Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 16/07/2015 - 14:44
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa ra văn bản số 1035/STTTT-BCVT yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông tạm khóa các số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định.
Lực lượng thanh niên đi bóc dỡ quảng cáo rao vặt trái phép. (Nguồn: TTXVN)
Có tổng số 394 số điện thoại được thống kê yêu cầu chặn, trong đó số thuê bao vi phạm nhiều nhất là của Viettel (220 thuê bao), MobiFone (70)…
Các dịch vụ được quảng cáo sai quy định vẫn là khoan cắt bê tông, lắp đặt cáp truyền hình, Internet, lắp điện lạnh, cho thuê nhà, cho vay vốn, mở bán chung cư…
Cũng trong công văn trên, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội yêu cầu các nhà mạng phải báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 23/7.
Đây đã là lần thứ 44 Hà Nội ra văn bản để dẹp loạn quảng cáo rao vặt sai quy định. Song theo nhiều đánh giá, có vẻ như biện pháp này chưa đủ mạnh để xóa bỏ triệt để nạn quảng cáo rao vặt trái phép./.
Theo Yên Thủy/Vietnam+
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ Nội vụ, vừa đưa ra cảnh báo hành vi lừa đảo người lao động tuyển chọn nghề hàn, nghề khuôn mẫu đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS (Chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc).
Phương Anh
(Thanh tra) - Ngày 13/3, tại Yên Bái, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đã phối hợp với Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên hợp quốc (FAO) tại Việt Nam và chính quyền địa phương tổ chức cấp phát tiền mặt cho các hộ gia đình trên địa bàn huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) để cải tạo đất sản xuất nông nghiệp bị vùi lấp sau bão Yagi.
Hoàng Nam
Giang Sơn
Nam Dũng
TL
Bùi Bình
Lê Linh - Hoàng Hiệp
Văn Thanh
Trần Quý
Trần Quý
PV
Văn Thanh
Trần Lê
Kim Thành
Văn Thanh
Kim Thành
Thu Huyền