng nặng có nguy cơ mất an toàn cao chưa có kinh phí để sửa chữa nâng cấp. Vì vậy, đề nghị Chính phủ hỗ trợ khoảng 560 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn công trình, an toàn hạ du, phát huy hiệu quả phục vụ sản xuất dân sinh.
Hỗ trợ kinh phí để thực hiện nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng cảng cá (đầu tư xây dựng cảng cá Kỳ Ninh), khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, nạo vét luồng lạch (Cửa Sót, Xuân Hội) để đáp ứng nhu cầu neo đậu, tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn.
Hà Tĩnh còn đề nghị Chính phủ chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty điện lực Miền Bắc triển khai phương án khắc phục ngay các sự cố về điện đảm bảo cấp điện kịp thời cho sản xuất, kinh doanh;
Đồng thời, có phương án đầu tư khắc phục thiệt hại, nâng cấp hệ thống điện trên địa bàn tỉnh đảm bảo ổn định, lâu dài, an toàn trong điều kiện thiên tai, thời tiết bất lợi;
Tuyệt đối không để tình trạng mất điện lưới diện rộng (64/69 xã, phường) ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của Nhân dân và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tuyến đường Đình Hương (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) đang trở thành “điểm nóng” về ùn tắc và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Mật độ phương tiện ngày càng tăng trong khi hạ tầng chật hẹp, bất cập trong tổ chức giao thông khiến tuyến đường này thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, đặc biệt vào giờ cao điểm. Những phản ánh từ người dân cho thấy bức tranh giao thông nơi đây đang ở mức đáng báo động, cần sớm có giải pháp căn cơ.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Đơn hàng ổn định, nhiều doanh nghiệp muốn mở rộng quy mô sản xuất cần bổ sung nhân lực song đang gặp khó trong khâu tuyển dụng. Việc tuyển dụng người lao động đáp ứng đủ trình độ chuyên môn kỹ thuật là vấn đề khó khăn đối với hầu hết các nhà tuyển dụng.
Giang Sơn
B.S
Thu Huyền
Hương Trà
Nam Dũng
PV
Văn Thanh
Giang Sơn
Đăng Tân
Thu Huyền
Hương Giang
Phương Hiếu
Bùi Bình
B.S
Hòa Bình
Bùi Bình