Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đông Hà
Chủ nhật, 02/11/2025 - 20:02
(Thanh tra) - Bước vào những tháng cuối năm, giai đoạn nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh dịp Tết Nguyên đán, Hà Nội xác định đây là thời điểm nhạy cảm với nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả và hàng kém chất lượng.
Hà Nội quyết tâm xây dựng thị trường an toàn, văn minh, góp phần giữ vững niềm tin người tiêu dùng. Ảnh minh họa: QLTT
Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội đặt mục tiêu "kiểm soát chặt, xử lý nghiêm, không có vùng cấm", coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của các lực lượng chức năng trong những tháng cuối năm.
Theo Ban Chỉ đạo 389 thành phố, các lực lượng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát những nhóm hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, rượu bia, thuốc lá là những mặt hàng thường có nhu cầu lớn dịp Tết. Cùng với đó, Hà Nội đẩy mạnh kiểm soát hoạt động kinh doanh qua thương mại điện tử, phối hợp chặt với các sàn giao dịch và đơn vị vận chuyển nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời hàng hóa vi phạm.
Thành phố cũng kiên quyết xử lý nghiêm các cán bộ, công chức có hành vi tiếp tay, bao che cho vi phạm; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra hàng hóa tại một kho tập kết trong dịp cuối năm. Ảnh: QLTT
Ông Trịnh Quang Đức, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố cho biết Hà Nội sẽ thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13 về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, cùng các văn bản chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ và UBND thành phố. Mục tiêu là tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và văn minh.
Ngoài công tác kiểm tra, Hà Nội còn đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động người dân tham gia phát hiện, tố giác vi phạm. Mô hình “lá chắn cộng đồng” đang được triển khai tại nhiều quận, huyện nhằm huy động sức dân trong việc giám sát, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng.
Với vai trò trung tâm kinh tế lớn của cả nước, Hà Nội là nơi tập kết, giao nhận hàng hóa sôi động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh buôn lậu và hàng giả. Mặc dù các lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ biện pháp kiểm tra, kiểm soát, song do dân cư đông, nhu cầu tiêu dùng cao, tình trạng kinh doanh hàng lậu, hàng kém chất lượng vẫn còn diễn biến phức tạp.
Các đối tượng vi phạm thường lợi dụng công nghệ cao để che giấu hành vi, từ việc nhập linh kiện, bao bì, nhãn mác giả cho đến đóng gói, dán tem chống hàng giả tinh vi, sao chép gần như nguyên mẫu hàng thật. Đặc biệt, nhiều đối tượng chuyển hướng sang buôn bán trên sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki… hoặc qua mạng xã hội, kết hợp với dịch vụ chuyển phát nhằm né tránh kiểm tra.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội, trong 9 tháng đầu năm 2025, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 16.596 vụ, xử lý 15.056 vụ vi phạm, trong đó xử lý hành chính 14.914 vụ, khởi tố hình sự 142 vụ với 233 bị can.
Riêng vi phạm về gian lận thương mại chiếm tỷ lệ lớn với 11.641 vụ, bên cạnh 2.056 vụ hàng cấm, hàng lậu và 1.359 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ. Qua xử lý, thành phố thu nộp ngân sách hơn 4.385 tỷ đồng.
Một trong những kết quả nổi bật được ghi nhận là công tác kiện toàn Ban Chỉ đạo 389 các cấp. Sau khi mô hình chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, Hà Nội đã nhanh chóng chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo 389 tại 126 xã, phường, bảo đảm hoạt động đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả được triển khai đồng bộ, không bị gián đoạn.
Nhờ đó, công tác phối hợp giữa các ngàn, từ quản lý thị trường, công an, hải quan, thuế đến chính quyền cơ sở trở nên chặt chẽ hơn, giúp phát hiện và xử lý nhanh nhiều vụ việc lớn, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, buôn bán sữa giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả.
Thành tích của các lực lượng chức năng Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ biểu dương, ghi nhận tại Công điện số 72/CĐ-TTg ngày 24.5.2025, coi đây là điển hình trong công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại.
Theo Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội Trịnh Quang Đức, cuộc chiến chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là lâu dài và nhiều thách thức, song thành phố kiên định mục tiêu xây dựng thị trường lành mạnh, bảo vệ người tiêu dùng và uy tín hàng Việt.
Trong 9 tháng qua, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của UBND thành phố, sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng chức năng và sự đồng hành của doanh nghiệp, tình hình thị trường, giá cả tại Hà Nội ổn định, không xảy ra khan hiếm hàng hóa hay tăng giá đột biến gây bất ổn.
Hà Nội đang tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong kiểm tra, giám sát thị trường; khuyến khích người dân phản ánh, cung cấp thông tin vi phạm qua đường dây nóng và các nền tảng trực tuyến. Song song đó là khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích và xử lý nghiêm cán bộ thiếu trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
Với tinh thần chủ động, minh bạch và kiên quyết, Hà Nội hướng tới mục tiêu thị trường sạch, hàng hóa thật, niềm tin vững chắc cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ