Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 30/05/2013 - 15:45
(Thanh tra)- Báo Thanh tra ra ngày 1/11/2012, có bài “Tranh chấp dai dẳng, dân sống tạm bợ trong lều”, phản ánh vụ việc tranh chấp đất đai giữa ông Ngô Đức Phi và ông Ngô Đức Hoạnh (đều trú tại xóm 4, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) kéo dài nhiều năm qua nhưng các cơ quan chức năng chưa giải quyết dứt điểm, khiến cuộc sống của người dân rất khó khăn phải sống tạm bợ trong lều.
Ngôi nhà lợp tôn gia đình ông Hoạnh phải làm để ở tạm gần 5 năm nay. Ảnh: Văn Bản
>>Tranh chấp dai dẳng, dân sống tạm bợ trong lều
Sau khi Báo nêu, UBND huyện Lộc Hà đã có Công văn số 9551/UBND-TTr trả lời, trong đó khẳng định, nội dung Báo nêu là có thật.
Sau khi TAND huyện Lộc Hà thụ lý và đưa vụ án ra xét xử, ông Ngô Đức Phi có đơn kháng cáo lên TAND tỉnh Hà Tĩnh. Vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND tỉnh Hà Tĩnh.
Ngày 15/1/2013, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án. Tại Bản án số 02/2013 DSPT ngày 15/1/2013 đã quyết định “buộc ông Ngô Đức Phi trả lại cho ông Ngô Đức Hoạnh mảnh vườn (là di sản của ông Ngô Đức Mậu) số diện tích 296,2m2 tại số thửa 283, tờ bản đồ số 05, bản đồ 299 thuộc xóm 4, xã Thạch Mỹ. Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số M 483500 ngày 23/7/1998 của UBND huyện Thạch Hà mang tên ông Ngô Đức Phi. Giao cho UBND huyện Lộc Hà cấp GCNQSDĐ cho ông Ngô Đức Hoạnh và ông Ngô Đức Phi có diện tích ranh giới như sau: Phần đất ông Ngô Đức Hoạnh có diện tích 296,2m2, thuộc xóm 4, xã Thạch Mỹ có phía Bắc giáp trục đường xóm dài 17m, phía Nam giáp đất ông Thắng dài 13,5m, phía Đông giáp đường trục xã dài 17,8m, phía Tây giáp đất ông Phi dài 21,2m. Phần đất ông Phi có diện tích 747,5m2, phía Đông giáp đất ông Hoạnh…”.
Tuy nhiên, mới đây, ông Ngô Đức Hoạnh có đơn gửi đến Văn phòng Đại diện Báo Thanh tra khu vực Bắc Trung bộ với các nội dung sau: Vụ tranh chấp đất đai đã được TAND tỉnh Hà Tĩnh phán quyết, các cơ quan chức năng bảo vệ pháp luật ở huyện Lộc Hà vào cuộc.
Ngày 4/3/2013, Chi cục Thi hành án huyện Lộc Hà ra Quyết định số 101QĐ/CCTHA về thi hành Bản án dân sự số 02/2013 DSPT, yêu cầu ông Ngô Đức Phi, giao lại thửa đất nói trên cho ông Hoạnh sử dụng. Song, sau nhiều lần chấp hành viên vận động, ông Phi vẫn phản đối quyết liệt và không thực hiện.
Ngày 26/3/2013, Chi cục Thi hành án đã ra quyết định cưỡng chế.
Ngày 14/5/2013, Hội đồng Cưỡng chế chuyển giao QSDĐ của huyện Lộc Hà tiến hành lập văn bản, cắm mốc, giao đất cho ông Ngô Đức Hoạnh.
Mặc dù đã được thông báo trước, nhưng trong quá trình thực hiện cưỡng chế, ông Phi vắng mặt. Trước sự chứng kiến của nhân dân, Hội đồng Cưỡng chế đã tiến hành cắm mốc và giao cho ông Hoạnh đổ cột mốc, làm móng cố định. Đoàn làm việc xong, ông Hoạnh đã thuê người đổ móng làm cột bằng bê tông thì vào buổi trưa hôm đó ông Phi lại ngang nhiên ra phá hoại.
Vụ việc tranh chấp kéo dài đã buộc gia đình ông Ngô Đức Hoạnh phải sống tạm bợ trong lều tôn suốt gần 5 năm. Nay được TAND tỉnh xét xử công minh, các cơ quan bảo vệ pháp luật giao đất, những tưởng sắp tới sẽ có ngôi nhà mới dựng lên để gia đình bớt phần khổ cực, nhưng ông Phi lại một lần nữa phá hoại tài sản của công dân, thách thức chính quyền, bất chấp tình thân.
UBND xã Thạch Mỹ, các cơ quan chức năng huyện Lộc Hà cần sớm vào cuộc giải quyết dứt điểm vụ việc trên, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân và thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.
Văn Bản
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế yêu cầu lực lượng công an toàn thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiên quyết kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.
Minh Tân
(Thanh tra) - Những ngày cuối tháng 7, cùng với nhiều địa phương đồng loạt hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người, tại xã biên giới Mẫu Sơn (Lạng Sơn), các hoạt động tuyên truyền đã được triển khai tới từng thôn bản, trường học.
Trần Quý
Hải Hà
Trần Quý
Thu Huyền
Thanh Nhung
Cảnh Nhật
Chu Tuấn
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thanh Lương
Phúc Anh
Thư Kỳ
Thanh Lương
Hải Hà
Thư Kỳ