Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Tướng Công an Sùng A Hồng: Mẹ nữ sinh giao gà mua bán trót lọt 4 bánh heroin

Thứ sáu, 01/11/2019 - 20:07

(Thanh tra) - Chiều nay (1/11), bên hành lang Quốc hội, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, đã trao đổi với báo chí xung quanh kết luận điều tra mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên. Ảnh: Hương Giang

Theo tướng Sùng A Hồng, bị can Trần Thị Hiền (mẹ của Cao Thị Mỹ Duyên, nữ sinh giao gà bị bắt cóc, hãm hiếp, sát hại) đã bị khởi tố điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ông Hồng cho hay, trong quá trình điều tra, bà Hiền chưa chịu nhận tội ngay, mà tỏ ra bình tĩnh và cũng chối tội.

Trước đó, trong vụ án khác, khi biết con mình là Cao Thị Mỹ Duyên bị bắt giữ trái phép, bà Hiền còn không khai báo với cơ quan Công an để tìm cách cứu con.

"Việc bà Trần Thị Hiền có nhận tội hay không là việc của bị can này, còn trách nhiệm của cơ quan điều tra là chứng minh, làm rõ hành vi phạm tội", tướng Hồng nói.

Hiện nay, Cơ quan Điều tra về tội phạm ma túy của Công an tỉnh Điện Biên đã chuyển kết luận điều tra sang Viện Kiểm sát, đề nghị truy tố 5 bị can, gồm Trần Thị Hiền, Vì Thị Thu, Vì Văn Toán, Bùi Văn Công và Lường Văn Hùng, với các khung hình phạt 20 năm tù, chung thân và tử hình.

“Cơ quan điều tra đã chứng minh đối tượng Hiền đã mua bán trót lọt 4 bánh heroin. Theo quy định của pháp luật, trọng lượng ma túy là một căn cứ để định khung hình phạt. 4 bánh ma túy với bình quân là 350g/bánh thì tương đương với khung hình phạt cao nhất”, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết.

Cũng theo tướng Hồng, không phải riêng vụ án này, mà tất cả các vụ án liên quan đến ma túy đều khó khăn trong việc khai thác, thu thập tài liệu, chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng.

Sau khi thụ lý điều tra, bắt giữ các đối tượng liên quan đến vụ án giết hại Cao Thị Mỹ Duyên, thì các đối tượng này đã khai báo và trên cơ sở các tài liệu đấu tranh, công tác trinh sát của lực lượng công an, đã xác định được Trần Thị Hiền có hành vi buôn bán ma túy.

Tướng Hồng cho biết thêm, tỉnh Điện Biên có đường biên giới dài, giáp Lào, Trung Quốc. Cho nên việc thẩm lậu ma túy từ biên giới vào trong nước qua Điện Biên rất phức tạp.

“Điện Biên rất gần với khu vực "tam giác vàng". Trong một tài liệu mà tôi đã đọc, thì thấy số liệu thống kê bình quân 1 năm ở khu vực này cung cấp cho thế giới 30 nghìn tấn ma túy. Trong khi, từ tỉnh Điện Biên đi từ sáng đến chiều đã đến khu vực "tam giác vàng", cho nên rất thuận lợi cho hoạt động ma túy của các đối tượng”, ông Hồng nói.

Chính vì vậy, theo ông Hồng, phải xác định chống ma túy là cuộc chiến lâu dài, không thể một sớm một chiều được.

“Trong phòng, chống ma túy, quan điểm của lực lượng Công an tỉnh Điện Biên là nắm tình hình từ xa, phối hợp với các lực lượng biên phòng và cơ quan chức năng để đấu tranh, ngăn chặn ma túy từ biên giới. Cùng với đó, giải quyết các tụ điểm trong nội địa một cách triệt để. Trong quá trình đấu tranh phòng, chống ma túy, phải gắn liền với việc củng cố hệ thống chính trị cơ sở. "Đánh" ma túy không được làm cho người dân sợ, không được để mất dân”, tướng Hồng nhấn mạnh.

Giám đốc Công an tỉnh thông tin, từ đầu năm đến giờ, Điện Biên "đánh" rất nhiều chuyên án ma túy lớn, từ vài bánh đến vài chục bánh ma túy hay hàng nghìn viên ma túy tổng hợp.

Hương Giang

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm