Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Tướng Công an Sùng A Hồng: Không có chuyện ép cung, nhục hình trong vụ sát hại nữ sinh giao gà

Hương Giang

Thứ tư, 17/06/2020 - 18:30

(Thanh tra) – Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên khẳng định, trong vụ nữ sinh giao gà bị bắt cóc, cưỡng bức rồi sát hại không có chuyện “ép cung, nhục hình” các bị cáo.

Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên Sùng A Hồng. Ảnh: TN

Hôm qua (16/6), TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử 9 bị cáo trong vụ nữ sinh giao gà tại Điện Biên bị bắt cóc, cưỡng bức rồi sát hại.

Tại phiên toà này, bị cáo Vương Văn Hùng (36 tuổi) không đồng ý nội dung của bản án sơ thẩm quy kết phạm tội giết người, hiếp dâm. Bị cáo Hùng nói trong quá trình điều tra đã bị "bức cung, nhục hình" nên phải nhận tội.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng ngày 17/6, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên khẳng định không có chuyện “bức cung, nhục hình”.

“Trong quá trình điều tra, ngay từ ban đầu đã có sự tham gia giám sát chặt chẽ của viện kiểm sát, đặc biệt với những vụ án đặc biệt nghiêm trọng như thế này”, Thiếu tướng Hồng nói.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, việc khai như thế nào là quyền của bị cáo trước tòa. Song đây là vụ án có rất nhiều bị cáo chứ không như các vụ án khác chỉ có 1 bị cáo.

“Ví dụ như Bùi Văn Công là một trong những đối tượng chủ mưu nhưng ra tòa lại khai không có tham gia gì, không biết gì. Tôi đã theo dõi thấy nhân dân rất bức xúc, có thái độ, biểu lộ khác nhau nhưng tựu chung là không đồng tình”, ông Hồng cho hay.

Tướng Hồng thông tin, trong số các đối tượng liên quan đến vụ án này, Lường Văn Lả là người khai báo sớm nhất nhưng cũng phải sau 1 - 2 tuần. Còn đối tượng lâu nhất là 2 - 3 tháng trên cơ sở những chứng cứ không chối cãi được.

“Không có chuyện ép cung, nhục hình ở đây. Ép cung, nhục hình không thể có chuyện 7 ngày, 1 tháng hay 2 tháng mới khai”, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên nhấn mạnh lại một lần nữa.

Theo Thiếu tướng Công an, trong vụ án này, chứng cứ có nhiều loại như trực tiếp, gián tiếp, thật, giả... Do đó, quá trình điều tra đã xem xét rất kỹ, thậm chí họp liên ngành để thẩm định, đánh giá chứng cứ.

“Căn cứ vào nhân thân, bản thân các bị cáo có rất nhiều tiền án, tiền sự, do đó, cơ bản không có tình tiết xem xét giảm nhẹ. Quan điểm của cơ quan điều tra là cứng rắn, phải xử lý nghiêm minh, dứt khoát phải có những hình phạt thích đáng”, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên nêu rõ quan điểm.

Trước ý kiến suy luận của ông Cao Văn Hường (bố nạn nhân Cao Mỹ Duyên) cho rằng, còn hung thủ liên quan đến vụ án chưa bị bắt, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho hay, ông chưa nghe trực tiếp.

“Cơ quan điều tra phải điều tra toàn diện, khách quan, trên cơ sở tài liệu, chứng cứ và kết luận theo những tài liệu chứng cứ để làm rõ bản chất vụ án chứ không có chuyện suy luận”, ông Hồng nhấn mạnh.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, có 3 bị cáo kháng cáo kêu oan gồm Bùi Văn Công (44 tuổi, kẻ khởi xướng), Vương Văn Hùng (35 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (47 tuổi). Các bị cáo cho rằng TAND tỉnh Điện Biên xét xử không đúng bởi bản thân họ không có tội.

Riêng bị cáo Vì Văn Toán (38 tuổi, chủ mưu), xin giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, tháng 12/2019, TAND tỉnh Điện Biên tuyên phạt Vì Văn Toán 13 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tử hình về tội giết người, cộng với chung thân ở vụ án mua bán trái phép chất ma túy trước đó, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Bùi Văn Công 13 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tử hình về tội giết người, 14 năm tù về tội hiếp dâm, 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, cộng với chung thân trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy trước đó, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Vương Văn Hùng 12 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội hiếp dâm, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Phạm Văn Nhiệm 11 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tử hình về tội giết người, 12 năm tù về tội hiếp dâm, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Lường Văn Hùng 12 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tử hình về tội giết người, 13 năm tù về tội hiếp dâm, chung thân trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy trước đó, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Lường Văn Lả 11 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tử hình về tội giết người, 12 năm tù về tội hiếp dâm, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Phạm Văn Dũng 10 năm tù về tội hiếp dâm.

Cầm Văn Chương 9 năm tù về tội hiếp dâm.

Bùi Thị Kim Thu 3 năm tù về tội không tố giác tội phạm, kiến nghị xem xét khởi tố về tội che giấu tội phạm.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm