Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trung Hà
Thứ sáu, 03/10/2025 - 15:32
(Thanh tra) - Theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng, đến 8h ngày 3/10, trên các tuyến quốc lộ xảy ra 27 điểm sạt lở, trong đó, 21 điểm đã thông xe, còn 6 điểm đang tắc đường. Mưa lũ cũng gây ngập lụt tại 20 vị trí, hiện đã thông được 14 vị trí, còn 6 điểm vẫn ách tắc.
Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng và đơn vị thi công khẩn trương hót dọn đất đá, khắc phục sự cố sạt lở trên tuyến quốc lộ 34 sau bão số 10. Ảnh: Báo Cao Bằng
Hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ghi nhận 638 vị trí sạt lở taluy dương, sa bồi mặt đường, khối lượng đất đá ước tính hơn 222.000m³; nhiều đoạn nền đường trên Quốc lộ 4A bị sạt lở nghiêm trọng, hư hỏng hộ lan, kè bảo vệ, nguy cơ tiếp tục đứt gãy.
Trên các tuyến đường tỉnh, có 10 điểm sạt lở gây ách tắc giao thông, đến nay, đã được xử lý, thông xe toàn bộ. Tuy nhiên, vẫn còn những điểm ngập úng cục bộ chưa tiếp cận được hiện trường.
Tổng khối lượng sạt lở taluy dương, sa bồi tại đường tỉnh khoảng 51.000m³, kinh phí khắc phục dự kiến 30 tỷ đồng. Riêng các tuyến quốc lộ, chi phí dự kiến lên tới 100 tỷ đồng
Ngay sau khi nước rút, Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng đã thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo khắc phục; huy động 69 máy xúc, 322 nhân lực cùng phối hợp các lực lượng tại chỗ của địa phương, nhà thầu bảo trì để hót dọn đất đá, mở đường tạm, căng dây cảnh báo, bố trí người gác trực tại các điểm xung yếu.
Đồng thời, phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Cao Bằng và chính quyền các địa phương phân luồng, điều tiết, bảo đảm an toàn giao thông.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau ít ngày vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trật tự, an toàn giao thông tại Hà Nội có chuyển biến tích cực, giao thông nền nếp hơn, ý thức chấp hành pháp luật của người dân nâng lên.
Thái Minh
(Thanh tra) - Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mang tính lịch sử khi cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong bối cảnh đó, tỉnh Nghệ An đã triển khai cải cách hành chính (CCHC) một cách đồng bộ, quyết liệt và thực chất, tạo dấu ấn rõ nét về xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp.
Văn Thanh
Hải Hà
Thái Nam
Văn Thanh
Thái Minh
Thư Ký
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Thu Huyền
PV
Nam Dũng
Hải Lương
Văn Thanh
Hải Hà
Trọng Tài
Thu Huyền