Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trọng Tài
Thứ hai, 06/04/2026 - 18:17
(Thanh tra) - Chiều 6/4, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong quý I/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn thành phố.
Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội thông tin tại họp báo. Ảnh: Trọng Tài
Tại hội nghị, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội chính thức thông tin kết quả triệt phá đường dây tiêu thụ khoảng 300 tấn thịt lợn nghi nhiễm bệnh.
Theo đại Đại tá Chu An Thanh, vụ án bắt đầu được bóc gỡ từ ngày 17/3/2026, khi Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương I đồng loạt tiến hành kiểm tra các cơ sở có dấu hiệu nghi vấn.
Tại lò mổ Vạn Phúc (xã Nam Phù, Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh của Nguyễn Thị Hiền có hành vi giết mổ lợn không khỏe mạnh, thu giữ tại hiện trường 543,1kg thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi cùng nhiều tài liệu liên quan.
Cùng ngày, tại Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát (xã Hồng Vân, Hà Nội) do Nguyễn Văn Thành làm Giám đốc và vợ là bà Nguyễn Thị Bình, cơ quan công an tiếp tục phát hiện thêm 176kg thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi và bệnh tai xanh.
Từ những tụ điểm này, một đường dây thu gom, tiêu thụ thịt lợn bệnh quy mô lớn dần lộ sáng.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ đầu năm 2026 đến nay, đối tượng Đỗ Văn Thanh đã tiến hành thu gom khoảng 3.600 con lợn (tương đương khoảng 300 tấn thịt) nghi bị nhiễm bệnh tại các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang.
Toàn bộ số lợn này được chuyển cho Nguyễn Thị Hiền tại lò mổ Vạn Phúc để giết mổ và bán ra thị trường. Quá trình tiêu thụ, Hiền bán thịt cho người dân và cung cấp cho Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát.
Sau đó, Công ty Cường Phát lại tiếp tục bán lại số thịt này cho một số công ty thương mại khác nhằm mục đích cung cấp vào một số lớp mầm non, trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Cũng theo công bố của cơ quan công an tại họp báo, đường dây này có thể hoạt động trót lọt là nhờ sự bao che, hợp thức hóa nguồn gốc lợn của những người thi hành công vụ.
Cụ thể, Đỗ Văn Thanh đã thông đồng với Vũ Kim Tuấn để cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật không đúng quy trình, quy định.
Thậm chí, ngay tại khu giết mổ tập trung Vạn Phúc, cán bộ Trạm chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm soát giết mổ đã tự đặt ra các quy định “ngầm” trái pháp luật nhằm mục đích nhũng nhiễu.
Nhóm cán bộ này cấm lợn dưới 80kg vận chuyển vào bên trong lò mổ để ép buộc, thu tiền từ 250.000 đồng đến 4.000.000 đồng cho mỗi chuyến xe.
Đồng thời, yêu cầu một số chủ lò mổ phải nộp phí “bảo kê” từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng/tháng để không bị gây khó dễ khi thực hiện giết mổ.
Tổng số tiền các đối tượng đã thu lợi bất chính ước tính khoảng 2,5 tỷ đồng.
Ngay trong ngày 17/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Đỗ Văn Thanh và 4 đối tượng nguyên là cán bộ Trạm chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ thuộc Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và thú y của thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.
Đến ngày 25/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự.
Các bị can Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Văn Thanh, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Văn Thành bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. 4 bị can nguyên là cán bộ thú y bị khởi tố về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tội Giả mạo trong công tác.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, kiên quyết làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sự việc hàng trăm tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện lưu thông trên thị trường, thậm chí có nguy cơ đi vào bếp ăn tập thể, trường học, không chỉ là một vụ vi phạm đơn lẻ mà gióng lên cảnh báo về những “khe hở” trong chuỗi cung ứng thực phẩm – đặc biệt là ở khâu lựa chọn, kiểm soát nhà thầu cung cấp suất ăn học đường.
Lan Anh
(Thanh tra) - Chiều 6/4, tại hội nghị thông tin báo chí quý 1/2026, Công an thành phố Hà Nội đã công bố những diễn biến mới nhất về vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
Trọng Tài
Trọng Tài
Trọng Tài
Trọng Tài
Cảnh Nhật
Lan Anh
Nam Dũng
Cảnh Nhật
H.T
Đăng Tân
Thái Nam
Hương Giang - Đình Tuệ
Nam Dũng
Trọng Tài
H.T
Trí Vũ
Thanh Lương