Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 14/03/2016 - 21:42
(Thanh tra)- Đó là một trong những ý kiến tham gia thảo luận tại Hội thảo “Báo chí với công tác xây dựng Đảng” do Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức chiều ngày 14/3 tại Hà Nội.
Hội thảo nhằm tôn vinh những đóng góp của báo chí đối với công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; chia sẻ những kinh nghiệm, những khó khăn và giải pháp trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống.
Các đại biểu tham gia thảo luận đã khẳng định tầm quan trọng của báo chí đối với công tác xây dựng Đảng, đồng thời làm rõ thêm vai trò, trách nhiệm của từng nhà báo trong hoạt động chuyên môn.
Các ý kiến tham luận đã gợi mở được một số vấn đề tiếp tục phải suy nghĩ, cần phải nâng cao vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền thời gian tới; nâng cao hơn nữa sức lãnh đạo của Đảng và sự chiến đấu của các tổ chức Đảng; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng…
Trưởng ban Xây dựng Đảng Báo Nhân dân Bắc Văn cho biết, viết về xây dựng Đảng là viết về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với toàn bộ các hoạt động của xã hội; về bản thân công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ. Công tác xây dựng Đảng thực chất là công tác về con người, về tư tưởng, phẩm chất đạo đức và ý chí trong thưc hiện nhiệm vụ được giao. Do vậy, mỗi nhà báo khi viết dù về bất kỳ vấn đề nào, đề tài gì cũng nên bắt đầu từ người; con người cụ thể trong từng việc cụ thể. Đặc biệt, phải xem mình như người trong cuộc để suy nghĩ, để thể hiện cảm xúc thì bài viết mới không khô khan, mà sẽ giàu chất văn hơn.
Một điều nữa cũng rất quan trọng đó là cách tiếp cận vấn đề. Đơn cử, khi viết làm thế nào đê nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo Chi thị số 10 của Ban Bí thư. Nếu cứ bê nguyên câu hỏi như thế trao đổi với Bí thư Chi bộ, chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời đúng như quy trình, nào là Ban Chi ủy hội ý trước, chọn vấn đề trong tháng gợi ý cho Chi bộ thảo luận, rồi khi điều hành buổi họp phải phát huy tinh thần dân chủ của đảng viên. “Thay đổi cách tiếp cận đó là trước khi gặp cấp ủy, người viết nên tìm hiểu kỹ địa bàn, rồi đem tình hình nắm được hỏi chuyện Bí thư xem trong sinh hoạt, Chi bộ đã bàn, giải quyết vấn đề đó như thế nào, có cách làm nào hay, điều gì cần rút kinh nghiệm thì bài viết sẽ mềm mại, linh hoạt hơn”, ông Văn nhấn mạnh.
Về vấn đề nâng cao chất lượng tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên báo, TS Nguyễn Văn Minh, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra một số giải pháp như: Cần nâng cao vai trò lãnh đạo quản lý; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên; đổi mới phương thức tuyên truyền.
Một số đại biểu cho rằng, công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng trong thời gian tới cần được đổi mới mạnh mẽ hơn nữa như việc tuyên truyền về xây dựng Đảng phải được tiếp cận đa chiều, bám sát thực tế cuộc sống; thông tin phải khách quan, trung thực; nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật; bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ phóng viên, cộng tác viên.
Mặt khác, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng phải kết hợp một cách nhuần nhuyễn, hợp lý giữa việc tuyên truyền từ trên xuống và từ dưới lên để tăng sức thuyết phục, không nhất thiết phải nói chủ trương, đường lối trước, mà tùy vấn đề, trường hợp cụ thể. Có những vấn đề phải tiếp cận từ dưới lên, tức là từ cơ sở rồi mới nói đến những vấn đề lớn.
Bên cạnh đó, báo chí cũng cần tập trung vào những vấn đề nóng, mang tính thời sự, được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chẳng hạn, những vấn liên quan đến phòng, chống tham nhũng, công tác tổ chức, cán bộ. Các cơ quan chức năng cần phải thông thoáng hơn trong việc cung cấp thông tin, tài liệu.
Phương Hiếu
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Không chỉ là một phong tục truyền thống, Tết Mồng 3 tháng Ba đang được nhiều gia đình và nhà trường đưa trở lại gần hơn với đời sống trẻ nhỏ thông qua những hoạt động trải nghiệm làm bánh trôi, bánh chay.
Bài và đồ họa ảnh: Lan Anh
(Thanh tra) - Dù giá bán cao hơn mặt bằng chung, phiên chợ nông sản hữu cơ tại Đà Lạt vẫn thu hút đông đảo người dân và du khách. Không chỉ là nơi mua bán, đây còn là không gian kết nối giữa người trồng và người tiêu dùng, lan tỏa lối sống xanh và nâng cao nhận thức về thực phẩm sạch.
Văn Thanh
T. Minh
Lan Anh
Nhóm PV
Hương Giang
Trí Vũ
Trung Hà
Bùi Bình
PV
PV
Quang Dân
Bài và đồ họa ảnh: Lan Anh
Đông Hà
Hòa Bình
Văn Thanh
Nguyễn Điểm