Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Dân buồn vì dê “neo” tại chuồng gần 1 năm chưa thể bán

Khoa Lê

Thứ bảy, 11/12/2021 - 21:42

(Thanh tra) - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên gần 1 năm nay, người chăn nuôi dê, cừu thịt tại Ninh Thuận điêu đứng vì giá giảm mạnh và khó xuất bán. Do đó, nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ nần, thua lỗ.

Anh Trương Văn Hào buồn bã bên chuồng dê 28 con gần 1 năm vẫn chưa xuất bán được. Ảnh: Khoa Lê

Những ngày giữa tháng 12/2021, chúng tôi về xã Phước Hậu, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước để ghi nhận thực tế tình hình nuôi dê, cừu lấy thịt của người nông dân.

Tại 2 địa phương trên, nhiều người dân thở dài cho biết, dê, cừu nuôi đến nay đã được 7 tháng, thậm chí nhiều gia đình nuôi đến gần 1 năm vẫn chưa thể xuất bán được. Còn nếu bán được thì chỉ với giá rất “bèo”, từ 70.000 - 75.000 đồng/kg đối với dê thịt từ 35kg trở lên. Nếu dê quá 45kg thì thương lái “ép” chỉ lấy đúng số ký là 40 còn 5 ký dư ra thì không tính. Còn dê lớn mà lên răng thì thương lái sẽ trừ thêm 200.000 đồng/con và khi cân mỗi con sẽ trừ thêm 1 ký hơi nữa. Như vậy, mỗi con dê người dân có thể lỗ gần 1 triệu đồng.

Mặc dù, giá “bèo” và bị khấu trừ đủ kiểu như nêu trên nhưng thương lái thu mua rất cầm chừng, mỗi chuồng chỉ lấy được vài con, còn lại thì “neo” lại chuồng của các hộ gia đình chăn nuôi.

Anh Đỗ Minh Nhậm đang lo lắng khi thương lái không thu mua dê. Ảnh: Khoa Lê

Gia đình anh Trương Văn Hào, thôn Trường Sanh, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước hiện đang nuôi 28 con dê đực lấy thịt được gần 1 năm nay, đến thời điểm này dê đã lớn từ 35 đến gần 40kg nhưng anh vẫn chưa bán được con nào. Tiền chi phí như mua cám thực phẩm, thuốc thú y đã đội lên gần 40 triệu đồng.

Anh Hào cho biết: “Dê chưa xuất bán được nên tôi đã thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng để vay 50 triệu đồng trả tiền cám, thuốc men và trả tiền mua dê. Giờ giá bán chỉ được 70.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí thì lỗ nặng khoảng 60 triệu”.

Còn gia đình anh Đỗ Minh Nhậm khu phố 10, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước cũng không mấy khả quan hơn khi thả nuôi 2 đợt dê đực lấy thịt đến nay chỉ mới xuất bán được 12 con còn 28 con đang “neo” tại chuồng.

Anh Nhậm cho hay: “Đợt đầu tôi bỏ 20 con dê đực từ tháng 1/2021, đến khoảng cuối tháng 7 mới có thương lái thu mua được 12 con, còn 8 con đến nay đã gần 1 năm vẫn chưa thể bán được. Đợt đó tôi bán 12 con sau khi trừ chi phí thì lỗ khoảng 20 triệu.

Dê đực lấy thịt để càng lâu thì người chăn nuôi phải gánh thêm nhiều chi phí phát sinh và bán với giá thấp. Ảnh: Khoa Lê

Đợt 2 tôi bỏ 28 con đến nay cũng được hơn 7 tháng, 10 ngày qua tôi liên tục gọi điện cho thương lái đến thu mua nhưng vẫn chưa hồi âm gì. Tôi đang rất lo vì nếu để lâu thì kéo theo rất nhiêu chi phí như: Tiền mua cám thực phẩm, thuốc thú y,... còn bán được thì thua lỗ rất nhiều”.

Người dân cho biết, bình thường nuôi dê đực lấy thịt thì khoảng 5,5 tháng đến 6 tháng là có thể xuất bán được. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên dê, cừu bị “neo” lại tại chuồng 8 tháng đến gần 1 năm nay. Dê, cừu không thể xuất bán được đã kéo theo nhiều chi phí phát sinh khiến người chăn nuôi tại Ninh Thuận rơi vào khó khăn, nhất là dịp cuối năm khi Tết đang đến cận kề.

Người chăn nuôi đang tha thiết các ngành chức năng tỉnh Ninh Thuận sớm có hướng tháo gỡ khó khăn để họ giảm bớt gánh nặng “dịch chưa qua mà cảnh nợ nần thua lỗ lại cận kề”.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hạn chế thiệt hại từ cơn bão số 3 nhờ chủ động ứng phó

Hạn chế thiệt hại từ cơn bão số 3 nhờ chủ động ứng phó

(Thanh tra) - Theo Báo cáo của UBND TP Hà Nội về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và mưa, lũ sau bão trên địa bàn thành phố cho biết đã hạn chế thấp nhất hậu quả thiên tai nhờ việc chủ động ứng phó của các cấp, các ngành.

08:24 19/10/2024
Cần làm rõ trách nhiệm khiến khu đất dịch vụ 2 Đồng Mai hơn 10 năm không có điện

Cần làm rõ trách nhiệm khiến khu đất dịch vụ 2 Đồng Mai hơn 10 năm không có điện

(Thanh tra) - Dự án tái định cư tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông đã đưa dân về ở hơn 10 năm, nhưng không biết đến khi nào có điện, đường, trường… khiến dư luận bức xúc. Đã đến lúc cần làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để dự án tái định cư ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Công Thắng

15:35 18/10/2024

Tin mới nhất

Xem thêm