Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ hai, 19/10/2026 - 16:34
(Thanh tra) - Từ đầu năm 2026 đến nay, Nghệ An ghi nhận nhiều ổ dịch tả lợn Châu Phi phải tiêu hủy. Trước nguy cơ dịch bệnh có thể tiếp tục lây lan, UBND tỉnh ban hành công điện khẩn, yêu cầu siết chặt trách nhiệm của chính quyền cơ sở và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch.
Người dân Nghệ An đau xót khi phải mang tiêu hủy đàn lợn bị dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: XH
Dịch tả lợn châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An, gây thiệt hại đáng kể cho người chăn nuôi. Dù tình hình dịch bệnh đã giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025, nguy cơ phát sinh ổ dịch mới, tái phát và lây lan trên diện rộng vẫn hiện hữu, nhất là trong điều kiện mưa lũ và hoạt động vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ lợn gia tăng.
Trước tình hình này, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công điện khẩn số 27/CĐ-UBND về việc tập trung chỉ đạo, chấn chỉnh công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trong giai đoạn hiện nay. Công điện chỉ rõ những tồn tại trong công tác phòng, chống dịch tại một số địa phương, đồng thời yêu cầu các sở, ngành và chính quyền cơ sở khẩn trương triển khai các giải pháp kiểm soát, khống chế dịch bệnh, hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Theo đánh giá của UBND tỉnh Nghệ An, mặc dù tình hình dịch bệnh giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025, một số địa phương vẫn xuất hiện các ổ dịch mới hoặc tái phát. Nguy cơ lây lan tiếp tục ở mức cao, đặc biệt khi thời tiết mưa lũ diễn biến phức tạp, làm gia tăng nguy cơ phát tán mầm bệnh, trong khi hoạt động vận chuyển, thu gom, giết mổ và tiêu thụ lợn, sản phẩm từ lợn có chiều hướng gia tăng.
Đáng chú ý, công tác phòng, chống dịch tại một số địa phương còn bộc lộ những hạn chế. Việc chủ động bố trí nhân lực, kinh phí chưa đáp ứng yêu cầu; công tác giám sát, phát hiện và xử lý ổ dịch có lúc chưa kịp thời. Một số nơi thực hiện tiêu hủy, vệ sinh, khử trùng chưa bảo đảm quy trình; quản lý hoạt động chăn nuôi, thu gom, vận chuyển và giết mổ còn thiếu chặt chẽ. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng bệnh cũng chưa đạt hiệu quả như mong muốn.
Những hạn chế này đặt ra yêu cầu phải chấn chỉnh công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện ngay từ cơ sở, nhất là tại các địa bàn có dịch kéo dài, tái phát hoặc tiềm ẩn nguy cơ cao. Việc phát hiện sớm, khoanh vùng và xử lý dứt điểm ổ dịch ngay khi mới phát sinh được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm ngăn chặn dịch bệnh lan rộng, bảo vệ đàn vật nuôi và hạn chế thiệt hại kinh tế.
Trước diễn biến dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Các địa phương phải rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật; phân công rõ người phụ trách từng địa bàn, từng nhiệm vụ, đồng thời chủ động bố trí nhân lực thú y, phương tiện, vật tư, hóa chất, địa điểm tiêu hủy và kinh phí phục vụ công tác chống dịch.
Công tác giám sát phải được triển khai đến từng thôn, xóm, bản, khối và cơ sở chăn nuôi. Các địa phương cần công khai đầu mối tiếp nhận thông tin về lợn ốm, chết; khi nhận được tin báo phải tổ chức kiểm tra ngay, hướng dẫn cách ly, ngăn chặn nguy cơ lây lan và phối hợp với cơ quan chuyên môn lấy mẫu, chẩn đoán, xác định ổ dịch để xử lý kịp thời.
Đối với địa bàn đang có dịch, chính quyền cơ sở phải rà soát từng ổ dịch, xác định phạm vi, nguồn lây và nguy cơ phát tán; triển khai đồng bộ các biện pháp tại vùng có dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm. Việc tiêu hủy lợn mắc bệnh thuộc diện bắt buộc phải thực hiện đúng đối tượng, quy trình, có giám sát của chính quyền và cơ quan chuyên môn thú y, đồng thời bảo đảm vệ sinh môi trường. Tuyệt đối không vứt xác lợn ra môi trường, không bán chạy hoặc đưa lợn thuộc diện tiêu hủy đi giết mổ.
Cùng với đó, các địa phương phải tăng cường vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại khu vực có dịch, điểm thu gom, cơ sở giết mổ, chợ và phương tiện vận chuyển; hướng dẫn người dân thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học. Đối với những địa bàn chưa có dịch hoặc đã công bố hết dịch, cần duy trì giám sát chủ động, kiểm soát nguồn lợn nhập vào và chỉ tổ chức tái đàn khi cơ sở đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn dịch bệnh.
UBND tỉnh Nghệ An cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương; Chi cục Chăn nuôi và Thú y phân công cán bộ hỗ trợ cơ sở, lấy mẫu, điều tra dịch tễ và hướng dẫn xử lý ổ dịch. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu bố trí kinh phí kịp thời; Sở Công Thương, Công an tỉnh phối hợp kiểm tra, kiểm soát hoạt động thu gom, vận chuyển, kinh doanh, giết mổ lợn và sản phẩm từ lợn, xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từ đầu năm 2026 đến nay, Nghệ An ghi nhận nhiều ổ dịch tả lợn Châu Phi phải tiêu hủy. Trước nguy cơ dịch bệnh có thể tiếp tục lây lan, UBND tỉnh ban hành công điện khẩn, yêu cầu siết chặt trách nhiệm của chính quyền cơ sở và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cho thấy, cấp xã đang trở thành "mắt xích" quan trọng quyết định chất lượng phục vụ người dân và hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính.
Thành Công
PV
Thu Huyền
Văn Thanh
Văn Thanh
Cảnh Nhật
Nguyễn Điểm
Theo TTXVN
H.T
Thiên Tâm