Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Lương
Thứ ba, 06/10/2026 - 13:44
(Thanh tra) - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Ma Thế Hồng đề nghị Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Thông Nguyên tiếp tục khắc phục khó khăn, chủ động kết nối, huy động nguồn lực xã hội hóa, nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là học sinh bán trú.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Ma Thế Hồng đi kiểm tra cơ sở vật chất, công tác dạy và học tại Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Thông Nguyên. Ảnh: Văn Long
Sáng 6/10, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Ma Thế Hồng đi kiểm tra cơ sở vật chất, công tác dạy và học tại Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học và THCS Thông Nguyên.
Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Thông Nguyên được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Xuân Minh và Trường Tiểu học Thông Nguyên từ ngày 1/9/2026.
Hiện trường có 50 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 23 lớp với 671 học sinh, trong đó cấp tiểu học 17 lớp, 481 học sinh; cấp THCS 6 lớp, 190 học sinh. Hơn 95% học sinh là người Dao; 485 học sinh được hưởng chế độ hỗ trợ tiền ăn, gạo theo quy định.
Qua kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã ghi nhận nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường trong việc ổn định tổ chức, duy trì nền nếp dạy và học sau sáp nhập.
Tại đây, ông đề nghị nhà trường tiếp tục khắc phục khó khăn, chủ động kết nối, huy động các nguồn lực xã hội hóa để chăm lo tốt hơn cho học sinh; chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là học sinh bán trú; quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư.
Trong dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tặng quà, động viên cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang cũng trao tặng nhà trường một phòng tin học trị giá 450 triệu đồng.
Cũng trong sáng nay (6/10), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Ma Thế Hồng thăm và làm việc với Hợp tác xã Chế biến chè Minh Quang và Làng du lịch cộng đồng thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Ma Thế Hồng thăm và làm việc với Hợp tác xã Chế biến chè Minh Quang. Ảnh: Văn Long
Được biết, Hợp tác xã Chế biến chè Minh Quang hiện sản xuất khoảng 20-30 tấn chè khô/năm, với hơn 20 sản phẩm, chủ yếu là chè xanh và hồng trà. Hợp tác xã có 1 sản phẩm được công nhận OCOP 4 sao; sản phẩm được tiêu thụ tại thị trường trong nước và Trung Quốc, tạo việc làm thường xuyên cho gần 10 lao động địa phương.
Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), ông đã tặng hoa, chúc mừng Hợp tác xã Chế biến chè Minh Quang; đồng thời đề nghị hợp tác xã tiếp tục nâng cao chất lượng nguyên liệu và quy trình chế biến, chú trọng xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm, thu nhập cho người dân.
Tại Làng du lịch cộng đồng thôn Nậm Hồng, hiện có 12 hộ đồng bào dân tộc Dao tham gia trực tiếp làm homestay, mỗi năm đón trên 3 nghìn lượt khách trong nước và quốc tế, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đề nghị địa phương và các hộ dân tiếp tục phát huy giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường quảng bá, giới thiệu cảnh quan, văn hóa và nét đẹp của địa phương đến du khách.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Ma Thế Hồng khảo sát Làng du lịch cộng đồng thôn Nậm Hồng. Ảnh: Văn Long
Ông cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Thông Nguyên tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh và du lịch phát triển hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, tạo việc làm và nâng cao đời sống Nhân dân.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Ma Thế Hồng đề nghị Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Thông Nguyên tiếp tục khắc phục khó khăn, chủ động kết nối, huy động nguồn lực xã hội hóa, nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là học sinh bán trú.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Các sở ngành, địa phương tỉnh Lào Cai đang nỗ lực phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2026 đạt 1,5%/năm; hạ tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xuống dưới 10% bằng nhiều giải pháp, trong đó có bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch.
Đăng Tân
PV
Thành Công
Đan Anh
Đăng Tân
Minh Tân
Hoàng Hưng
Thành Công
Thanh Lương
Trần Quý
Chu Tuấn
Nguyễn Điểm
B.S
Hoàng Hưng
B.S
Minh Nguyệt