Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Lương
Thứ sáu, 27/02/2026 - 15:21
(Thanh tra) - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Ma Thế đã nhấn mạnh như vậy tại hội nghị triển khai công tác vận động bầu cử tại Tuyên Quang. Đây là yêu cầu nhằm bảo đảm tính thống nhất, minh bạch và kỷ luật trong tổ chức các hoạt động tiếp xúc cử tri.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Trang Hoàng
Ngày 27/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị triển khai công tác vận động bầu cử và hướng dẫn kỹ năng vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tại hội nghị, các ứng viên được hướng dẫn nhiều nội dung thiết thực, tập trung vào ba chuyên đề chính gồm: Xây dựng chương trình hành động; vị trí, vai trò của đại biểu dân cử và các quy định pháp luật về vận động bầu cử; kỹ năng vận động bầu cử trong thực tiễn.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh công tác vận động bầu cử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của mỗi người ứng cử trước cử tri và trước Đảng, Nhà nước.
Việc vận động cần thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và bình đẳng, giúp cử tri hiểu rõ chương trình hành động, năng lực, phẩm chất cũng như tinh thần trách nhiệm của người ứng cử.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trang Hoàng
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, kỹ năng vận động bầu cử không chỉ dừng ở việc trình bày chương trình hành động mà còn đòi hỏi khả năng lắng nghe, đối thoại với cử tri.
Người ứng cử cần chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; thể hiện phong cách gần gũi, chân thành, cầu thị; trả lời thẳng thắn và đúng trọng tâm các vấn đề cử tri quan tâm, ông Vinh nêu rõ.
Ông Ma Thế Hồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã chủ động phối hợp với chính quyền và các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, chương trình và kịch bản theo quy định.
Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã cũng cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri tham gia đóng góp ý kiến tại các buổi tiếp xúc.

Ông Ma Thế Hồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trang Hoàng
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang nêu rõ, cấp xã phải chấp hành nghiêm lịch vận động bầu cử, không tự ý thay đổi khi chưa được phép. Đây là yêu cầu nhằm bảo đảm tính thống nhất, minh bạch và kỷ luật trong tổ chức các hoạt động tiếp xúc cử tri.
Ban Thường vụ các xã, phường cùng thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo đúng kế hoạch của tỉnh; tạo điều kiện để các ứng viên tiếp xúc cử tri theo chương trình đã được phê duyệt.
Các ứng viên cần nghiên cứu kỹ nội dung được tập huấn, xây dựng chương trình hành động thiết thực, vận động đúng quy định pháp luật; giữ gìn hình ảnh chuẩn mực, phong thái cầu thị, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của cử tri trong suốt quá trình vận động bầu cử, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh thêm.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đã gửi nhiều thông điệp mạnh mẽ về xây dựng nền hành chính kiến tạo, nâng cao hiệu lực quản trị và khơi thông các nguồn lực phát triển.
(Thanh tra) - Sáng 30/6, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc Kỳ họp thứ Hai. Phát biểu khai mạc, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Hòa An nhấn mạnh, mỗi quyết sách phải tháo gỡ điểm nghẽn, phát huy nguồn lực và tạo chuyển biến thực chất, phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Đăng Tân
B.S
Đăng Tân
Hải Hà
T.Vân
Ngọc Diễm
Minh Khoa
B.S
BTT
Đông Hà
Thanh Thảo
Nhóm PV
Trần Hường
Hương Giang
Đông Hà