Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đẩy mạnh công tác truyền thông và giảm nghèo thông tin ở Krông Ana

Ngọc Giàu

Thứ ba, 11/11/2025 - 18:00

(Thanh tra) - Những năm qua, xã Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững. Trong đó, công tác truyền thông và giảm nghèo thông tin được xác định là nhiệm vụ then chốt, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí tự lực và tạo chuyển biến tích cực trong đời sống Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Người dân xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng sản xuất và ổn định sinh kế. Ảnh: NG

Đưa thông tin đến từng thôn, từng hộ

Nắm rõ vai trò của thông tin trong phát triển kinh tế – xã hội, xã Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) đã triển khai đồng bộ nhiều kênh truyền thông như phát thanh, họp dân, hội nghị, tập huấn, sinh hoạt thôn – buôn, nhóm mạng xã hội, hệ thống loa truyền thanh tại 26 thôn, buôn, tổ dân phố… Nhờ vậy, chủ trương, chính sách và mục tiêu của MTQG giảm nghèo bền vững được chuyển tải đầy đủ, dễ hiểu, đến đúng đối tượng.

Không chỉ chính quyền xã, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội còn tích cực vận động người dân tham gia các mô hình phát triển kinh tế, chuyển đổi phương thức canh tác, liên kết sản xuất. Sự tuyên truyền liên tục đã góp phần thay đổi dần tư duy trông chờ, ỷ lại, từ đó khuyến khích bà con mạnh dạn tìm hướng làm ăn mới.

Cán bộ xã Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) thường xuyên thăm hỏi và nắm bắt tình hình thực tế của hộ nghèo nhằm triển khai các chính sách hỗ trợ phù hợp. Ảnh: NG

Tại thôn 4 Quảng Điền (xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk), ông Huỳnh Thanh Tâm – Thôn trưởng – được xem là một “kênh kết nối thông tin tại chỗ” cho người dân. Ông Tâm cho biết, nhu cầu thông tin của người dân rất lớn, đặc biệt liên quan đến đất đai, giao thông, tài nguyên – môi trường, pháp luật, dân tộc, tôn giáo… Vì vậy ông thường xuyên cập nhật thời sự, báo chí, mạng xã hội, chọn lọc thông tin hữu ích để phổ biến lại cho bà con.

“Đối với các hộ nghèo, cận nghèo, ban tự quản thôn không chỉ cung cấp thông tin mà còn tổ chức các buổi trao đổi trực tiếp, hướng dẫn kỹ thuật, kết nối họ với các mô hình sinh kế phù hợp; đồng thời theo dõi sát sao từng hộ để hỗ trợ kịp thời khi họ gặp khó khăn”, ông Tâm chia sẻ.

Chính sự đồng hành bền bỉ đó đã tạo chuyển biến rõ rệt, đời sống người dân được cải thiện qua từng năm. Hiện thôn 4 Quảng Điền chỉ còn 10 hộ nghèo và 15 hộ cận nghèo, mục tiêu đến cuối năm 2025 tiếp tục giảm thêm 2 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo.

Câu chuyện của gia đình chị Trần Thị Nguyện (thôn 4 Quảng Điền, xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) là một minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác đồng hành, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế. Từ năm 2018 đến 2023, chị Nguyện thuộc diện hộ cận nghèo, một mình nuôi hai con nhỏ sau khi chồng mất vì bệnh nặng.

Mô hình trồng nấm mang lại thu nhập ổn định cho gia đình chị Trần Thị Nguyện (thôn 4 Quảng Điền, xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: NG

Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn, Chi bộ thôn đã phân công đảng viên thường xuyên theo dõi, hỗ trợ; Chi hội Phụ nữ tư vấn mô hình sản xuất phù hợp và giới thiệu chị tham gia lớp tập huấn trồng nấm do địa phương tổ chức. Cùng với nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, chị bắt đầu trồng nấm rơm để khởi đầu phát triển kinh tế, đồng thời tranh thủ buổi tối nhận thêm hàng gia công về may để tăng thu nhập.

Nhờ sự cần cù và quyết tâm, chị dần tích lũy được vốn, trả xong khoản vay và mở rộng khu vực trồng nấm lên 200m². Kinh tế gia đình ngày càng ổn định. Đến năm 2024, gia đình chị chính thức thoát cận nghèo - kết quả từ nỗ lực của bản thân và sự đồng hành trách nhiệm, kịp thời của cộng đồng.

Tạo sinh kế bền vững, phát huy vai trò kinh tế tập thể

Song song với truyền thông, xã Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) đặc biệt chú trọng phát triển kinh tế tập thể nhằm tạo sinh kế ổn định cho người dân. Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn hoạt động hiệu quả, đóng vai trò “đầu kéo” trong liên kết sản xuất, hình thành vùng nguyên liệu và nâng cao giá trị nông sản.

Nổi bật là HTX Dịch vụ nông nghiệp Thăng Bình với 22 thành viên chính thức và hơn 700 thành viên liên kết. Hiện HTX triển khai 40ha lúa liên kết, hỗ trợ trung bình 10,8 triệu đồng/ha. Sản phẩm được bao tiêu ổn định, giúp các hộ trồng lúa tăng thu nhập khoảng 8 triệu đồng/ha so với sản xuất truyền thống.

Các mô hình kinh tế tập thể, HTX đóng vai trò quan trọng trong công tác giảm nghèo ở xã Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: NG

Năm 2024, HTX mở rộng vùng giống Đài Thơm 8 lên 150ha, lúa thương phẩm 170ha và giống RVT 35ha – góp phần nâng cao chất lượng hạt gạo và hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Thông qua liên kết, người dân từng bước chuyển từ canh tác manh mún sang sản xuất theo chuỗi giá trị, đáp ứng yêu cầu thị trường. Các thành viên HTX cũng gắn bó hơn, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế.

Toàn xã Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) hiện có 7 HTX nông nghiệp và 2 HTX chợ hoạt động ổn định, đóng góp tích cực cho chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và công tác giảm nghèo.

Cùng với đó, chính quyền xã tiếp tục lồng ghép các nguồn vốn sự nghiệp trung ương, ngân sách xã, vốn xây dựng nông thôn mới và sự đóng góp của người dân để đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế. Nhờ đó, các mục tiêu giảm nghèo đạt kết quả rõ rệt. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của xã giảm còn 5,9% (599/10.146 hộ), hộ nghèo 1,7%, hộ cận nghèo 4,21%.

Cán bộ xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk tăng cường truyền thông tại cơ sở, giúp người dân tiếp cận thông tin chính thống về giảm nghèo. Ảnh: NG

Theo Bà Đặng Thị Kim Tuyến - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh truyền thông sâu rộng hơn nữa về MTQG giảm nghèo bền vững; đặc biệt chú trọng nhóm đối tượng yếu thế, vùng DTTS và các thôn buôn đặc biệt khó khăn. Xã cũng sẽ phối hợp doanh nghiệp, tổ chức chính trị – xã hội, các mạnh thường quân hỗ trợ sinh kế, mở rộng mô hình kinh tế phù hợp cho hộ nghèo và cận nghèo.

Bên cạnh đó, chính quyền sẽ đẩy mạnh biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến; hướng dẫn cơ quan truyền thông phản ánh các cách làm hay, sáng kiến hiệu quả trong cộng đồng. Thông tin chính sách sẽ tiếp tục được công khai, minh bạch và truyền đạt kịp thời, giúp người dân dễ tiếp cận và chủ động tham gia chương trình.

Với định hướng đúng đắn, sự đồng lòng của nhân dân và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) đang từng bước tạo dựng nền tảng vững chắc cho mục tiêu giảm nghèo bền vững, hướng tới xây dựng một cộng đồng phát triển ổn định – không ai bị bỏ lại phía sau.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.

Văn Thanh

11:03 05/12/2025
Kỳ 1: Những con đường lòng dân

Kỳ 1: Những con đường lòng dân

(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.

Văn Thanh

09:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm