Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Đất nước Việt Nam: Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín

Thanh Thanh

Thứ hai, 16/11/2020 - 22:19

(Thanh tra) - “Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xúc động nói tại buổigặp mặt và biểu dương 90 điển hình tiêu biểu ở cộng đồng dân cư nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương (MTTQ) Việt Nam thăm hỏi đại biểu. Ảnh: HD

Buổi gặp mặt và biểu dương 90 điển hình tiêu biểu ở cộng đồng dân cư nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) diễn ra hôm nay (16/11) với không khí trang trọng.

Mở đầu buổi gặp mặt, ông Trần Thanh Mẫn gửi lời thăm hỏi thân thiết nhất tới 90 gương điển hình tiêu biểu ở cộng đồng dân cư của cả nước, là đại diện của 54 dân tộc anh em, là đại diện của 6 tôn giáo gồm Phật giáo, Công giáo, Phật giáo Hòa hảo, Bà Ni, Cao Đài, Tin Lành cùng chung sống hòa bình thân thiết.

Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, đất nước đạt được những thành tựu rất đáng phấn khởi, tự hào như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

Tại buổi gặp mặt, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao bằng khen cho 90 điển hình tiêu biểu ở cộng đồng dân cư vì đã có những thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.  Ảnh: HD

Những tấm gương sáng trong cả nước

90 điển hình tiêu biểu được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam biểu dương nhân dịp này là những tấm gương sáng ở khu dân cư trong cả nước.

Đây là những điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện tốt việc góp công, góp của và hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động nhân dân gìn giữ vệ sinh môi trường, đời sống văn hóa ở địa phương.

Anh Lý A Nú, người dân tộc La Chí, xã Nậm Khánh, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai là một thanh niên còn rất trẻ, mới 28 tuổi nhưng được bà con cả bản cả xã yêu quý.

Anh Lý A Nú nói: “Vinh dự khi lần đầu tiên được là một trong 90 điển hình tiêu biểu ở cộng đồng dân cư tham dự buổi gặp mặt này, tôi rất xúc động”. Ảnh: HD

Anh Lý A Nú kể, anh vận động bà con nhân dân phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, phát triển cây rau màu các loại, nâng cao hiệu quả trồng rừng.

Anh còn làm công tác hòa giải, thường xuyên giải quyết các tranh chấp trong gia đình, mặc dù nơi anh còn nhiều khó khăn về vị trí địa lý, đường xá đi lại khó khăn... người dân sinh sống luôn hòa thuận, đùm bọc lẫn nhau, không xảy ra tranh chấp, xích mích giữa các gia đình, đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Nhờ trồng quế, nhiều hộ dân trong xã thoát khỏi đói nghèo, nhiều hộ vươn lên làm giàu, anh Lý A Nú kể.

Ông Y Krang Ndu, người dân tộc M’nông được chọn là tấm gương tiêu biểu tại xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk tâm sự: Xã Krông Nô là một xã vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn của tỉnh Đắk Lắk, với 14 buôn, 1.938 hộ và 9.192 khẩu, trong đó đồng bào dân tộc M’nông chiếm hơn 58%.

 Ông Y Krang Ndu, người dân tộc M’nông. Ảnh: HD

Tôi luôn tích cực tham gia giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn người dân thực hiện nhiều mô hình chăn nuôi trồng trọt có hiệu quả kinh tế cao tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc ở xã Krông Nô.

Ở Krông Nô, ông Y Krang Ndu luôn được biết đến là đầu tàu gương mẫu, hướng dẫn bà con thực hiện tốt các các chủ trương của đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền bà con hăng hái tăng gia sản xuất, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Đây cũng là lần thứ 4 về tham dự chương trình gặp mặt và tuyên dương 90 điển hình tiêu biểu ở cộng đồng dân cư.

Ông Huỳnh Ngọc Chiến, người dân tộc Kinh là người tiêu biểu tại thôn Trà Sơn, xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa nói, rất vinh dự được về với Thủ đô Hà Nội và nhận được sự tiếp đón chân tình và ấm áp của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về cả vật chất và tinh thần.

Ông Huỳnh Ngọc Chiến, thôn Trà Sơn, xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: HD

ông Huỳnh Ngọc Chiến cũng là tấm gương trong phát triển kinh tế gia đình, tính tình hòa đồng dễ mến, vận động người dân ứng dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất chăn nuôi, trồng trọt, từ đó đem lại thu nhập cao cho người dân.

Với kinh nghiệm lâu năm làm công tác hòa giải tại địa phương, ông Huỳnh Ngọc Chiến đã cùng các thành viên trong tổ hòa giải giải quyết thành công nhiều tranh chấp, xích mích giữa các thành viên trong gia đình, các hộ gia đình trong khu dân cư. Đời sống của người dân thôn Trà Sơn hôm nay đã khấm khá hơn, người dân luôn yêu thương, đoàn kết.

"Sống tốt đời, đẹp đạo" là thi đua yêu nước

Trong 90 đại biểu tiêu biểu ở cộng đồng dân cư được biểu dương lần này có 36 đại biểu là người dân tộc Kinh; 4 đại biểu dân tộc Vân Kiều và dân tộc Thổ; 50 đại biểu các dân tộc khác.

Tại gặp mặt, ông Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của hệ thống Mặt trận các cấp nhất là ở cơ sở, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư, và đặc biệt là 90 các điển hình tiêu biểu đã có những đóng góp quý báu, kết quả nổi bật.

Ông Trần Thanh Mẫn khẳng định, bản thân và gia đình 90 tấm gương tiêu biểu hôm nay luôn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bèn vững. Đây cũng là những tấm gương tâm huyết, trách nhiệm cao trong việc triển khai thực hiện, nhất là chương trình hành động của MTTQ Việt Nam.

Đặc biệt, các tấm gương đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động ở địa phương; tuyên truyền, vận động xóa bỏ tập tục lạc hậu; bảo vệ môi trường; phòng, chống tội phạm, ma túy.

Ông Trần Thanh Mẫn mong các tấm gương điển hình tích cực tham gia cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và giảm nghèo bền vững; cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong thời gian tới, hệ thống Mặt trận các cấp cùng với nhân dân tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục đem tâm huyết, kinh nghiệm, nỗ lực, quyết tâm tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tăng cường đồng thuận xã hội; tiếp tục đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống; nâng cao cơ đồ, tiềm lực, vị thế đất nước.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm