Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chùm ảnh: Sự chênh lệch giàu nghèo khủng khiếp đang ngày một gia tăng

Thứ sáu, 08/07/2016 - 10:29

Theo thời báo Tài chính của Anh Financial Times, khoảng cách giàu - nghèo ở Trung Quốc đang ngày một gia tăng và được xếp vào hàng tệ nhất thế giới.

Trung Quốc được coi là một trong những quốc gia có mức chênh lệch thu nhập lớn nhất thế giới. Kể từ những năm 1980, hệ số Gini (thước đo sự bất bình đẳng thu nhập) của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng, từ mức 0,3 lên đến 0,49, cao hơn hẳn hệ số chạm mức cảnh báo về tình trạng bất bình đẳng thu nhập nghiêm trọng do Ngân hàng Thế giới (World Bank) đề ra là 0,40.

Trong số 25 quốc gia có số dân đông nhất thế giới mà Ngân hàng Thế giới khảo sát, chỉ có 2 quốc gia sở hữu hệ số Gini cao hơn Trung Quốc là Nam Phi (0,63) và Brazil (0,53). Cũng theo kết quả cuộc khảo sát, hệ số Gini của Mỹ chỉ dừng lại ở mức 0,41, còn của Đức là 0,3.Bên cạnh đó, một báo cáo của trường Đại học Bắc Kinh đã chỉ ra rằng, 1% số người giàu nhất sở hữu tới 1/3 tài sản của cả nước. Trong khi đó, 25% số người nghèo nhất Trung Quốc chỉ nắm giữ 1% số tài sản của quốc gia đông dân nhất thế giới. Với số lượng tỷ phú đang tăng lên nhanh chóng, nhiều chuyên gia nhận định, trong tương lai sự bất bình đẳng thu nhập ở Trung Quốc sẽ ngày càng gia tăng, khi người giàu lại càng thêm giàu còn người nghèo thì ngày một nghèo đi.Theo danh sách tỷ phú do tạp chí Hồ Nhuận (Hurun) thống kê, năm 2015 Trung Quốc có tới 596 tỷ phú tiền đô, cao hơn nhiều so với Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới.Chùm ảnh cho thấy sự chênh lệch giàu - nghèo ở Trung Quốc dưới đây có lẽ sẽ khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.     Trong khi có những người chỉ cần có một chốn dung thân...         ... Thì rất nhiều người khác lại đang sống trong nhung lụa.       Có những đứa trẻ khốn khổ không có tuổi thơ, phải nai lưng ra làm việc kiếm tiền.       Tất cả những gì chúng cần chỉ là một bữa ăn no...     ... Và một góc nhỏ bình yên để ngồi nhận mặt các con chữ.     Cũng có rất nhiều đứa trẻ thừa mứa về vật chất.     Trái ngược với những đứa trẻ nghèo khổ, con cái của các gia đình giàu có được chăm sóc, nâng niu như báu vật.       Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.       Trong khi nhiều người phải chạy vạy từng bữa ăn, thì có những người tối ngày chỉ biết "đốt" tiền.       Trung Quốc là một trong những quốc gia có mức chênh lệch thu nhập lớn nhất thế giới.       Những số phận đáng thương đang phải oằn mình để sống qua ngày.     Hệ số Gini của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng, từ mức 0,3 lên đến 0,49, cao hơn hẳn hệ số chạm mức cảnh báo về tình trạng bất bình đẳng thu nhập nghiêm trọng do Ngân hàng Thế giới đề ra là 0,40. Theo Đình Đình/ Kênh14.vn/Trí Thức Trẻ

Trong số 25 quốc gia có số dân đông nhất thế giới mà Ngân hàng Thế giới khảo sát, chỉ có 2 quốc gia sở hữu hệ số Gini cao hơn Trung Quốc là Nam Phi (0,63) và Brazil (0,53). Cũng theo kết quả cuộc khảo sát, hệ số Gini của Mỹ chỉ dừng lại ở mức 0,41, còn của Đức là 0,3.Bên cạnh đó, một báo cáo của trường Đại học Bắc Kinh đã chỉ ra rằng, 1% số người giàu nhất sở hữu tới 1/3 tài sản của cả nước. Trong khi đó, 25% số người nghèo nhất Trung Quốc chỉ nắm giữ 1% số tài sản của quốc gia đông dân nhất thế giới. Với số lượng tỷ phú đang tăng lên nhanh chóng, nhiều chuyên gia nhận định, trong tương lai sự bất bình đẳng thu nhập ở Trung Quốc sẽ ngày càng gia tăng, khi người giàu lại càng thêm giàu còn người nghèo thì ngày một nghèo đi.Theo danh sách tỷ phú do tạp chí Hồ Nhuận (Hurun) thống kê, năm 2015 Trung Quốc có tới 596 tỷ phú tiền đô, cao hơn nhiều so với Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới.Chùm ảnh cho thấy sự chênh lệch giàu - nghèo ở Trung Quốc dưới đây có lẽ sẽ khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.     Trong khi có những người chỉ cần có một chốn dung thân...         ... Thì rất nhiều người khác lại đang sống trong nhung lụa.       Có những đứa trẻ khốn khổ không có tuổi thơ, phải nai lưng ra làm việc kiếm tiền.       Tất cả những gì chúng cần chỉ là một bữa ăn no...     ... Và một góc nhỏ bình yên để ngồi nhận mặt các con chữ.     Cũng có rất nhiều đứa trẻ thừa mứa về vật chất.     Trái ngược với những đứa trẻ nghèo khổ, con cái của các gia đình giàu có được chăm sóc, nâng niu như báu vật.       Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.       Trong khi nhiều người phải chạy vạy từng bữa ăn, thì có những người tối ngày chỉ biết "đốt" tiền.       Trung Quốc là một trong những quốc gia có mức chênh lệch thu nhập lớn nhất thế giới.       Những số phận đáng thương đang phải oằn mình để sống qua ngày.     Hệ số Gini của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng, từ mức 0,3 lên đến 0,49, cao hơn hẳn hệ số chạm mức cảnh báo về tình trạng bất bình đẳng thu nhập nghiêm trọng do Ngân hàng Thế giới đề ra là 0,40. Theo Đình Đình/ Kênh14.vn/Trí Thức Trẻ

Trong số 25 quốc gia có số dân đông nhất thế giới mà Ngân hàng Thế giới khảo sát, chỉ có 2 quốc gia sở hữu hệ số Gini cao hơn Trung Quốc là Nam Phi (0,63) và Brazil (0,53). Cũng theo kết quả cuộc khảo sát, hệ số Gini của Mỹ chỉ dừng lại ở mức 0,41, còn của Đức là 0,3.Bên cạnh đó, một báo cáo của trường Đại học Bắc Kinh đã chỉ ra rằng, 1% số người giàu nhất sở hữu tới 1/3 tài sản của cả nước. Trong khi đó, 25% số người nghèo nhất Trung Quốc chỉ nắm giữ 1% số tài sản của quốc gia đông dân nhất thế giới. Với số lượng tỷ phú đang tăng lên nhanh chóng, nhiều chuyên gia nhận định, trong tương lai sự bất bình đẳng thu nhập ở Trung Quốc sẽ ngày càng gia tăng, khi người giàu lại càng thêm giàu còn người nghèo thì ngày một nghèo đi.Theo danh sách tỷ phú do tạp chí Hồ Nhuận (Hurun) thống kê, năm 2015 Trung Quốc có tới 596 tỷ phú tiền đô, cao hơn nhiều so với Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới.Chùm ảnh cho thấy sự chênh lệch giàu - nghèo ở Trung Quốc dưới đây có lẽ sẽ khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.     Trong khi có những người chỉ cần có một chốn dung thân...         ... Thì rất nhiều người khác lại đang sống trong nhung lụa.       Có những đứa trẻ khốn khổ không có tuổi thơ, phải nai lưng ra làm việc kiếm tiền.       Tất cả những gì chúng cần chỉ là một bữa ăn no...     ... Và một góc nhỏ bình yên để ngồi nhận mặt các con chữ.     Cũng có rất nhiều đứa trẻ thừa mứa về vật chất.     Trái ngược với những đứa trẻ nghèo khổ, con cái của các gia đình giàu có được chăm sóc, nâng niu như báu vật.       Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.       Trong khi nhiều người phải chạy vạy từng bữa ăn, thì có những người tối ngày chỉ biết "đốt" tiền.       Trung Quốc là một trong những quốc gia có mức chênh lệch thu nhập lớn nhất thế giới.       Những số phận đáng thương đang phải oằn mình để sống qua ngày.     Hệ số Gini của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng, từ mức 0,3 lên đến 0,49, cao hơn hẳn hệ số chạm mức cảnh báo về tình trạng bất bình đẳng thu nhập nghiêm trọng do Ngân hàng Thế giới đề ra là 0,40. Theo Đình Đình/ Kênh14.vn/Trí Thức Trẻ

Trong số 25 quốc gia có số dân đông nhất thế giới mà Ngân hàng Thế giới khảo sát, chỉ có 2 quốc gia sở hữu hệ số Gini cao hơn Trung Quốc là Nam Phi (0,63) và Brazil (0,53). Cũng theo kết quả cuộc khảo sát, hệ số Gini của Mỹ chỉ dừng lại ở mức 0,41, còn của Đức là 0,3.Bên cạnh đó, một báo cáo của trường Đại học Bắc Kinh đã chỉ ra rằng, 1% số người giàu nhất sở hữu tới 1/3 tài sản của cả nước. Trong khi đó, 25% số người nghèo nhất Trung Quốc chỉ nắm giữ 1% số tài sản của quốc gia đông dân nhất thế giới. Với số lượng tỷ phú đang tăng lên nhanh chóng, nhiều chuyên gia nhận định, trong tương lai sự bất bình đẳng thu nhập ở Trung Quốc sẽ ngày càng gia tăng, khi người giàu lại càng thêm giàu còn người nghèo thì ngày một nghèo đi.Theo danh sách tỷ phú do tạp chí Hồ Nhuận (Hurun) thống kê, năm 2015 Trung Quốc có tới 596 tỷ phú tiền đô, cao hơn nhiều so với Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới.Chùm ảnh cho thấy sự chênh lệch giàu - nghèo ở Trung Quốc dưới đây có lẽ sẽ khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.     Trong khi có những người chỉ cần có một chốn dung thân...         ... Thì rất nhiều người khác lại đang sống trong nhung lụa.       Có những đứa trẻ khốn khổ không có tuổi thơ, phải nai lưng ra làm việc kiếm tiền.       Tất cả những gì chúng cần chỉ là một bữa ăn no...     ... Và một góc nhỏ bình yên để ngồi nhận mặt các con chữ.     Cũng có rất nhiều đứa trẻ thừa mứa về vật chất.     Trái ngược với những đứa trẻ nghèo khổ, con cái của các gia đình giàu có được chăm sóc, nâng niu như báu vật.       Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.       Trong khi nhiều người phải chạy vạy từng bữa ăn, thì có những người tối ngày chỉ biết "đốt" tiền.       Trung Quốc là một trong những quốc gia có mức chênh lệch thu nhập lớn nhất thế giới.       Những số phận đáng thương đang phải oằn mình để sống qua ngày.     Hệ số Gini của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng, từ mức 0,3 lên đến 0,49, cao hơn hẳn hệ số chạm mức cảnh báo về tình trạng bất bình đẳng thu nhập nghiêm trọng do Ngân hàng Thế giới đề ra là 0,40. Theo Đình Đình/ Kênh14.vn/Trí Thức Trẻ

Trong số 25 quốc gia có số dân đông nhất thế giới mà Ngân hàng Thế giới khảo sát, chỉ có 2 quốc gia sở hữu hệ số Gini cao hơn Trung Quốc là Nam Phi (0,63) và Brazil (0,53). Cũng theo kết quả cuộc khảo sát, hệ số Gini của Mỹ chỉ dừng lại ở mức 0,41, còn của Đức là 0,3.Bên cạnh đó, một báo cáo của trường Đại học Bắc Kinh đã chỉ ra rằng, 1% số người giàu nhất sở hữu tới 1/3 tài sản của cả nước. Trong khi đó, 25% số người nghèo nhất Trung Quốc chỉ nắm giữ 1% số tài sản của quốc gia đông dân nhất thế giới. Với số lượng tỷ phú đang tăng lên nhanh chóng, nhiều chuyên gia nhận định, trong tương lai sự bất bình đẳng thu nhập ở Trung Quốc sẽ ngày càng gia tăng, khi người giàu lại càng thêm giàu còn người nghèo thì ngày một nghèo đi.Theo danh sách tỷ phú do tạp chí Hồ Nhuận (Hurun) thống kê, năm 2015 Trung Quốc có tới 596 tỷ phú tiền đô, cao hơn nhiều so với Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới.Chùm ảnh cho thấy sự chênh lệch giàu - nghèo ở Trung Quốc dưới đây có lẽ sẽ khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.     Trong khi có những người chỉ cần có một chốn dung thân...         ... Thì rất nhiều người khác lại đang sống trong nhung lụa.       Có những đứa trẻ khốn khổ không có tuổi thơ, phải nai lưng ra làm việc kiếm tiền.       Tất cả những gì chúng cần chỉ là một bữa ăn no...     ... Và một góc nhỏ bình yên để ngồi nhận mặt các con chữ.     Cũng có rất nhiều đứa trẻ thừa mứa về vật chất.     Trái ngược với những đứa trẻ nghèo khổ, con cái của các gia đình giàu có được chăm sóc, nâng niu như báu vật.       Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.       Trong khi nhiều người phải chạy vạy từng bữa ăn, thì có những người tối ngày chỉ biết "đốt" tiền.       Trung Quốc là một trong những quốc gia có mức chênh lệch thu nhập lớn nhất thế giới.       Những số phận đáng thương đang phải oằn mình để sống qua ngày.     Hệ số Gini của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng, từ mức 0,3 lên đến 0,49, cao hơn hẳn hệ số chạm mức cảnh báo về tình trạng bất bình đẳng thu nhập nghiêm trọng do Ngân hàng Thế giới đề ra là 0,40. Theo Đình Đình/ Kênh14.vn/Trí Thức Trẻ

Trong số 25 quốc gia có số dân đông nhất thế giới mà Ngân hàng Thế giới khảo sát, chỉ có 2 quốc gia sở hữu hệ số Gini cao hơn Trung Quốc là Nam Phi (0,63) và Brazil (0,53). Cũng theo kết quả cuộc khảo sát, hệ số Gini của Mỹ chỉ dừng lại ở mức 0,41, còn của Đức là 0,3.Bên cạnh đó, một báo cáo của trường Đại học Bắc Kinh đã chỉ ra rằng, 1% số người giàu nhất sở hữu tới 1/3 tài sản của cả nước. Trong khi đó, 25% số người nghèo nhất Trung Quốc chỉ nắm giữ 1% số tài sản của quốc gia đông dân nhất thế giới. Với số lượng tỷ phú đang tăng lên nhanh chóng, nhiều chuyên gia nhận định, trong tương lai sự bất bình đẳng thu nhập ở Trung Quốc sẽ ngày càng gia tăng, khi người giàu lại càng thêm giàu còn người nghèo thì ngày một nghèo đi.Theo danh sách tỷ phú do tạp chí Hồ Nhuận (Hurun) thống kê, năm 2015 Trung Quốc có tới 596 tỷ phú tiền đô, cao hơn nhiều so với Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới.Chùm ảnh cho thấy sự chênh lệch giàu - nghèo ở Trung Quốc dưới đây có lẽ sẽ khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.     Trong khi có những người chỉ cần có một chốn dung thân...         ... Thì rất nhiều người khác lại đang sống trong nhung lụa.       Có những đứa trẻ khốn khổ không có tuổi thơ, phải nai lưng ra làm việc kiếm tiền.       Tất cả những gì chúng cần chỉ là một bữa ăn no...     ... Và một góc nhỏ bình yên để ngồi nhận mặt các con chữ.     Cũng có rất nhiều đứa trẻ thừa mứa về vật chất.     Trái ngược với những đứa trẻ nghèo khổ, con cái của các gia đình giàu có được chăm sóc, nâng niu như báu vật.       Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.       Trong khi nhiều người phải chạy vạy từng bữa ăn, thì có những người tối ngày chỉ biết "đốt" tiền.       Trung Quốc là một trong những quốc gia có mức chênh lệch thu nhập lớn nhất thế giới.       Những số phận đáng thương đang phải oằn mình để sống qua ngày.     Hệ số Gini của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng, từ mức 0,3 lên đến 0,49, cao hơn hẳn hệ số chạm mức cảnh báo về tình trạng bất bình đẳng thu nhập nghiêm trọng do Ngân hàng Thế giới đề ra là 0,40. Theo Đình Đình/ Kênh14.vn/Trí Thức Trẻ

Trong số 25 quốc gia có số dân đông nhất thế giới mà Ngân hàng Thế giới khảo sát, chỉ có 2 quốc gia sở hữu hệ số Gini cao hơn Trung Quốc là Nam Phi (0,63) và Brazil (0,53). Cũng theo kết quả cuộc khảo sát, hệ số Gini của Mỹ chỉ dừng lại ở mức 0,41, còn của Đức là 0,3.Bên cạnh đó, một báo cáo của trường Đại học Bắc Kinh đã chỉ ra rằng, 1% số người giàu nhất sở hữu tới 1/3 tài sản của cả nước. Trong khi đó, 25% số người nghèo nhất Trung Quốc chỉ nắm giữ 1% số tài sản của quốc gia đông dân nhất thế giới. Với số lượng tỷ phú đang tăng lên nhanh chóng, nhiều chuyên gia nhận định, trong tương lai sự bất bình đẳng thu nhập ở Trung Quốc sẽ ngày càng gia tăng, khi người giàu lại càng thêm giàu còn người nghèo thì ngày một nghèo đi.Theo danh sách tỷ phú do tạp chí Hồ Nhuận (Hurun) thống kê, năm 2015 Trung Quốc có tới 596 tỷ phú tiền đô, cao hơn nhiều so với Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới.Chùm ảnh cho thấy sự chênh lệch giàu - nghèo ở Trung Quốc dưới đây có lẽ sẽ khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.     Trong khi có những người chỉ cần có một chốn dung thân...         ... Thì rất nhiều người khác lại đang sống trong nhung lụa.       Có những đứa trẻ khốn khổ không có tuổi thơ, phải nai lưng ra làm việc kiếm tiền.       Tất cả những gì chúng cần chỉ là một bữa ăn no...     ... Và một góc nhỏ bình yên để ngồi nhận mặt các con chữ.     Cũng có rất nhiều đứa trẻ thừa mứa về vật chất.     Trái ngược với những đứa trẻ nghèo khổ, con cái của các gia đình giàu có được chăm sóc, nâng niu như báu vật.       Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.       Trong khi nhiều người phải chạy vạy từng bữa ăn, thì có những người tối ngày chỉ biết "đốt" tiền.       Trung Quốc là một trong những quốc gia có mức chênh lệch thu nhập lớn nhất thế giới.       Những số phận đáng thương đang phải oằn mình để sống qua ngày.     Hệ số Gini của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng, từ mức 0,3 lên đến 0,49, cao hơn hẳn hệ số chạm mức cảnh báo về tình trạng bất bình đẳng thu nhập nghiêm trọng do Ngân hàng Thế giới đề ra là 0,40. Theo Đình Đình/ Kênh14.vn/Trí Thức Trẻ

Trong số 25 quốc gia có số dân đông nhất thế giới mà Ngân hàng Thế giới khảo sát, chỉ có 2 quốc gia sở hữu hệ số Gini cao hơn Trung Quốc là Nam Phi (0,63) và Brazil (0,53). Cũng theo kết quả cuộc khảo sát, hệ số Gini của Mỹ chỉ dừng lại ở mức 0,41, còn của Đức là 0,3.Bên cạnh đó, một báo cáo của trường Đại học Bắc Kinh đã chỉ ra rằng, 1% số người giàu nhất sở hữu tới 1/3 tài sản của cả nước. Trong khi đó, 25% số người nghèo nhất Trung Quốc chỉ nắm giữ 1% số tài sản của quốc gia đông dân nhất thế giới. Với số lượng tỷ phú đang tăng lên nhanh chóng, nhiều chuyên gia nhận định, trong tương lai sự bất bình đẳng thu nhập ở Trung Quốc sẽ ngày càng gia tăng, khi người giàu lại càng thêm giàu còn người nghèo thì ngày một nghèo đi.Theo danh sách tỷ phú do tạp chí Hồ Nhuận (Hurun) thống kê, năm 2015 Trung Quốc có tới 596 tỷ phú tiền đô, cao hơn nhiều so với Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới.Chùm ảnh cho thấy sự chênh lệch giàu - nghèo ở Trung Quốc dưới đây có lẽ sẽ khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.     Trong khi có những người chỉ cần có một chốn dung thân...         ... Thì rất nhiều người khác lại đang sống trong nhung lụa.       Có những đứa trẻ khốn khổ không có tuổi thơ, phải nai lưng ra làm việc kiếm tiền.       Tất cả những gì chúng cần chỉ là một bữa ăn no...     ... Và một góc nhỏ bình yên để ngồi nhận mặt các con chữ.     Cũng có rất nhiều đứa trẻ thừa mứa về vật chất.     Trái ngược với những đứa trẻ nghèo khổ, con cái của các gia đình giàu có được chăm sóc, nâng niu như báu vật.       Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.       Trong khi nhiều người phải chạy vạy từng bữa ăn, thì có những người tối ngày chỉ biết "đốt" tiền.       Trung Quốc là một trong những quốc gia có mức chênh lệch thu nhập lớn nhất thế giới.       Những số phận đáng thương đang phải oằn mình để sống qua ngày.     Hệ số Gini của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng, từ mức 0,3 lên đến 0,49, cao hơn hẳn hệ số chạm mức cảnh báo về tình trạng bất bình đẳng thu nhập nghiêm trọng do Ngân hàng Thế giới đề ra là 0,40. Theo Đình Đình/ Kênh14.vn/Trí Thức Trẻ

Trong số 25 quốc gia có số dân đông nhất thế giới mà Ngân hàng Thế giới khảo sát, chỉ có 2 quốc gia sở hữu hệ số Gini cao hơn Trung Quốc là Nam Phi (0,63) và Brazil (0,53). Cũng theo kết quả cuộc khảo sát, hệ số Gini của Mỹ chỉ dừng lại ở mức 0,41, còn của Đức là 0,3.Bên cạnh đó, một báo cáo của trường Đại học Bắc Kinh đã chỉ ra rằng, 1% số người giàu nhất sở hữu tới 1/3 tài sản của cả nước. Trong khi đó, 25% số người nghèo nhất Trung Quốc chỉ nắm giữ 1% số tài sản của quốc gia đông dân nhất thế giới. Với số lượng tỷ phú đang tăng lên nhanh chóng, nhiều chuyên gia nhận định, trong tương lai sự bất bình đẳng thu nhập ở Trung Quốc sẽ ngày càng gia tăng, khi người giàu lại càng thêm giàu còn người nghèo thì ngày một nghèo đi.Theo danh sách tỷ phú do tạp chí Hồ Nhuận (Hurun) thống kê, năm 2015 Trung Quốc có tới 596 tỷ phú tiền đô, cao hơn nhiều so với Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới.Chùm ảnh cho thấy sự chênh lệch giàu - nghèo ở Trung Quốc dưới đây có lẽ sẽ khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.     Trong khi có những người chỉ cần có một chốn dung thân...         ... Thì rất nhiều người khác lại đang sống trong nhung lụa.       Có những đứa trẻ khốn khổ không có tuổi thơ, phải nai lưng ra làm việc kiếm tiền.       Tất cả những gì chúng cần chỉ là một bữa ăn no...     ... Và một góc nhỏ bình yên để ngồi nhận mặt các con chữ.     Cũng có rất nhiều đứa trẻ thừa mứa về vật chất.     Trái ngược với những đứa trẻ nghèo khổ, con cái của các gia đình giàu có được chăm sóc, nâng niu như báu vật.       Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.       Trong khi nhiều người phải chạy vạy từng bữa ăn, thì có những người tối ngày chỉ biết "đốt" tiền.       Trung Quốc là một trong những quốc gia có mức chênh lệch thu nhập lớn nhất thế giới.       Những số phận đáng thương đang phải oằn mình để sống qua ngày.     Hệ số Gini của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng, từ mức 0,3 lên đến 0,49, cao hơn hẳn hệ số chạm mức cảnh báo về tình trạng bất bình đẳng thu nhập nghiêm trọng do Ngân hàng Thế giới đề ra là 0,40. Theo Đình Đình/ Kênh14.vn/Trí Thức Trẻ

Trong số 25 quốc gia có số dân đông nhất thế giới mà Ngân hàng Thế giới khảo sát, chỉ có 2 quốc gia sở hữu hệ số Gini cao hơn Trung Quốc là Nam Phi (0,63) và Brazil (0,53). Cũng theo kết quả cuộc khảo sát, hệ số Gini của Mỹ chỉ dừng lại ở mức 0,41, còn của Đức là 0,3.Bên cạnh đó, một báo cáo của trường Đại học Bắc Kinh đã chỉ ra rằng, 1% số người giàu nhất sở hữu tới 1/3 tài sản của cả nước. Trong khi đó, 25% số người nghèo nhất Trung Quốc chỉ nắm giữ 1% số tài sản của quốc gia đông dân nhất thế giới. Với số lượng tỷ phú đang tăng lên nhanh chóng, nhiều chuyên gia nhận định, trong tương lai sự bất bình đẳng thu nhập ở Trung Quốc sẽ ngày càng gia tăng, khi người giàu lại càng thêm giàu còn người nghèo thì ngày một nghèo đi.Theo danh sách tỷ phú do tạp chí Hồ Nhuận (Hurun) thống kê, năm 2015 Trung Quốc có tới 596 tỷ phú tiền đô, cao hơn nhiều so với Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới.Chùm ảnh cho thấy sự chênh lệch giàu - nghèo ở Trung Quốc dưới đây có lẽ sẽ khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.     Trong khi có những người chỉ cần có một chốn dung thân...         ... Thì rất nhiều người khác lại đang sống trong nhung lụa.       Có những đứa trẻ khốn khổ không có tuổi thơ, phải nai lưng ra làm việc kiếm tiền.       Tất cả những gì chúng cần chỉ là một bữa ăn no...     ... Và một góc nhỏ bình yên để ngồi nhận mặt các con chữ.     Cũng có rất nhiều đứa trẻ thừa mứa về vật chất.     Trái ngược với những đứa trẻ nghèo khổ, con cái của các gia đình giàu có được chăm sóc, nâng niu như báu vật.       Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.       Trong khi nhiều người phải chạy vạy từng bữa ăn, thì có những người tối ngày chỉ biết "đốt" tiền.       Trung Quốc là một trong những quốc gia có mức chênh lệch thu nhập lớn nhất thế giới.       Những số phận đáng thương đang phải oằn mình để sống qua ngày.     Hệ số Gini của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng, từ mức 0,3 lên đến 0,49, cao hơn hẳn hệ số chạm mức cảnh báo về tình trạng bất bình đẳng thu nhập nghiêm trọng do Ngân hàng Thế giới đề ra là 0,40. Theo Đình Đình/ Kênh14.vn/Trí Thức Trẻ

Trong số 25 quốc gia có số dân đông nhất thế giới mà Ngân hàng Thế giới khảo sát, chỉ có 2 quốc gia sở hữu hệ số Gini cao hơn Trung Quốc là Nam Phi (0,63) và Brazil (0,53). Cũng theo kết quả cuộc khảo sát, hệ số Gini của Mỹ chỉ dừng lại ở mức 0,41, còn của Đức là 0,3.Bên cạnh đó, một báo cáo của trường Đại học Bắc Kinh đã chỉ ra rằng, 1% số người giàu nhất sở hữu tới 1/3 tài sản của cả nước. Trong khi đó, 25% số người nghèo nhất Trung Quốc chỉ nắm giữ 1% số tài sản của quốc gia đông dân nhất thế giới. Với số lượng tỷ phú đang tăng lên nhanh chóng, nhiều chuyên gia nhận định, trong tương lai sự bất bình đẳng thu nhập ở Trung Quốc sẽ ngày càng gia tăng, khi người giàu lại càng thêm giàu còn người nghèo thì ngày một nghèo đi.Theo danh sách tỷ phú do tạp chí Hồ Nhuận (Hurun) thống kê, năm 2015 Trung Quốc có tới 596 tỷ phú tiền đô, cao hơn nhiều so với Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới.Chùm ảnh cho thấy sự chênh lệch giàu - nghèo ở Trung Quốc dưới đây có lẽ sẽ khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.     Trong khi có những người chỉ cần có một chốn dung thân...         ... Thì rất nhiều người khác lại đang sống trong nhung lụa.       Có những đứa trẻ khốn khổ không có tuổi thơ, phải nai lưng ra làm việc kiếm tiền.       Tất cả những gì chúng cần chỉ là một bữa ăn no...     ... Và một góc nhỏ bình yên để ngồi nhận mặt các con chữ.     Cũng có rất nhiều đứa trẻ thừa mứa về vật chất.     Trái ngược với những đứa trẻ nghèo khổ, con cái của các gia đình giàu có được chăm sóc, nâng niu như báu vật.       Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.       Trong khi nhiều người phải chạy vạy từng bữa ăn, thì có những người tối ngày chỉ biết "đốt" tiền.       Trung Quốc là một trong những quốc gia có mức chênh lệch thu nhập lớn nhất thế giới.       Những số phận đáng thương đang phải oằn mình để sống qua ngày.     Hệ số Gini của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng, từ mức 0,3 lên đến 0,49, cao hơn hẳn hệ số chạm mức cảnh báo về tình trạng bất bình đẳng thu nhập nghiêm trọng do Ngân hàng Thế giới đề ra là 0,40. Theo Đình Đình/ Kênh14.vn/Trí Thức Trẻ

Trong số 25 quốc gia có số dân đông nhất thế giới mà Ngân hàng Thế giới khảo sát, chỉ có 2 quốc gia sở hữu hệ số Gini cao hơn Trung Quốc là Nam Phi (0,63) và Brazil (0,53). Cũng theo kết quả cuộc khảo sát, hệ số Gini của Mỹ chỉ dừng lại ở mức 0,41, còn của Đức là 0,3.Bên cạnh đó, một báo cáo của trường Đại học Bắc Kinh đã chỉ ra rằng, 1% số người giàu nhất sở hữu tới 1/3 tài sản của cả nước. Trong khi đó, 25% số người nghèo nhất Trung Quốc chỉ nắm giữ 1% số tài sản của quốc gia đông dân nhất thế giới. Với số lượng tỷ phú đang tăng lên nhanh chóng, nhiều chuyên gia nhận định, trong tương lai sự bất bình đẳng thu nhập ở Trung Quốc sẽ ngày càng gia tăng, khi người giàu lại càng thêm giàu còn người nghèo thì ngày một nghèo đi.Theo danh sách tỷ phú do tạp chí Hồ Nhuận (Hurun) thống kê, năm 2015 Trung Quốc có tới 596 tỷ phú tiền đô, cao hơn nhiều so với Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới.Chùm ảnh cho thấy sự chênh lệch giàu - nghèo ở Trung Quốc dưới đây có lẽ sẽ khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.     Trong khi có những người chỉ cần có một chốn dung thân...         ... Thì rất nhiều người khác lại đang sống trong nhung lụa.       Có những đứa trẻ khốn khổ không có tuổi thơ, phải nai lưng ra làm việc kiếm tiền.       Tất cả những gì chúng cần chỉ là một bữa ăn no...     ... Và một góc nhỏ bình yên để ngồi nhận mặt các con chữ.     Cũng có rất nhiều đứa trẻ thừa mứa về vật chất.     Trái ngược với những đứa trẻ nghèo khổ, con cái của các gia đình giàu có được chăm sóc, nâng niu như báu vật.       Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.       Trong khi nhiều người phải chạy vạy từng bữa ăn, thì có những người tối ngày chỉ biết "đốt" tiền.       Trung Quốc là một trong những quốc gia có mức chênh lệch thu nhập lớn nhất thế giới.       Những số phận đáng thương đang phải oằn mình để sống qua ngày.     Hệ số Gini của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng, từ mức 0,3 lên đến 0,49, cao hơn hẳn hệ số chạm mức cảnh báo về tình trạng bất bình đẳng thu nhập nghiêm trọng do Ngân hàng Thế giới đề ra là 0,40. Theo Đình Đình/ Kênh14.vn/Trí Thức Trẻ

Trong số 25 quốc gia có số dân đông nhất thế giới mà Ngân hàng Thế giới khảo sát, chỉ có 2 quốc gia sở hữu hệ số Gini cao hơn Trung Quốc là Nam Phi (0,63) và Brazil (0,53). Cũng theo kết quả cuộc khảo sát, hệ số Gini của Mỹ chỉ dừng lại ở mức 0,41, còn của Đức là 0,3.Bên cạnh đó, một báo cáo của trường Đại học Bắc Kinh đã chỉ ra rằng, 1% số người giàu nhất sở hữu tới 1/3 tài sản của cả nước. Trong khi đó, 25% số người nghèo nhất Trung Quốc chỉ nắm giữ 1% số tài sản của quốc gia đông dân nhất thế giới. Với số lượng tỷ phú đang tăng lên nhanh chóng, nhiều chuyên gia nhận định, trong tương lai sự bất bình đẳng thu nhập ở Trung Quốc sẽ ngày càng gia tăng, khi người giàu lại càng thêm giàu còn người nghèo thì ngày một nghèo đi.Theo danh sách tỷ phú do tạp chí Hồ Nhuận (Hurun) thống kê, năm 2015 Trung Quốc có tới 596 tỷ phú tiền đô, cao hơn nhiều so với Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới.Chùm ảnh cho thấy sự chênh lệch giàu - nghèo ở Trung Quốc dưới đây có lẽ sẽ khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.     Trong khi có những người chỉ cần có một chốn dung thân...         ... Thì rất nhiều người khác lại đang sống trong nhung lụa.       Có những đứa trẻ khốn khổ không có tuổi thơ, phải nai lưng ra làm việc kiếm tiền.       Tất cả những gì chúng cần chỉ là một bữa ăn no...     ... Và một góc nhỏ bình yên để ngồi nhận mặt các con chữ.     Cũng có rất nhiều đứa trẻ thừa mứa về vật chất.     Trái ngược với những đứa trẻ nghèo khổ, con cái của các gia đình giàu có được chăm sóc, nâng niu như báu vật.       Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.       Trong khi nhiều người phải chạy vạy từng bữa ăn, thì có những người tối ngày chỉ biết "đốt" tiền.       Trung Quốc là một trong những quốc gia có mức chênh lệch thu nhập lớn nhất thế giới.       Những số phận đáng thương đang phải oằn mình để sống qua ngày.     Hệ số Gini của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng, từ mức 0,3 lên đến 0,49, cao hơn hẳn hệ số chạm mức cảnh báo về tình trạng bất bình đẳng thu nhập nghiêm trọng do Ngân hàng Thế giới đề ra là 0,40. Theo Đình Đình/ Kênh14.vn/Trí Thức Trẻ

Trong số 25 quốc gia có số dân đông nhất thế giới mà Ngân hàng Thế giới khảo sát, chỉ có 2 quốc gia sở hữu hệ số Gini cao hơn Trung Quốc là Nam Phi (0,63) và Brazil (0,53). Cũng theo kết quả cuộc khảo sát, hệ số Gini của Mỹ chỉ dừng lại ở mức 0,41, còn của Đức là 0,3.Bên cạnh đó, một báo cáo của trường Đại học Bắc Kinh đã chỉ ra rằng, 1% số người giàu nhất sở hữu tới 1/3 tài sản của cả nước. Trong khi đó, 25% số người nghèo nhất Trung Quốc chỉ nắm giữ 1% số tài sản của quốc gia đông dân nhất thế giới. Với số lượng tỷ phú đang tăng lên nhanh chóng, nhiều chuyên gia nhận định, trong tương lai sự bất bình đẳng thu nhập ở Trung Quốc sẽ ngày càng gia tăng, khi người giàu lại càng thêm giàu còn người nghèo thì ngày một nghèo đi.Theo danh sách tỷ phú do tạp chí Hồ Nhuận (Hurun) thống kê, năm 2015 Trung Quốc có tới 596 tỷ phú tiền đô, cao hơn nhiều so với Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới.Chùm ảnh cho thấy sự chênh lệch giàu - nghèo ở Trung Quốc dưới đây có lẽ sẽ khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.     Trong khi có những người chỉ cần có một chốn dung thân...         ... Thì rất nhiều người khác lại đang sống trong nhung lụa.       Có những đứa trẻ khốn khổ không có tuổi thơ, phải nai lưng ra làm việc kiếm tiền.       Tất cả những gì chúng cần chỉ là một bữa ăn no...     ... Và một góc nhỏ bình yên để ngồi nhận mặt các con chữ.     Cũng có rất nhiều đứa trẻ thừa mứa về vật chất.     Trái ngược với những đứa trẻ nghèo khổ, con cái của các gia đình giàu có được chăm sóc, nâng niu như báu vật.       Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.       Trong khi nhiều người phải chạy vạy từng bữa ăn, thì có những người tối ngày chỉ biết "đốt" tiền.       Trung Quốc là một trong những quốc gia có mức chênh lệch thu nhập lớn nhất thế giới.       Những số phận đáng thương đang phải oằn mình để sống qua ngày.     Hệ số Gini của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng, từ mức 0,3 lên đến 0,49, cao hơn hẳn hệ số chạm mức cảnh báo về tình trạng bất bình đẳng thu nhập nghiêm trọng do Ngân hàng Thế giới đề ra là 0,40. Theo Đình Đình/ Kênh14.vn/Trí Thức Trẻ

Trong số 25 quốc gia có số dân đông nhất thế giới mà Ngân hàng Thế giới khảo sát, chỉ có 2 quốc gia sở hữu hệ số Gini cao hơn Trung Quốc là Nam Phi (0,63) và Brazil (0,53). Cũng theo kết quả cuộc khảo sát, hệ số Gini của Mỹ chỉ dừng lại ở mức 0,41, còn của Đức là 0,3.Bên cạnh đó, một báo cáo của trường Đại học Bắc Kinh đã chỉ ra rằng, 1% số người giàu nhất sở hữu tới 1/3 tài sản của cả nước. Trong khi đó, 25% số người nghèo nhất Trung Quốc chỉ nắm giữ 1% số tài sản của quốc gia đông dân nhất thế giới. Với số lượng tỷ phú đang tăng lên nhanh chóng, nhiều chuyên gia nhận định, trong tương lai sự bất bình đẳng thu nhập ở Trung Quốc sẽ ngày càng gia tăng, khi người giàu lại càng thêm giàu còn người nghèo thì ngày một nghèo đi.Theo danh sách tỷ phú do tạp chí Hồ Nhuận (Hurun) thống kê, năm 2015 Trung Quốc có tới 596 tỷ phú tiền đô, cao hơn nhiều so với Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới.Chùm ảnh cho thấy sự chênh lệch giàu - nghèo ở Trung Quốc dưới đây có lẽ sẽ khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.     Trong khi có những người chỉ cần có một chốn dung thân...         ... Thì rất nhiều người khác lại đang sống trong nhung lụa.       Có những đứa trẻ khốn khổ không có tuổi thơ, phải nai lưng ra làm việc kiếm tiền.       Tất cả những gì chúng cần chỉ là một bữa ăn no...     ... Và một góc nhỏ bình yên để ngồi nhận mặt các con chữ.     Cũng có rất nhiều đứa trẻ thừa mứa về vật chất.     Trái ngược với những đứa trẻ nghèo khổ, con cái của các gia đình giàu có được chăm sóc, nâng niu như báu vật.       Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.       Trong khi nhiều người phải chạy vạy từng bữa ăn, thì có những người tối ngày chỉ biết "đốt" tiền.       Trung Quốc là một trong những quốc gia có mức chênh lệch thu nhập lớn nhất thế giới.       Những số phận đáng thương đang phải oằn mình để sống qua ngày.     Hệ số Gini của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng, từ mức 0,3 lên đến 0,49, cao hơn hẳn hệ số chạm mức cảnh báo về tình trạng bất bình đẳng thu nhập nghiêm trọng do Ngân hàng Thế giới đề ra là 0,40. Theo Đình Đình/ Kênh14.vn/Trí Thức Trẻ

Trong số 25 quốc gia có số dân đông nhất thế giới mà Ngân hàng Thế giới khảo sát, chỉ có 2 quốc gia sở hữu hệ số Gini cao hơn Trung Quốc là Nam Phi (0,63) và Brazil (0,53). Cũng theo kết quả cuộc khảo sát, hệ số Gini của Mỹ chỉ dừng lại ở mức 0,41, còn của Đức là 0,3.Bên cạnh đó, một báo cáo của trường Đại học Bắc Kinh đã chỉ ra rằng, 1% số người giàu nhất sở hữu tới 1/3 tài sản của cả nước. Trong khi đó, 25% số người nghèo nhất Trung Quốc chỉ nắm giữ 1% số tài sản của quốc gia đông dân nhất thế giới. Với số lượng tỷ phú đang tăng lên nhanh chóng, nhiều chuyên gia nhận định, trong tương lai sự bất bình đẳng thu nhập ở Trung Quốc sẽ ngày càng gia tăng, khi người giàu lại càng thêm giàu còn người nghèo thì ngày một nghèo đi.Theo danh sách tỷ phú do tạp chí Hồ Nhuận (Hurun) thống kê, năm 2015 Trung Quốc có tới 596 tỷ phú tiền đô, cao hơn nhiều so với Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới.Chùm ảnh cho thấy sự chênh lệch giàu - nghèo ở Trung Quốc dưới đây có lẽ sẽ khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.     Trong khi có những người chỉ cần có một chốn dung thân...         ... Thì rất nhiều người khác lại đang sống trong nhung lụa.       Có những đứa trẻ khốn khổ không có tuổi thơ, phải nai lưng ra làm việc kiếm tiền.       Tất cả những gì chúng cần chỉ là một bữa ăn no...     ... Và một góc nhỏ bình yên để ngồi nhận mặt các con chữ.     Cũng có rất nhiều đứa trẻ thừa mứa về vật chất.     Trái ngược với những đứa trẻ nghèo khổ, con cái của các gia đình giàu có được chăm sóc, nâng niu như báu vật.       Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.       Trong khi nhiều người phải chạy vạy từng bữa ăn, thì có những người tối ngày chỉ biết "đốt" tiền.       Trung Quốc là một trong những quốc gia có mức chênh lệch thu nhập lớn nhất thế giới.       Những số phận đáng thương đang phải oằn mình để sống qua ngày.     Hệ số Gini của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng, từ mức 0,3 lên đến 0,49, cao hơn hẳn hệ số chạm mức cảnh báo về tình trạng bất bình đẳng thu nhập nghiêm trọng do Ngân hàng Thế giới đề ra là 0,40. Theo Đình Đình/ Kênh14.vn/Trí Thức Trẻ

Trong số 25 quốc gia có số dân đông nhất thế giới mà Ngân hàng Thế giới khảo sát, chỉ có 2 quốc gia sở hữu hệ số Gini cao hơn Trung Quốc là Nam Phi (0,63) và Brazil (0,53). Cũng theo kết quả cuộc khảo sát, hệ số Gini của Mỹ chỉ dừng lại ở mức 0,41, còn của Đức là 0,3.Bên cạnh đó, một báo cáo của trường Đại học Bắc Kinh đã chỉ ra rằng, 1% số người giàu nhất sở hữu tới 1/3 tài sản của cả nước. Trong khi đó, 25% số người nghèo nhất Trung Quốc chỉ nắm giữ 1% số tài sản của quốc gia đông dân nhất thế giới. Với số lượng tỷ phú đang tăng lên nhanh chóng, nhiều chuyên gia nhận định, trong tương lai sự bất bình đẳng thu nhập ở Trung Quốc sẽ ngày càng gia tăng, khi người giàu lại càng thêm giàu còn người nghèo thì ngày một nghèo đi.Theo danh sách tỷ phú do tạp chí Hồ Nhuận (Hurun) thống kê, năm 2015 Trung Quốc có tới 596 tỷ phú tiền đô, cao hơn nhiều so với Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới.Chùm ảnh cho thấy sự chênh lệch giàu - nghèo ở Trung Quốc dưới đây có lẽ sẽ khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.     Trong khi có những người chỉ cần có một chốn dung thân...         ... Thì rất nhiều người khác lại đang sống trong nhung lụa.       Có những đứa trẻ khốn khổ không có tuổi thơ, phải nai lưng ra làm việc kiếm tiền.       Tất cả những gì chúng cần chỉ là một bữa ăn no...     ... Và một góc nhỏ bình yên để ngồi nhận mặt các con chữ.     Cũng có rất nhiều đứa trẻ thừa mứa về vật chất.     Trái ngược với những đứa trẻ nghèo khổ, con cái của các gia đình giàu có được chăm sóc, nâng niu như báu vật.       Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.       Trong khi nhiều người phải chạy vạy từng bữa ăn, thì có những người tối ngày chỉ biết "đốt" tiền.       Trung Quốc là một trong những quốc gia có mức chênh lệch thu nhập lớn nhất thế giới.       Những số phận đáng thương đang phải oằn mình để sống qua ngày.     Hệ số Gini của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng, từ mức 0,3 lên đến 0,49, cao hơn hẳn hệ số chạm mức cảnh báo về tình trạng bất bình đẳng thu nhập nghiêm trọng do Ngân hàng Thế giới đề ra là 0,40. Theo Đình Đình/ Kênh14.vn/Trí Thức Trẻ

Trong số 25 quốc gia có số dân đông nhất thế giới mà Ngân hàng Thế giới khảo sát, chỉ có 2 quốc gia sở hữu hệ số Gini cao hơn Trung Quốc là Nam Phi (0,63) và Brazil (0,53). Cũng theo kết quả cuộc khảo sát, hệ số Gini của Mỹ chỉ dừng lại ở mức 0,41, còn của Đức là 0,3.Bên cạnh đó, một báo cáo của trường Đại học Bắc Kinh đã chỉ ra rằng, 1% số người giàu nhất sở hữu tới 1/3 tài sản của cả nước. Trong khi đó, 25% số người nghèo nhất Trung Quốc chỉ nắm giữ 1% số tài sản của quốc gia đông dân nhất thế giới. Với số lượng tỷ phú đang tăng lên nhanh chóng, nhiều chuyên gia nhận định, trong tương lai sự bất bình đẳng thu nhập ở Trung Quốc sẽ ngày càng gia tăng, khi người giàu lại càng thêm giàu còn người nghèo thì ngày một nghèo đi.Theo danh sách tỷ phú do tạp chí Hồ Nhuận (Hurun) thống kê, năm 2015 Trung Quốc có tới 596 tỷ phú tiền đô, cao hơn nhiều so với Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới.Chùm ảnh cho thấy sự chênh lệch giàu - nghèo ở Trung Quốc dưới đây có lẽ sẽ khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.     Trong khi có những người chỉ cần có một chốn dung thân...         ... Thì rất nhiều người khác lại đang sống trong nhung lụa.       Có những đứa trẻ khốn khổ không có tuổi thơ, phải nai lưng ra làm việc kiếm tiền.       Tất cả những gì chúng cần chỉ là một bữa ăn no...     ... Và một góc nhỏ bình yên để ngồi nhận mặt các con chữ.     Cũng có rất nhiều đứa trẻ thừa mứa về vật chất.     Trái ngược với những đứa trẻ nghèo khổ, con cái của các gia đình giàu có được chăm sóc, nâng niu như báu vật.       Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.       Trong khi nhiều người phải chạy vạy từng bữa ăn, thì có những người tối ngày chỉ biết "đốt" tiền.       Trung Quốc là một trong những quốc gia có mức chênh lệch thu nhập lớn nhất thế giới.       Những số phận đáng thương đang phải oằn mình để sống qua ngày.     Hệ số Gini của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng, từ mức 0,3 lên đến 0,49, cao hơn hẳn hệ số chạm mức cảnh báo về tình trạng bất bình đẳng thu nhập nghiêm trọng do Ngân hàng Thế giới đề ra là 0,40. Theo Đình Đình/ Kênh14.vn/Trí Thức Trẻ

Trong số 25 quốc gia có số dân đông nhất thế giới mà Ngân hàng Thế giới khảo sát, chỉ có 2 quốc gia sở hữu hệ số Gini cao hơn Trung Quốc là Nam Phi (0,63) và Brazil (0,53). Cũng theo kết quả cuộc khảo sát, hệ số Gini của Mỹ chỉ dừng lại ở mức 0,41, còn của Đức là 0,3.Bên cạnh đó, một báo cáo của trường Đại học Bắc Kinh đã chỉ ra rằng, 1% số người giàu nhất sở hữu tới 1/3 tài sản của cả nước. Trong khi đó, 25% số người nghèo nhất Trung Quốc chỉ nắm giữ 1% số tài sản của quốc gia đông dân nhất thế giới. Với số lượng tỷ phú đang tăng lên nhanh chóng, nhiều chuyên gia nhận định, trong tương lai sự bất bình đẳng thu nhập ở Trung Quốc sẽ ngày càng gia tăng, khi người giàu lại càng thêm giàu còn người nghèo thì ngày một nghèo đi.Theo danh sách tỷ phú do tạp chí Hồ Nhuận (Hurun) thống kê, năm 2015 Trung Quốc có tới 596 tỷ phú tiền đô, cao hơn nhiều so với Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới.Chùm ảnh cho thấy sự chênh lệch giàu - nghèo ở Trung Quốc dưới đây có lẽ sẽ khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.     Trong khi có những người chỉ cần có một chốn dung thân...         ... Thì rất nhiều người khác lại đang sống trong nhung lụa.       Có những đứa trẻ khốn khổ không có tuổi thơ, phải nai lưng ra làm việc kiếm tiền.       Tất cả những gì chúng cần chỉ là một bữa ăn no...     ... Và một góc nhỏ bình yên để ngồi nhận mặt các con chữ.     Cũng có rất nhiều đứa trẻ thừa mứa về vật chất.     Trái ngược với những đứa trẻ nghèo khổ, con cái của các gia đình giàu có được chăm sóc, nâng niu như báu vật.       Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.       Trong khi nhiều người phải chạy vạy từng bữa ăn, thì có những người tối ngày chỉ biết "đốt" tiền.       Trung Quốc là một trong những quốc gia có mức chênh lệch thu nhập lớn nhất thế giới.       Những số phận đáng thương đang phải oằn mình để sống qua ngày.     Hệ số Gini của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng, từ mức 0,3 lên đến 0,49, cao hơn hẳn hệ số chạm mức cảnh báo về tình trạng bất bình đẳng thu nhập nghiêm trọng do Ngân hàng Thế giới đề ra là 0,40. Theo Đình Đình/ Kênh14.vn/Trí Thức Trẻ

Trong số 25 quốc gia có số dân đông nhất thế giới mà Ngân hàng Thế giới khảo sát, chỉ có 2 quốc gia sở hữu hệ số Gini cao hơn Trung Quốc là Nam Phi (0,63) và Brazil (0,53). Cũng theo kết quả cuộc khảo sát, hệ số Gini của Mỹ chỉ dừng lại ở mức 0,41, còn của Đức là 0,3.Bên cạnh đó, một báo cáo của trường Đại học Bắc Kinh đã chỉ ra rằng, 1% số người giàu nhất sở hữu tới 1/3 tài sản của cả nước. Trong khi đó, 25% số người nghèo nhất Trung Quốc chỉ nắm giữ 1% số tài sản của quốc gia đông dân nhất thế giới. Với số lượng tỷ phú đang tăng lên nhanh chóng, nhiều chuyên gia nhận định, trong tương lai sự bất bình đẳng thu nhập ở Trung Quốc sẽ ngày càng gia tăng, khi người giàu lại càng thêm giàu còn người nghèo thì ngày một nghèo đi.Theo danh sách tỷ phú do tạp chí Hồ Nhuận (Hurun) thống kê, năm 2015 Trung Quốc có tới 596 tỷ phú tiền đô, cao hơn nhiều so với Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới.Chùm ảnh cho thấy sự chênh lệch giàu - nghèo ở Trung Quốc dưới đây có lẽ sẽ khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.     Trong khi có những người chỉ cần có một chốn dung thân...         ... Thì rất nhiều người khác lại đang sống trong nhung lụa.       Có những đứa trẻ khốn khổ không có tuổi thơ, phải nai lưng ra làm việc kiếm tiền.       Tất cả những gì chúng cần chỉ là một bữa ăn no...     ... Và một góc nhỏ bình yên để ngồi nhận mặt các con chữ.     Cũng có rất nhiều đứa trẻ thừa mứa về vật chất.     Trái ngược với những đứa trẻ nghèo khổ, con cái của các gia đình giàu có được chăm sóc, nâng niu như báu vật.       Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.       Trong khi nhiều người phải chạy vạy từng bữa ăn, thì có những người tối ngày chỉ biết "đốt" tiền.       Trung Quốc là một trong những quốc gia có mức chênh lệch thu nhập lớn nhất thế giới.       Những số phận đáng thương đang phải oằn mình để sống qua ngày.     Hệ số Gini của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng, từ mức 0,3 lên đến 0,49, cao hơn hẳn hệ số chạm mức cảnh báo về tình trạng bất bình đẳng thu nhập nghiêm trọng do Ngân hàng Thế giới đề ra là 0,40. Theo Đình Đình/ Kênh14.vn/Trí Thức Trẻ

Trong số 25 quốc gia có số dân đông nhất thế giới mà Ngân hàng Thế giới khảo sát, chỉ có 2 quốc gia sở hữu hệ số Gini cao hơn Trung Quốc là Nam Phi (0,63) và Brazil (0,53). Cũng theo kết quả cuộc khảo sát, hệ số Gini của Mỹ chỉ dừng lại ở mức 0,41, còn của Đức là 0,3.Bên cạnh đó, một báo cáo của trường Đại học Bắc Kinh đã chỉ ra rằng, 1% số người giàu nhất sở hữu tới 1/3 tài sản của cả nước. Trong khi đó, 25% số người nghèo nhất Trung Quốc chỉ nắm giữ 1% số tài sản của quốc gia đông dân nhất thế giới. Với số lượng tỷ phú đang tăng lên nhanh chóng, nhiều chuyên gia nhận định, trong tương lai sự bất bình đẳng thu nhập ở Trung Quốc sẽ ngày càng gia tăng, khi người giàu lại càng thêm giàu còn người nghèo thì ngày một nghèo đi.Theo danh sách tỷ phú do tạp chí Hồ Nhuận (Hurun) thống kê, năm 2015 Trung Quốc có tới 596 tỷ phú tiền đô, cao hơn nhiều so với Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới.Chùm ảnh cho thấy sự chênh lệch giàu - nghèo ở Trung Quốc dưới đây có lẽ sẽ khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.     Trong khi có những người chỉ cần có một chốn dung thân...         ... Thì rất nhiều người khác lại đang sống trong nhung lụa.       Có những đứa trẻ khốn khổ không có tuổi thơ, phải nai lưng ra làm việc kiếm tiền.       Tất cả những gì chúng cần chỉ là một bữa ăn no...     ... Và một góc nhỏ bình yên để ngồi nhận mặt các con chữ.     Cũng có rất nhiều đứa trẻ thừa mứa về vật chất.     Trái ngược với những đứa trẻ nghèo khổ, con cái của các gia đình giàu có được chăm sóc, nâng niu như báu vật.       Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.       Trong khi nhiều người phải chạy vạy từng bữa ăn, thì có những người tối ngày chỉ biết "đốt" tiền.       Trung Quốc là một trong những quốc gia có mức chênh lệch thu nhập lớn nhất thế giới.       Những số phận đáng thương đang phải oằn mình để sống qua ngày.     Hệ số Gini của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng, từ mức 0,3 lên đến 0,49, cao hơn hẳn hệ số chạm mức cảnh báo về tình trạng bất bình đẳng thu nhập nghiêm trọng do Ngân hàng Thế giới đề ra là 0,40. Theo Đình Đình/ Kênh14.vn/Trí Thức Trẻ

Trong số 25 quốc gia có số dân đông nhất thế giới mà Ngân hàng Thế giới khảo sát, chỉ có 2 quốc gia sở hữu hệ số Gini cao hơn Trung Quốc là Nam Phi (0,63) và Brazil (0,53). Cũng theo kết quả cuộc khảo sát, hệ số Gini của Mỹ chỉ dừng lại ở mức 0,41, còn của Đức là 0,3.Bên cạnh đó, một báo cáo của trường Đại học Bắc Kinh đã chỉ ra rằng, 1% số người giàu nhất sở hữu tới 1/3 tài sản của cả nước. Trong khi đó, 25% số người nghèo nhất Trung Quốc chỉ nắm giữ 1% số tài sản của quốc gia đông dân nhất thế giới. Với số lượng tỷ phú đang tăng lên nhanh chóng, nhiều chuyên gia nhận định, trong tương lai sự bất bình đẳng thu nhập ở Trung Quốc sẽ ngày càng gia tăng, khi người giàu lại càng thêm giàu còn người nghèo thì ngày một nghèo đi.Theo danh sách tỷ phú do tạp chí Hồ Nhuận (Hurun) thống kê, năm 2015 Trung Quốc có tới 596 tỷ phú tiền đô, cao hơn nhiều so với Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới.Chùm ảnh cho thấy sự chênh lệch giàu - nghèo ở Trung Quốc dưới đây có lẽ sẽ khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.     Trong khi có những người chỉ cần có một chốn dung thân...         ... Thì rất nhiều người khác lại đang sống trong nhung lụa.       Có những đứa trẻ khốn khổ không có tuổi thơ, phải nai lưng ra làm việc kiếm tiền.       Tất cả những gì chúng cần chỉ là một bữa ăn no...     ... Và một góc nhỏ bình yên để ngồi nhận mặt các con chữ.     Cũng có rất nhiều đứa trẻ thừa mứa về vật chất.     Trái ngược với những đứa trẻ nghèo khổ, con cái của các gia đình giàu có được chăm sóc, nâng niu như báu vật.       Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.       Trong khi nhiều người phải chạy vạy từng bữa ăn, thì có những người tối ngày chỉ biết "đốt" tiền.       Trung Quốc là một trong những quốc gia có mức chênh lệch thu nhập lớn nhất thế giới.       Những số phận đáng thương đang phải oằn mình để sống qua ngày.     Hệ số Gini của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng, từ mức 0,3 lên đến 0,49, cao hơn hẳn hệ số chạm mức cảnh báo về tình trạng bất bình đẳng thu nhập nghiêm trọng do Ngân hàng Thế giới đề ra là 0,40. Theo Đình Đình/ Kênh14.vn/Trí Thức Trẻ

Trong số 25 quốc gia có số dân đông nhất thế giới mà Ngân hàng Thế giới khảo sát, chỉ có 2 quốc gia sở hữu hệ số Gini cao hơn Trung Quốc là Nam Phi (0,63) và Brazil (0,53). Cũng theo kết quả cuộc khảo sát, hệ số Gini của Mỹ chỉ dừng lại ở mức 0,41, còn của Đức là 0,3.Bên cạnh đó, một báo cáo của trường Đại học Bắc Kinh đã chỉ ra rằng, 1% số người giàu nhất sở hữu tới 1/3 tài sản của cả nước. Trong khi đó, 25% số người nghèo nhất Trung Quốc chỉ nắm giữ 1% số tài sản của quốc gia đông dân nhất thế giới. Với số lượng tỷ phú đang tăng lên nhanh chóng, nhiều chuyên gia nhận định, trong tương lai sự bất bình đẳng thu nhập ở Trung Quốc sẽ ngày càng gia tăng, khi người giàu lại càng thêm giàu còn người nghèo thì ngày một nghèo đi.Theo danh sách tỷ phú do tạp chí Hồ Nhuận (Hurun) thống kê, năm 2015 Trung Quốc có tới 596 tỷ phú tiền đô, cao hơn nhiều so với Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới.Chùm ảnh cho thấy sự chênh lệch giàu - nghèo ở Trung Quốc dưới đây có lẽ sẽ khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.     Trong khi có những người chỉ cần có một chốn dung thân...         ... Thì rất nhiều người khác lại đang sống trong nhung lụa.       Có những đứa trẻ khốn khổ không có tuổi thơ, phải nai lưng ra làm việc kiếm tiền.       Tất cả những gì chúng cần chỉ là một bữa ăn no...     ... Và một góc nhỏ bình yên để ngồi nhận mặt các con chữ.     Cũng có rất nhiều đứa trẻ thừa mứa về vật chất.     Trái ngược với những đứa trẻ nghèo khổ, con cái của các gia đình giàu có được chăm sóc, nâng niu như báu vật.       Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.       Trong khi nhiều người phải chạy vạy từng bữa ăn, thì có những người tối ngày chỉ biết "đốt" tiền.       Trung Quốc là một trong những quốc gia có mức chênh lệch thu nhập lớn nhất thế giới.       Những số phận đáng thương đang phải oằn mình để sống qua ngày.     Hệ số Gini của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng, từ mức 0,3 lên đến 0,49, cao hơn hẳn hệ số chạm mức cảnh báo về tình trạng bất bình đẳng thu nhập nghiêm trọng do Ngân hàng Thế giới đề ra là 0,40. Theo Đình Đình/ Kênh14.vn/Trí Thức Trẻ

Trong số 25 quốc gia có số dân đông nhất thế giới mà Ngân hàng Thế giới khảo sát, chỉ có 2 quốc gia sở hữu hệ số Gini cao hơn Trung Quốc là Nam Phi (0,63) và Brazil (0,53). Cũng theo kết quả cuộc khảo sát, hệ số Gini của Mỹ chỉ dừng lại ở mức 0,41, còn của Đức là 0,3.Bên cạnh đó, một báo cáo của trường Đại học Bắc Kinh đã chỉ ra rằng, 1% số người giàu nhất sở hữu tới 1/3 tài sản của cả nước. Trong khi đó, 25% số người nghèo nhất Trung Quốc chỉ nắm giữ 1% số tài sản của quốc gia đông dân nhất thế giới. Với số lượng tỷ phú đang tăng lên nhanh chóng, nhiều chuyên gia nhận định, trong tương lai sự bất bình đẳng thu nhập ở Trung Quốc sẽ ngày càng gia tăng, khi người giàu lại càng thêm giàu còn người nghèo thì ngày một nghèo đi.Theo danh sách tỷ phú do tạp chí Hồ Nhuận (Hurun) thống kê, năm 2015 Trung Quốc có tới 596 tỷ phú tiền đô, cao hơn nhiều so với Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới.Chùm ảnh cho thấy sự chênh lệch giàu - nghèo ở Trung Quốc dưới đây có lẽ sẽ khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.     Trong khi có những người chỉ cần có một chốn dung thân...         ... Thì rất nhiều người khác lại đang sống trong nhung lụa.       Có những đứa trẻ khốn khổ không có tuổi thơ, phải nai lưng ra làm việc kiếm tiền.       Tất cả những gì chúng cần chỉ là một bữa ăn no...     ... Và một góc nhỏ bình yên để ngồi nhận mặt các con chữ.     Cũng có rất nhiều đứa trẻ thừa mứa về vật chất.     Trái ngược với những đứa trẻ nghèo khổ, con cái của các gia đình giàu có được chăm sóc, nâng niu như báu vật.       Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.       Trong khi nhiều người phải chạy vạy từng bữa ăn, thì có những người tối ngày chỉ biết "đốt" tiền.       Trung Quốc là một trong những quốc gia có mức chênh lệch thu nhập lớn nhất thế giới.       Những số phận đáng thương đang phải oằn mình để sống qua ngày.     Hệ số Gini của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng, từ mức 0,3 lên đến 0,49, cao hơn hẳn hệ số chạm mức cảnh báo về tình trạng bất bình đẳng thu nhập nghiêm trọng do Ngân hàng Thế giới đề ra là 0,40. Theo Đình Đình/ Kênh14.vn/Trí Thức Trẻ

Trong số 25 quốc gia có số dân đông nhất thế giới mà Ngân hàng Thế giới khảo sát, chỉ có 2 quốc gia sở hữu hệ số Gini cao hơn Trung Quốc là Nam Phi (0,63) và Brazil (0,53). Cũng theo kết quả cuộc khảo sát, hệ số Gini của Mỹ chỉ dừng lại ở mức 0,41, còn của Đức là 0,3.Bên cạnh đó, một báo cáo của trường Đại học Bắc Kinh đã chỉ ra rằng, 1% số người giàu nhất sở hữu tới 1/3 tài sản của cả nước. Trong khi đó, 25% số người nghèo nhất Trung Quốc chỉ nắm giữ 1% số tài sản của quốc gia đông dân nhất thế giới. Với số lượng tỷ phú đang tăng lên nhanh chóng, nhiều chuyên gia nhận định, trong tương lai sự bất bình đẳng thu nhập ở Trung Quốc sẽ ngày càng gia tăng, khi người giàu lại càng thêm giàu còn người nghèo thì ngày một nghèo đi.Theo danh sách tỷ phú do tạp chí Hồ Nhuận (Hurun) thống kê, năm 2015 Trung Quốc có tới 596 tỷ phú tiền đô, cao hơn nhiều so với Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới.Chùm ảnh cho thấy sự chênh lệch giàu - nghèo ở Trung Quốc dưới đây có lẽ sẽ khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.     Trong khi có những người chỉ cần có một chốn dung thân...         ... Thì rất nhiều người khác lại đang sống trong nhung lụa.       Có những đứa trẻ khốn khổ không có tuổi thơ, phải nai lưng ra làm việc kiếm tiền.       Tất cả những gì chúng cần chỉ là một bữa ăn no...     ... Và một góc nhỏ bình yên để ngồi nhận mặt các con chữ.     Cũng có rất nhiều đứa trẻ thừa mứa về vật chất.     Trái ngược với những đứa trẻ nghèo khổ, con cái của các gia đình giàu có được chăm sóc, nâng niu như báu vật.       Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.       Trong khi nhiều người phải chạy vạy từng bữa ăn, thì có những người tối ngày chỉ biết "đốt" tiền.       Trung Quốc là một trong những quốc gia có mức chênh lệch thu nhập lớn nhất thế giới.       Những số phận đáng thương đang phải oằn mình để sống qua ngày.     Hệ số Gini của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng, từ mức 0,3 lên đến 0,49, cao hơn hẳn hệ số chạm mức cảnh báo về tình trạng bất bình đẳng thu nhập nghiêm trọng do Ngân hàng Thế giới đề ra là 0,40. Theo Đình Đình/ Kênh14.vn/Trí Thức Trẻ

Trong số 25 quốc gia có số dân đông nhất thế giới mà Ngân hàng Thế giới khảo sát, chỉ có 2 quốc gia sở hữu hệ số Gini cao hơn Trung Quốc là Nam Phi (0,63) và Brazil (0,53). Cũng theo kết quả cuộc khảo sát, hệ số Gini của Mỹ chỉ dừng lại ở mức 0,41, còn của Đức là 0,3.Bên cạnh đó, một báo cáo của trường Đại học Bắc Kinh đã chỉ ra rằng, 1% số người giàu nhất sở hữu tới 1/3 tài sản của cả nước. Trong khi đó, 25% số người nghèo nhất Trung Quốc chỉ nắm giữ 1% số tài sản của quốc gia đông dân nhất thế giới. Với số lượng tỷ phú đang tăng lên nhanh chóng, nhiều chuyên gia nhận định, trong tương lai sự bất bình đẳng thu nhập ở Trung Quốc sẽ ngày càng gia tăng, khi người giàu lại càng thêm giàu còn người nghèo thì ngày một nghèo đi.Theo danh sách tỷ phú do tạp chí Hồ Nhuận (Hurun) thống kê, năm 2015 Trung Quốc có tới 596 tỷ phú tiền đô, cao hơn nhiều so với Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới.Chùm ảnh cho thấy sự chênh lệch giàu - nghèo ở Trung Quốc dưới đây có lẽ sẽ khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.     Trong khi có những người chỉ cần có một chốn dung thân...         ... Thì rất nhiều người khác lại đang sống trong nhung lụa.       Có những đứa trẻ khốn khổ không có tuổi thơ, phải nai lưng ra làm việc kiếm tiền.       Tất cả những gì chúng cần chỉ là một bữa ăn no...     ... Và một góc nhỏ bình yên để ngồi nhận mặt các con chữ.     Cũng có rất nhiều đứa trẻ thừa mứa về vật chất.     Trái ngược với những đứa trẻ nghèo khổ, con cái của các gia đình giàu có được chăm sóc, nâng niu như báu vật.       Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.       Trong khi nhiều người phải chạy vạy từng bữa ăn, thì có những người tối ngày chỉ biết "đốt" tiền.       Trung Quốc là một trong những quốc gia có mức chênh lệch thu nhập lớn nhất thế giới.       Những số phận đáng thương đang phải oằn mình để sống qua ngày.     Hệ số Gini của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng, từ mức 0,3 lên đến 0,49, cao hơn hẳn hệ số chạm mức cảnh báo về tình trạng bất bình đẳng thu nhập nghiêm trọng do Ngân hàng Thế giới đề ra là 0,40. Theo Đình Đình/ Kênh14.vn/Trí Thức Trẻ

Trong số 25 quốc gia có số dân đông nhất thế giới mà Ngân hàng Thế giới khảo sát, chỉ có 2 quốc gia sở hữu hệ số Gini cao hơn Trung Quốc là Nam Phi (0,63) và Brazil (0,53). Cũng theo kết quả cuộc khảo sát, hệ số Gini của Mỹ chỉ dừng lại ở mức 0,41, còn của Đức là 0,3.Bên cạnh đó, một báo cáo của trường Đại học Bắc Kinh đã chỉ ra rằng, 1% số người giàu nhất sở hữu tới 1/3 tài sản của cả nước. Trong khi đó, 25% số người nghèo nhất Trung Quốc chỉ nắm giữ 1% số tài sản của quốc gia đông dân nhất thế giới. Với số lượng tỷ phú đang tăng lên nhanh chóng, nhiều chuyên gia nhận định, trong tương lai sự bất bình đẳng thu nhập ở Trung Quốc sẽ ngày càng gia tăng, khi người giàu lại càng thêm giàu còn người nghèo thì ngày một nghèo đi.Theo danh sách tỷ phú do tạp chí Hồ Nhuận (Hurun) thống kê, năm 2015 Trung Quốc có tới 596 tỷ phú tiền đô, cao hơn nhiều so với Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới.Chùm ảnh cho thấy sự chênh lệch giàu - nghèo ở Trung Quốc dưới đây có lẽ sẽ khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.     Trong khi có những người chỉ cần có một chốn dung thân...         ... Thì rất nhiều người khác lại đang sống trong nhung lụa.       Có những đứa trẻ khốn khổ không có tuổi thơ, phải nai lưng ra làm việc kiếm tiền.       Tất cả những gì chúng cần chỉ là một bữa ăn no...     ... Và một góc nhỏ bình yên để ngồi nhận mặt các con chữ.     Cũng có rất nhiều đứa trẻ thừa mứa về vật chất.     Trái ngược với những đứa trẻ nghèo khổ, con cái của các gia đình giàu có được chăm sóc, nâng niu như báu vật.       Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.       Trong khi nhiều người phải chạy vạy từng bữa ăn, thì có những người tối ngày chỉ biết "đốt" tiền.       Trung Quốc là một trong những quốc gia có mức chênh lệch thu nhập lớn nhất thế giới.       Những số phận đáng thương đang phải oằn mình để sống qua ngày.     Hệ số Gini của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng, từ mức 0,3 lên đến 0,49, cao hơn hẳn hệ số chạm mức cảnh báo về tình trạng bất bình đẳng thu nhập nghiêm trọng do Ngân hàng Thế giới đề ra là 0,40. Theo Đình Đình/ Kênh14.vn/Trí Thức Trẻ

Trong số 25 quốc gia có số dân đông nhất thế giới mà Ngân hàng Thế giới khảo sát, chỉ có 2 quốc gia sở hữu hệ số Gini cao hơn Trung Quốc là Nam Phi (0,63) và Brazil (0,53). Cũng theo kết quả cuộc khảo sát, hệ số Gini của Mỹ chỉ dừng lại ở mức 0,41, còn của Đức là 0,3.Bên cạnh đó, một báo cáo của trường Đại học Bắc Kinh đã chỉ ra rằng, 1% số người giàu nhất sở hữu tới 1/3 tài sản của cả nước. Trong khi đó, 25% số người nghèo nhất Trung Quốc chỉ nắm giữ 1% số tài sản của quốc gia đông dân nhất thế giới. Với số lượng tỷ phú đang tăng lên nhanh chóng, nhiều chuyên gia nhận định, trong tương lai sự bất bình đẳng thu nhập ở Trung Quốc sẽ ngày càng gia tăng, khi người giàu lại càng thêm giàu còn người nghèo thì ngày một nghèo đi.Theo danh sách tỷ phú do tạp chí Hồ Nhuận (Hurun) thống kê, năm 2015 Trung Quốc có tới 596 tỷ phú tiền đô, cao hơn nhiều so với Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới.Chùm ảnh cho thấy sự chênh lệch giàu - nghèo ở Trung Quốc dưới đây có lẽ sẽ khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.     Trong khi có những người chỉ cần có một chốn dung thân...         ... Thì rất nhiều người khác lại đang sống trong nhung lụa.       Có những đứa trẻ khốn khổ không có tuổi thơ, phải nai lưng ra làm việc kiếm tiền.       Tất cả những gì chúng cần chỉ là một bữa ăn no...     ... Và một góc nhỏ bình yên để ngồi nhận mặt các con chữ.     Cũng có rất nhiều đứa trẻ thừa mứa về vật chất.     Trái ngược với những đứa trẻ nghèo khổ, con cái của các gia đình giàu có được chăm sóc, nâng niu như báu vật.       Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.       Trong khi nhiều người phải chạy vạy từng bữa ăn, thì có những người tối ngày chỉ biết "đốt" tiền.       Trung Quốc là một trong những quốc gia có mức chênh lệch thu nhập lớn nhất thế giới.       Những số phận đáng thương đang phải oằn mình để sống qua ngày.     Hệ số Gini của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng, từ mức 0,3 lên đến 0,49, cao hơn hẳn hệ số chạm mức cảnh báo về tình trạng bất bình đẳng thu nhập nghiêm trọng do Ngân hàng Thế giới đề ra là 0,40. Theo Đình Đình/ Kênh14.vn/Trí Thức Trẻ

Trong số 25 quốc gia có số dân đông nhất thế giới mà Ngân hàng Thế giới khảo sát, chỉ có 2 quốc gia sở hữu hệ số Gini cao hơn Trung Quốc là Nam Phi (0,63) và Brazil (0,53). Cũng theo kết quả cuộc khảo sát, hệ số Gini của Mỹ chỉ dừng lại ở mức 0,41, còn của Đức là 0,3.Bên cạnh đó, một báo cáo của trường Đại học Bắc Kinh đã chỉ ra rằng, 1% số người giàu nhất sở hữu tới 1/3 tài sản của cả nước. Trong khi đó, 25% số người nghèo nhất Trung Quốc chỉ nắm giữ 1% số tài sản của quốc gia đông dân nhất thế giới. Với số lượng tỷ phú đang tăng lên nhanh chóng, nhiều chuyên gia nhận định, trong tương lai sự bất bình đẳng thu nhập ở Trung Quốc sẽ ngày càng gia tăng, khi người giàu lại càng thêm giàu còn người nghèo thì ngày một nghèo đi.Theo danh sách tỷ phú do tạp chí Hồ Nhuận (Hurun) thống kê, năm 2015 Trung Quốc có tới 596 tỷ phú tiền đô, cao hơn nhiều so với Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới.Chùm ảnh cho thấy sự chênh lệch giàu - nghèo ở Trung Quốc dưới đây có lẽ sẽ khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.     Trong khi có những người chỉ cần có một chốn dung thân...         ... Thì rất nhiều người khác lại đang sống trong nhung lụa.       Có những đứa trẻ khốn khổ không có tuổi thơ, phải nai lưng ra làm việc kiếm tiền.       Tất cả những gì chúng cần chỉ là một bữa ăn no...     ... Và một góc nhỏ bình yên để ngồi nhận mặt các con chữ.     Cũng có rất nhiều đứa trẻ thừa mứa về vật chất.     Trái ngược với những đứa trẻ nghèo khổ, con cái của các gia đình giàu có được chăm sóc, nâng niu như báu vật.       Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.       Trong khi nhiều người phải chạy vạy từng bữa ăn, thì có những người tối ngày chỉ biết "đốt" tiền.       Trung Quốc là một trong những quốc gia có mức chênh lệch thu nhập lớn nhất thế giới.       Những số phận đáng thương đang phải oằn mình để sống qua ngày.     Hệ số Gini của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng, từ mức 0,3 lên đến 0,49, cao hơn hẳn hệ số chạm mức cảnh báo về tình trạng bất bình đẳng thu nhập nghiêm trọng do Ngân hàng Thế giới đề ra là 0,40. Theo Đình Đình/ Kênh14.vn/Trí Thức Trẻ

Trong số 25 quốc gia có số dân đông nhất thế giới mà Ngân hàng Thế giới khảo sát, chỉ có 2 quốc gia sở hữu hệ số Gini cao hơn Trung Quốc là Nam Phi (0,63) và Brazil (0,53). Cũng theo kết quả cuộc khảo sát, hệ số Gini của Mỹ chỉ dừng lại ở mức 0,41, còn của Đức là 0,3.Bên cạnh đó, một báo cáo của trường Đại học Bắc Kinh đã chỉ ra rằng, 1% số người giàu nhất sở hữu tới 1/3 tài sản của cả nước. Trong khi đó, 25% số người nghèo nhất Trung Quốc chỉ nắm giữ 1% số tài sản của quốc gia đông dân nhất thế giới. Với số lượng tỷ phú đang tăng lên nhanh chóng, nhiều chuyên gia nhận định, trong tương lai sự bất bình đẳng thu nhập ở Trung Quốc sẽ ngày càng gia tăng, khi người giàu lại càng thêm giàu còn người nghèo thì ngày một nghèo đi.Theo danh sách tỷ phú do tạp chí Hồ Nhuận (Hurun) thống kê, năm 2015 Trung Quốc có tới 596 tỷ phú tiền đô, cao hơn nhiều so với Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới.Chùm ảnh cho thấy sự chênh lệch giàu - nghèo ở Trung Quốc dưới đây có lẽ sẽ khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.     Trong khi có những người chỉ cần có một chốn dung thân...         ... Thì rất nhiều người khác lại đang sống trong nhung lụa.       Có những đứa trẻ khốn khổ không có tuổi thơ, phải nai lưng ra làm việc kiếm tiền.       Tất cả những gì chúng cần chỉ là một bữa ăn no...     ... Và một góc nhỏ bình yên để ngồi nhận mặt các con chữ.     Cũng có rất nhiều đứa trẻ thừa mứa về vật chất.     Trái ngược với những đứa trẻ nghèo khổ, con cái của các gia đình giàu có được chăm sóc, nâng niu như báu vật.       Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.       Trong khi nhiều người phải chạy vạy từng bữa ăn, thì có những người tối ngày chỉ biết "đốt" tiền.       Trung Quốc là một trong những quốc gia có mức chênh lệch thu nhập lớn nhất thế giới.       Những số phận đáng thương đang phải oằn mình để sống qua ngày.     Hệ số Gini của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng, từ mức 0,3 lên đến 0,49, cao hơn hẳn hệ số chạm mức cảnh báo về tình trạng bất bình đẳng thu nhập nghiêm trọng do Ngân hàng Thế giới đề ra là 0,40. Theo Đình Đình/ Kênh14.vn/Trí Thức Trẻ

Trong số 25 quốc gia có số dân đông nhất thế giới mà Ngân hàng Thế giới khảo sát, chỉ có 2 quốc gia sở hữu hệ số Gini cao hơn Trung Quốc là Nam Phi (0,63) và Brazil (0,53). Cũng theo kết quả cuộc khảo sát, hệ số Gini của Mỹ chỉ dừng lại ở mức 0,41, còn của Đức là 0,3.Bên cạnh đó, một báo cáo của trường Đại học Bắc Kinh đã chỉ ra rằng, 1% số người giàu nhất sở hữu tới 1/3 tài sản của cả nước. Trong khi đó, 25% số người nghèo nhất Trung Quốc chỉ nắm giữ 1% số tài sản của quốc gia đông dân nhất thế giới. Với số lượng tỷ phú đang tăng lên nhanh chóng, nhiều chuyên gia nhận định, trong tương lai sự bất bình đẳng thu nhập ở Trung Quốc sẽ ngày càng gia tăng, khi người giàu lại càng thêm giàu còn người nghèo thì ngày một nghèo đi.Theo danh sách tỷ phú do tạp chí Hồ Nhuận (Hurun) thống kê, năm 2015 Trung Quốc có tới 596 tỷ phú tiền đô, cao hơn nhiều so với Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới.Chùm ảnh cho thấy sự chênh lệch giàu - nghèo ở Trung Quốc dưới đây có lẽ sẽ khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.     Trong khi có những người chỉ cần có một chốn dung thân...         ... Thì rất nhiều người khác lại đang sống trong nhung lụa.       Có những đứa trẻ khốn khổ không có tuổi thơ, phải nai lưng ra làm việc kiếm tiền.       Tất cả những gì chúng cần chỉ là một bữa ăn no...     ... Và một góc nhỏ bình yên để ngồi nhận mặt các con chữ.     Cũng có rất nhiều đứa trẻ thừa mứa về vật chất.     Trái ngược với những đứa trẻ nghèo khổ, con cái của các gia đình giàu có được chăm sóc, nâng niu như báu vật.       Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.       Trong khi nhiều người phải chạy vạy từng bữa ăn, thì có những người tối ngày chỉ biết "đốt" tiền.       Trung Quốc là một trong những quốc gia có mức chênh lệch thu nhập lớn nhất thế giới.       Những số phận đáng thương đang phải oằn mình để sống qua ngày.     Hệ số Gini của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng, từ mức 0,3 lên đến 0,49, cao hơn hẳn hệ số chạm mức cảnh báo về tình trạng bất bình đẳng thu nhập nghiêm trọng do Ngân hàng Thế giới đề ra là 0,40. Theo Đình Đình/ Kênh14.vn/Trí Thức Trẻ

Trong số 25 quốc gia có số dân đông nhất thế giới mà Ngân hàng Thế giới khảo sát, chỉ có 2 quốc gia sở hữu hệ số Gini cao hơn Trung Quốc là Nam Phi (0,63) và Brazil (0,53). Cũng theo kết quả cuộc khảo sát, hệ số Gini của Mỹ chỉ dừng lại ở mức 0,41, còn của Đức là 0,3.Bên cạnh đó, một báo cáo của trường Đại học Bắc Kinh đã chỉ ra rằng, 1% số người giàu nhất sở hữu tới 1/3 tài sản của cả nước. Trong khi đó, 25% số người nghèo nhất Trung Quốc chỉ nắm giữ 1% số tài sản của quốc gia đông dân nhất thế giới. Với số lượng tỷ phú đang tăng lên nhanh chóng, nhiều chuyên gia nhận định, trong tương lai sự bất bình đẳng thu nhập ở Trung Quốc sẽ ngày càng gia tăng, khi người giàu lại càng thêm giàu còn người nghèo thì ngày một nghèo đi.Theo danh sách tỷ phú do tạp chí Hồ Nhuận (Hurun) thống kê, năm 2015 Trung Quốc có tới 596 tỷ phú tiền đô, cao hơn nhiều so với Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới.Chùm ảnh cho thấy sự chênh lệch giàu - nghèo ở Trung Quốc dưới đây có lẽ sẽ khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.     Trong khi có những người chỉ cần có một chốn dung thân...         ... Thì rất nhiều người khác lại đang sống trong nhung lụa.       Có những đứa trẻ khốn khổ không có tuổi thơ, phải nai lưng ra làm việc kiếm tiền.       Tất cả những gì chúng cần chỉ là một bữa ăn no...     ... Và một góc nhỏ bình yên để ngồi nhận mặt các con chữ.     Cũng có rất nhiều đứa trẻ thừa mứa về vật chất.     Trái ngược với những đứa trẻ nghèo khổ, con cái của các gia đình giàu có được chăm sóc, nâng niu như báu vật.       Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.       Trong khi nhiều người phải chạy vạy từng bữa ăn, thì có những người tối ngày chỉ biết "đốt" tiền.       Trung Quốc là một trong những quốc gia có mức chênh lệch thu nhập lớn nhất thế giới.       Những số phận đáng thương đang phải oằn mình để sống qua ngày.     Hệ số Gini của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng, từ mức 0,3 lên đến 0,49, cao hơn hẳn hệ số chạm mức cảnh báo về tình trạng bất bình đẳng thu nhập nghiêm trọng do Ngân hàng Thế giới đề ra là 0,40. Theo Đình Đình/ Kênh14.vn/Trí Thức Trẻ

Trong số 25 quốc gia có số dân đông nhất thế giới mà Ngân hàng Thế giới khảo sát, chỉ có 2 quốc gia sở hữu hệ số Gini cao hơn Trung Quốc là Nam Phi (0,63) và Brazil (0,53). Cũng theo kết quả cuộc khảo sát, hệ số Gini của Mỹ chỉ dừng lại ở mức 0,41, còn của Đức là 0,3.Bên cạnh đó, một báo cáo của trường Đại học Bắc Kinh đã chỉ ra rằng, 1% số người giàu nhất sở hữu tới 1/3 tài sản của cả nước. Trong khi đó, 25% số người nghèo nhất Trung Quốc chỉ nắm giữ 1% số tài sản của quốc gia đông dân nhất thế giới. Với số lượng tỷ phú đang tăng lên nhanh chóng, nhiều chuyên gia nhận định, trong tương lai sự bất bình đẳng thu nhập ở Trung Quốc sẽ ngày càng gia tăng, khi người giàu lại càng thêm giàu còn người nghèo thì ngày một nghèo đi.Theo danh sách tỷ phú do tạp chí Hồ Nhuận (Hurun) thống kê, năm 2015 Trung Quốc có tới 596 tỷ phú tiền đô, cao hơn nhiều so với Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới.Chùm ảnh cho thấy sự chênh lệch giàu - nghèo ở Trung Quốc dưới đây có lẽ sẽ khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.     Trong khi có những người chỉ cần có một chốn dung thân...         ... Thì rất nhiều người khác lại đang sống trong nhung lụa.       Có những đứa trẻ khốn khổ không có tuổi thơ, phải nai lưng ra làm việc kiếm tiền.       Tất cả những gì chúng cần chỉ là một bữa ăn no...     ... Và một góc nhỏ bình yên để ngồi nhận mặt các con chữ.     Cũng có rất nhiều đứa trẻ thừa mứa về vật chất.     Trái ngược với những đứa trẻ nghèo khổ, con cái của các gia đình giàu có được chăm sóc, nâng niu như báu vật.       Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.       Trong khi nhiều người phải chạy vạy từng bữa ăn, thì có những người tối ngày chỉ biết "đốt" tiền.       Trung Quốc là một trong những quốc gia có mức chênh lệch thu nhập lớn nhất thế giới.       Những số phận đáng thương đang phải oằn mình để sống qua ngày.     Hệ số Gini của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng, từ mức 0,3 lên đến 0,49, cao hơn hẳn hệ số chạm mức cảnh báo về tình trạng bất bình đẳng thu nhập nghiêm trọng do Ngân hàng Thế giới đề ra là 0,40. Theo Đình Đình/ Kênh14.vn/Trí Thức Trẻ

Trong số 25 quốc gia có số dân đông nhất thế giới mà Ngân hàng Thế giới khảo sát, chỉ có 2 quốc gia sở hữu hệ số Gini cao hơn Trung Quốc là Nam Phi (0,63) và Brazil (0,53). Cũng theo kết quả cuộc khảo sát, hệ số Gini của Mỹ chỉ dừng lại ở mức 0,41, còn của Đức là 0,3.Bên cạnh đó, một báo cáo của trường Đại học Bắc Kinh đã chỉ ra rằng, 1% số người giàu nhất sở hữu tới 1/3 tài sản của cả nước. Trong khi đó, 25% số người nghèo nhất Trung Quốc chỉ nắm giữ 1% số tài sản của quốc gia đông dân nhất thế giới. Với số lượng tỷ phú đang tăng lên nhanh chóng, nhiều chuyên gia nhận định, trong tương lai sự bất bình đẳng thu nhập ở Trung Quốc sẽ ngày càng gia tăng, khi người giàu lại càng thêm giàu còn người nghèo thì ngày một nghèo đi.Theo danh sách tỷ phú do tạp chí Hồ Nhuận (Hurun) thống kê, năm 2015 Trung Quốc có tới 596 tỷ phú tiền đô, cao hơn nhiều so với Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới.Chùm ảnh cho thấy sự chênh lệch giàu - nghèo ở Trung Quốc dưới đây có lẽ sẽ khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.     Trong khi có những người chỉ cần có một chốn dung thân...         ... Thì rất nhiều người khác lại đang sống trong nhung lụa.       Có những đứa trẻ khốn khổ không có tuổi thơ, phải nai lưng ra làm việc kiếm tiền.       Tất cả những gì chúng cần chỉ là một bữa ăn no...     ... Và một góc nhỏ bình yên để ngồi nhận mặt các con chữ.     Cũng có rất nhiều đứa trẻ thừa mứa về vật chất.     Trái ngược với những đứa trẻ nghèo khổ, con cái của các gia đình giàu có được chăm sóc, nâng niu như báu vật.       Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.       Trong khi nhiều người phải chạy vạy từng bữa ăn, thì có những người tối ngày chỉ biết "đốt" tiền.       Trung Quốc là một trong những quốc gia có mức chênh lệch thu nhập lớn nhất thế giới.       Những số phận đáng thương đang phải oằn mình để sống qua ngày.     Hệ số Gini của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng, từ mức 0,3 lên đến 0,49, cao hơn hẳn hệ số chạm mức cảnh báo về tình trạng bất bình đẳng thu nhập nghiêm trọng do Ngân hàng Thế giới đề ra là 0,40. Theo Đình Đình/ Kênh14.vn/Trí Thức Trẻ

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Giữ “lá chắn” cho thị trường: Dấu ấn kiểm tra, giám sát và phối hợp liên ngành của Quản lý thị trường Thanh Hóa năm 2025

Giữ “lá chắn” cho thị trường: Dấu ấn kiểm tra, giám sát và phối hợp liên ngành của Quản lý thị trường Thanh Hóa năm 2025

(Thanh tra) - Trong bối cảnh hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ngày càng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, năm 2025, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm tra, giám sát, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần giữ ổn định thị trường, mà còn khẳng định vai trò “lá chắn” bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn tỉnh.

Văn Thanh

15:42 22/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm