Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm

Đông Hà

Thứ tư, 15/10/2025 - 10:16

(Thanh tra) - Nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ sản phẩm động vật không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã và đang đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Hàng hóa không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng bị tạm giữ là lời cảnh báo mạnh mẽ về an toàn thực phẩm. Ảnh: QLTT

Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội Dương Mạnh Hùng cho biết, thời gian qua, lực lượng chức năng đã tập trung rà soát, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực theo kế hoạch định kỳ đã xây dựng, đồng thời triển khai các chuyên đề chuyên sâu về an toàn thực phẩm đã được ban hành.

Liên tiếp trong thời gian gần đây, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phát hiện và xử lý nhiều vụ việc nghiêm trọng liên quan đến thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng hoặc mất an toàn vệ sinh, cho thấy những lỗ hổng đáng lo ngại trong khâu quản lý, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Cụ thể, ngày 9/10, Đội Quản lý thị trường số 14 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội kiểm tra một kho hàng tại ngõ 16 Đỗ Xuân Hợp, phường Từ Liêm. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1,7 tấn xúc xích được đóng gói trong túi nhựa mang nhãn nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, cũng như không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hay kiểm định chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chủ số hàng là một phụ nữ sinh năm 1980, trú tại phường Yên Hòa, khai nhận đã thu mua toàn bộ số hàng qua mạng xã hội, sau đó phân phối cho các quán ăn và cửa hàng nhỏ lẻ tại Hà Nội cũng như các tỉnh lân cận. Theo lực lượng chức năng, loại xúc xích này thường được dùng làm nguyên liệu cho món "xúc xích nướng đá" bán phổ biến trên mạng với giá rẻ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Không chỉ dừng lại ở đó, ngay sau vụ việc trên, Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp với Công an xã Vĩnh Thanh tiếp tục kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại thôn Cổ Điển, xã Vĩnh Thanh, phát hiện số lượng lớn xương bò không rõ nguồn gốc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cơ sở này đang tàng trữ tới 3,5 tấn xương bò, tổng trị giá khoảng 28 triệu đồng. Chủ cơ sở, bà Nguyễn Thị Diễm, không xuất trình được hóa đơn chứng từ và cũng không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt tổng cộng 24,5 triệu đồng, đồng thời tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định.

Xe tải chở hơn 2 tấn mỡ bò và xương không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: QLTT

Chỉ ít ngày trước đó, ngày 14/8, Đội Quản lý thị trường số 10 phối hợp với Công an xã Quang Minh phát hiện một xe tải chở hơn 2 tấn sản phẩm động vật, gồm 1.150 kg mỡ bò và 1.020 kg da bò, tất cả đều đã bốc mùi hôi thối. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Chủ hàng, ông Đỗ Văn Lục, trú tại xã Thư Lâm, tỉnh Phú Thọ, khai nhận đang vận chuyển số hàng từ Phú Thọ về Hà Nội tiêu thụ thì bị bắt giữ. Với hành vi vận chuyển, buôn bán sản phẩm động vật không bảo đảm an toàn thực phẩm, ông Lục bị xử phạt 8 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng nói trên.

Đáng chú ý, trước đó hai ngày, ngày 12/8, cũng tại địa bàn xã Quang Minh, Đội Quản lý thị trường số 10 phối hợp với Công an địa phương kiểm tra kho lạnh của Công ty Cổ phần HPC Kiên Cường và phát hiện một lô hàng khổng lồ gồm 786 thùng xương lưng lợn đông lạnh, tổng trọng lượng 15.720 kg, do nước ngoài sản xuất.

Bao bì hàng hóa có ghi nhãn tiếng nước ngoài, có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam nhưng hạn sử dụng chỉ đến tháng 2/2024, tức toàn bộ lô hàng đã hết hạn. Chủ sở hữu lô hàng được xác định là Công ty TNHH thực phẩm Quỳnh Hương. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng để xử lý theo quy định pháp luật.

Những vụ việc nối tiếp nhau, từ xúc xích không rõ nguồn gốc, xương bò và mỡ bò bốc mùi cho đến xương lợn đông lạnh hết hạn sử dụng, không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng vi phạm an toàn thực phẩm ngày càng tinh vi, mà còn cho thấy sự cần thiết phải siết chặt hơn nữa công tác kiểm tra, truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Bởi chỉ khi các quy định pháp luật được thực thi nghiêm minh, người tiêu dùng mới thực sự được bảo vệ và thị trường thực phẩm mới có thể vận hành minh bạch, an toàn và bền vững.

Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, các vụ việc trên chỉ là phần nổi của "tảng băng chìm" trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm, đặc biệt tại các chợ đầu mối, kho lạnh và cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ.

Thời gian tới, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội sẽ tăng cường phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra đột xuất, truy xuất nguồn gốc thực phẩm lưu thông trên thị trường, nhất là các sản phẩm có nguồn gốc động vật.

"Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm không chỉ nhằm ngăn chặn hàng hóa không rõ nguồn gốc mà còn nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và quyền lợi của người tiêu dùng", Phó Chi cục trưởng Dương Mạnh Hùng khẳng định.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

PVcomBank tích cực đồng hành cùng người dân phục hồi kinh tế sau thiên tai

PVcomBank tích cực đồng hành cùng người dân phục hồi kinh tế sau thiên tai

(Thanh tra) - Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã triển khai gói tín dụng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của các cơn bão số 10, 11, 12 và 13 gây ra. Ngoài ra, PVcomBank cũng thực hiện nhiều giải pháp cơ cấu nợ, giãn/hoãn nợ cho khách hàng phù hợp với tình hình thực tế, thể hiện tinh thần đồng hành cùng người dân tại các địa phương vượt qua khó khăn, phục hồi kinh tế sau thiên tai.  

Mai Lê

16:20 05/12/2025
Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.

Hải Hà

12:54 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm