Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đội Quản lý thị trường số 1: Liên tiếp triệt phá hai cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng giả quy mô lớn tại Hà Nội

Đông Hà

Thứ tư, 29/10/2025 - 09:23

(Thanh tra) - Trước thực trạng hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ xuất hiện ngày càng nhiều, đặc biệt trên các nền tảng thương mại điện tử, Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) đã tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng hóa vi phạm.

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra hàng hóa vi phạm tại hiện trường. Ảnh: QLTT

Chỉ trong một ngày 27/10, Đội Quản lý thị trường số 1 - Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội liên tiếp phát hiện hai vụ sản xuất và kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng YONEX và ZARA, thu giữ hơn 23.000 sản phẩm cùng toàn bộ phương tiện, nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Theo báo cáo của Đội Quản lý thị trường số 1, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh và sản xuất quần áo Gia Minh do ông Nguyễn Gia Minh làm chủ, tại Xóm Đào, thôn Đôi 2, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội.

Thời điểm kiểm tra, cơ sở này đang hoạt động sản xuất nhộn nhịp với 9 máy may, máy cắt, máy vắt sổ cùng gần 20 công nhân làm việc. Toàn bộ khu vực sản xuất và kho hàng chất đầy các kiện vải, tem nhãn và sản phẩm in nhãn hiệu YONEX thương hiệu thể thao nổi tiếng thế giới.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Nguyễn Gia Minh thừa nhận cơ sở không có giấy phép sản xuất hàng chính hãng, đồng thời khai nhận toàn bộ sản phẩm mang nhãn hiệu YONEX do cơ sở tự may, đóng gói và tiêu thụ qua trang Facebook cá nhân "Hiền Nguyễn". Cách thức này giúp tiêu thụ hàng nhanh, tránh kiểm tra trực tiếp tại cửa hàng.

Kết quả kiểm tra cho thấy 16.270 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu YONEX đã bị tạm giữ, gồm 5.636 chiếc quần, 8.761 chiếc áo thành phẩm, cùng 303 chiếc quần đang may dở, 600 chiếc quần cắt sẵn và 970 chiếc áo chưa hoàn thiện. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn niêm phong toàn bộ máy móc, nguyên phụ liệu, bao bì và tem nhãn phục vụ hoạt động sản xuất để phục vụ công tác điều tra.

Đại diện Đội Quản lý thị trường số 1 cho biết, vụ việc thể hiện sự tinh vi của một số cơ sở sản xuất nhỏ lẻ khi lợi dụng hình thức hộ kinh doanh cá thể kết hợp bán hàng online để sản xuất hàng giả quy mô lớn, gây thiệt hại đáng kể cho các thương hiệu quốc tế và làm méo mó môi trường kinh doanh.

Lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: QLTT

Cùng ngày 27/10, Đội Quản lý thị trường số 1 tiếp tục phát hiện một cơ sở kinh doanh hàng hóa mang dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu ZARA tại khu đấu giá Đồng Đanh - Đồng Cộc, phường Phú Lương (Hà Nội) do ông Phan Huy Dũng làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Dũng đang hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh nhưng chưa đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật. Trong kho chứa, lực lượng chức năng phát hiện 7.510 sản phẩm gồm 6.068 đôi guốc, 1.203 đôi dép và 239 đôi giày, tất cả đều in rõ chữ "ZARA" trên sản phẩm và bao bì.

Khai thác ban đầu, ông Dũng cho biết số hàng được mua trôi nổi trong nước từ nguồn không rõ xuất xứ, sau đó đăng ảnh, mô tả sản phẩm và giá bán trên trang Facebook cá nhân “Phùng Sim” để kinh doanh trực tuyến.

Nhằm xác định tính xác thực, Đội Quản lý thị trường số 1 đã phối hợp cùng đại diện chủ thể quyền sở hữu công nghiệp của nhãn hiệu ZARA tiến hành đối chiếu. Kết quả bước đầu xác định hàng hóa có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm các quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị định 99/2013/NĐ-CP. Toàn bộ tang vật đã được tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, hai vụ việc liên tiếp trong cùng một ngày cho thấy sự quyết liệt của Đội Quản lý thị trường số 1 trong công tác ngăn chặn, xử lý hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong lĩnh vực thời trang, thể thao, nơi có nhiều thương hiệu bị lợi dụng để trục lợi.

Với sự phát triển mạnh của thương mại điện tử, nhiều đối tượng đã chuyển hướng từ kinh doanh truyền thống sang bán hàng online, sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, giao dịch và che giấu danh tính. Điều này đặt ra thách thức lớn cho lực lượng chức năng trong việc kiểm soát nguồn gốc, đường đi của hàng hóa vi phạm.

Tang vật vi phạm được lực lượng chức năng kiểm đếm, niêm phong. Ảnh: QLTT

Từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện và xử lý hàng trăm vụ việc liên quan đến hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, với hàng chục nghìn sản phẩm bị tịch thu, tiêu hủy. Các mặt hàng vi phạm chủ yếu là thời trang, mỹ phẩm, giày dép, túi xách, đồ thể thao, những nhóm hàng có nhu cầu tiêu thụ cao trên thị trường.

Trong thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với công an, hải quan và các chủ thể sở hữu trí tuệ để mở rộng điều tra, đẩy mạnh các đợt cao điểm kiểm tra trước Tết Nguyên đán, thời điểm hàng giả, hàng nhái có xu hướng tăng mạnh.

Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, việc sản xuất và kinh doanh hàng giả không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng và uy tín doanh nghiệp. Trong thời gian tới, lực lượng sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ, phối hợp với các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các tài khoản, gian hàng bán hàng giả. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng khuyến khích người dân tham gia tố giác hành vi vi phạm, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn và bảo vệ hình ảnh Thủ đô Hà Nội, trung tâm tiêu dùng văn minh, hiện đại.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.

Văn Thanh

11:03 05/12/2025
Kỳ 1: Những con đường lòng dân

Kỳ 1: Những con đường lòng dân

(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.

Văn Thanh

09:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm