Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 15/10/2014 - 13:43
(Thanh tra) - Được phân công nhiệm vụ trực ở Trạm cân lưu động số 56 (tỉnh Đắk Nông) để xử lý tình trạng xe quá tải, thế nhưng, vì tiền, một số cán bộ thanh tra của trạm cân này đã thông đồng bảo kê cho hàng trăm xe vi phạm vượt trạm.
Ông Lê Đình Trọng, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Đắk Nông, kiêm Trạm trưởng Trạm cân lưu động số 56 (áo đen) bị khởi tố vì hành vi nhận hối lộ. Ảnh: Quỳnh Anh
Che camera để qua mắt Tổng cục Đường bộ
Tháng 4/2014, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện một số cán bộ thanh tra giao thông làm việc tại Trạm cân lưu động số 56 có hành vi nhận tiền để cho xe quá tải qua trạm. Tại thời điểm này, lực lượng công an đã bắt quả tang 3 cán bộ thanh tra giao thông nhận tiền hối lộ của một số tài xế xe tải chở cát để cho xe qua trạm mà không cân. Do số tiền nhận hối lộ chưa đủ để xử lý trách nhiệm hình sự nên cơ quan công an đã đề nghị Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tổ chức họp kiểm điểm, để 3 cán bộ thanh tra nhận ra sai phạm, kiểm điểm và chấn chỉnh.
Tuy nhiên, đến đầu tháng 8/2014, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông lại nhận được rất nhiều đơn tố cáo, phản ánh của một số tài xế xe tải cho rằng một nhóm thanh tra giao thông có hành vi nhũng nhiễu, vòi tiền để cho xe quá tải qua trạm. Nhằm làm rõ thực hư vấn đề, cơ quan công an đã thành lập tổ trinh sát, thì phát hiện một số doanh nghiệp chuyển khoản tiền cho cán bộ thanh tra. Lập tức, cơ quan công an ra quyết định thành lập chuyên án để điều tra.
Theo Đại tá Lương Ngọc Lếp - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra(CSĐT) Công an tỉnh Đắk Nông, quá trình trinh sát cho thấy, trung bình mỗi ngày, trên tuyến quốc lộ 14, nơi đặt trạm cân, có khoảng 3.500 lượt xe tải, trong đó có khoảng 530 chiếc xe tải có dấu hiệu quá tải, nhưng số lượng xe vào trạm cân rất ít. Có lần, các trinh sát phát hiện một đoàn xe tải không qua trạm cân nên bám theo thì phát hiện một chiếc xe của trạm cân đuổi theo, các thanh tra gọi tài xế xuống nói chuyện nhưng không thấy yêu cầu lái xe quay xe lại cân hay lập biên bản. “Tất cả các trạm cân lưu động đều được trang bị camera giám sát và truyền thông tin về Tổng cục Đường bộ - Bộ GTVT để tránh các tiêu cực. Tuy nhiên, cán bộ thanh tra Trạm cân lưu động số 56 đã dùng một chiếc xe tải đứng che chắn camera giám sát rồi cho xe chở quá tải vượt trạm”, Đại tá Lếp nói.
Nhận hối lộ trên 60 triệu đồng
Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm lĩnh vực kinh tế và chức vụ, ngày 9/10, Phòng CSĐT tội phạm và trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Đắk Nông, đã triệu tập 3 cán bộ giao thông, gồm: Lê Đình Trọng (Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Đắk Nông, kiêm Trạm trưởng Trạm cân lưu động số 56); Nguyễn Tấn Mẫn (Phó Trạm trưởng Trạm cân lưu động số 56) và Nguyễn Quang Khải (Đội phó Đội Thanh tra giao thông) lên trụ sở công an làm việc.
Do ông Khải phải về quê chịu tang mẹ, nên khoảng 10 giờ ngày 9/10, chỉ có ông Trọng và ông Mẫn đến trụ sở công an làm việc. Trong quá trình đấu tranh làm việc, ông Mẫn đã khai nhận toàn bộ hành vi nhận tiền của mình từ một số doanh nghiệp để cho xe quá tải vượt trạm. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, ông Mẫn xin phép điều tra viên ra ngoài đi vệ sinh, nhưng bất ngờ nhảy từ tầng 2 của cơ quan công an xuống đất tự tử và tử vong ngay sau đó dù đã được lực lượng công an đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.
Theo Đại tá Lếp, quá trình điều tra, lực lượng công an đã xác định ông Trọng được chuyển 21,5 triệu đồng vào tài khoản, 20 triệu đồng được chuyển vào tài khoản của ông Mẫn và 23 triệu đồng vào tài khoản của ông Khải từ một số doanh nghiệp vận tải. “Trong quá trình điều tra, mặc dù ông Trọng một mực chối tội, nhưng chúng tôi có đủ các bằng chứng xác định ông Trọng có hành vi nhận tiền để cho xe quá tải qua trạm, nên ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Đình Trọng để tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội. Hiện chúng tôi đang tiếp tục triển khai mở rộng chuyên án để điều tra, làm rõ, xử lý triệt để hành vi bảo kê tại Trạm cân 56”, Đại tá Lếp khẳng định.
Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết thêm, phần lớn các tài xế doanh nghiệp chung chi tiền cho cán bộ trạm cân có lịch trình từ Đắk Lắk đi TP Hồ Chí Minh. Vậy có hay không việc các doanh nghiệp này còn "chung chi" tiền cho các trạm cân khác? Nói về vấn đề này, Đại tá Lếp cho biết: Thật ra nếu doanh nghiệp chỉ chung chi cho một mình trạm cân tỉnh Đắk Nông thì chắc chắn sẽ không chạy hết toàn bộ hành trình. Do đó, chúng tôi đang hoàn tất lấy lời khai của các doanh nghiệp, nếu có dấu hiệu hối lộ ở các trạm cân khác thì sẽ đề nghị Bộ Công an chỉ đạo công an các tỉnh điều tra theo thẩm quyền.
Quỳnh Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, qua đó kéo giảm 10,08% tội phạm về trật tự xã hội. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 96%, nhiều chuyên án lớn được triệt phá, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Ngọc Trâm
(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026–2030, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Báo cáo số 197/BC-UBND ngày 23/6/2026 sơ kết công tác phòng, chống mua bán người.
Lê Hữu Chính
Đan Quế
Trọng Tài
Hương Trà
Hương Trà
Thái Nam
Phú Đức
Quang Dân
Đỗ Quyên
Thanh Lương
Hương Giang
Hòa Bình
Văn Thanh
Phương Hiếu
Chu Tuấn
Phương Hiếu