Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 05/01/2016 - 20:37
(Thanh tra)- Tại buổi giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều ngày 5/1, ông Lê Toàn Khang, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội cho biết, dịp Tết Bính Thân 2016, Hà Nội dành gần 283 tỷ đồng để tặng quà cho 806.790 người.
Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, sẽ thành lập một số đoàn kiểm tra việc thực hiện tặng quà Tết để ngăn chặn việc “ăn chặn” quà Tết của người có công. Ảnh: Thảo Nguyên
Theo đó, người có công với cách mạng, cán bộ công nhân viên chức nghỉ hưu trí, mất sức lao động, gia đình thuộc hộ nghèo được nhận quà với mức từ 300 nghìn đồng đến 500.000 đồng/suất.
Người cao tuổi từ 70 tuổi đến tròn 100 tuổi được nhận quà từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/suất.
Ngoài mức quà tặng của các đối tượng trên, TP có kế hoạch thăm hỏi và tặng quà đến các đơn vị, cá nhân tiêu biểu như tặng 60 suất quà cho đối tượng người có công tiêu biểu, mỗi suất giá trị 1,1 triệu đồng.
Hà Nội cũng sẽ tặng quà cho 99 cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, cơ sở sản xuất và kinh doanh của thương binh, người tàn tật, Hội nạn nhân chất độc da cam, Ban Liên lạc tù chính trị Hà Nội, Hội Cựu Thanh niên xung phong, cơ sở bảo trợ xã hội do TP và Trung ương quản lý, mỗi suất quà trị giá từ 3 triệu đến 16 triệu đồng.
Các đối tượng, cán bộ Trung tâm nuôi dưỡng, chữa trị bệnh, hướng nghiệp, giáo dục tập trung do ngành Lao động Thương binh xã hội, Công an, Y tế, Thanh niên quản lý cũng được hỗ trợ tiền ăn trong các ngày Tết với mức 200 đồng/người.
Ông Trần Thanh Bình,Trưởng phòng Chính sách người có công, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội TP Hà Nội cho biết, so với năm trước, số tiền tăng thêm trên 50 tỷ đồng do tăng mức quà cho đối tượng cán bộ, công nhân viên chức nghỉ hưu trí và mất sức lao động từ 200 nghìn lên 300 nghìn đồng và tăng đối tượng là quân nhân, công an tham gia kháng chiến đã phục viên xuất ngũ về địa phương.
“Chúng tôi sẽ cố gắng tặng quà trước ngày ông Công, ông Táo (23 Tết Bính Thân)”, ông Bình nói và khẳng định, quà của TP hoàn toàn bằng tiền không có hiện vật. Còn nếu có kèm theo hiện vật thì bảo đảm chất lượng, chủ yếu là hàng nội, không có hàng của Trung Quốc.
Không chỉ quà của TP, các địa phương tùy vào điều kiện và khả năng thực tế có thể có các cơ chế chính sách hỗ trợ các gia đình chính sách xã hội có nhiều khó khăn trên địa bàn quản lý, bảo đảm các đối tượng đều có Tết.
“Sở sẽ thành lập một số đoàn kiểm tra việc thực hiện tặng quà Tết của Chủ tịch Nước, TP tới đối tượng ở một số cơ sở xã, phường, thị trấn để ngăn chặn việc “ăn chặn” quà Tết của người có công”, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội nhấn mạnh.
Ông Khang cho biết thêm, năm nay, do triển khai sớm, Hà Nội đã chuẩn bị đủ nguồn tiền, không để thiếu tiền để tặng quà Tết cho các đối tượng.
Thảo Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác nội chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 1128/QĐ-TTg ngày 24/6/2026 phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2026 - 2030 (Chương trình).
Thư Ký
Văn Thanh
Thư Ký
Bùi Bình - Thu Nhài
Văn Thanh
Đăng Tân
Văn Thanh
Thanh Lương
Thư Ký
Thư Ký
Đăng Tân
Văn Thanh
Thư Ký
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thư Ký
Hoàng Hưng
Minh Tân