Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Quảng Trị: Siết chặt kỷ cương, đảm bảo quy trình pháp lý trong chuẩn bị bầu cử

Lê Hữu Chính

Thứ hai, 12/01/2026 - 16:24

(Thanh tra) - Làm việc tại tỉnh Quảng Trị, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu địa phương phải thực hiện nghiêm các bước, quy trình bầu cử, đặc biệt chú trọng giải quyết đơn thư khiếu nại và tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trong bối cảnh sắp xếp bộ máy.

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại Quảng Trị. Ảnh: TĐ

Sáng ngày 12/1, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc thực tế về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại tỉnh Quảng Trị.

Tham gia đoàn giám sát, kiểm tra có lãnh đạo các Hội đồng, Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương. Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Trị có: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương - Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; và các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; các Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh. 

Giữ vững tính hệ thống và kỷ cương pháp luật

Báo cáo với Đoàn giám sát, tỉnh Quảng Trị khẳng định đã quán triệt đầy đủ Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Đến thời điểm hiện tại, địa phương đã sớm ban hành đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo, thành lập Ủy ban bầu cử cấp tỉnh với 37 thành viên; 77/78 đơn vị cấp xã hoàn tất thành lập UBBC đúng luật định. Đáng chú ý, công tác Hiệp thương lần thứ nhất đã được thực hiện bài bản, đúng tiến độ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TĐ

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát từ Bộ Nội vụ và các Ủy ban của Quốc hội đã tập trung phân tích tính chặt chẽ trong việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử và lập danh sách cử tri. Lãnh đạo tỉnh cũng đã giải trình, làm rõ các nội dung liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo tính công khai, minh bạch trong công bố số lượng đại biểu. Việc tập huấn nghiệp vụ được triển khai linh hoạt bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến, đảm bảo thông tin thông suốt từ tỉnh đến cơ sở.

DỮ LIỆU DỰ KIẾN KỲ BẦU CỬ NHIỆM KỲ 2026 - 2031 TẠI QUẢNG TRỊ

·       Số đại biểu Quốc hội khóa XVI: 10 đại biểu.

·       Số đại biểu HĐND tỉnh: 62 đại biểu.

·       Số đại biểu HĐND cấp xã: 1.627 đại biểu.

·       Tổng số Ban bầu cử đã thành lập: 521 Ban (trong đó có 4 Ban bầu cử ĐBQH, 20 Ban bầu cử HĐND tỉnh và 497 Ban bầu cử HĐND cấp xã).

·       Ủy ban bầu cử tỉnh: 37 thành viên.

Nâng cao năng lực nghiệp vụ trước thách thức tinh gọn bộ máy

Phát biểu kết luận, Thượng tướng Trần Quang Phương ghi nhận sự chủ động của địa phương nhưng cũng thẳng thắn chỉ ra những rủi ro hiện hữu. Việc tổ chức bầu cử lần này diễn ra sớm hơn các nhiệm kỳ trước, đồng thời trùng hợp với thời điểm Quảng Trị đang thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy và chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Sự thay đổi này dẫn đến thực trạng đội ngũ cán bộ làm công tác bầu cử có nhiều bỡ ngỡ, nhân sự có kinh nghiệm nghỉ hưu trong khi người mới còn thiếu kỹ năng thực tế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TĐ

"Tỉnh Quảng Trị phải đặc biệt ưu tiên công tác tập huấn nghiệp vụ, đảm bảo thông tin thông suốt từ tỉnh đến từng Tổ bầu cử để hạn chế tối đa sai sót kỹ thuật," Thượng tướng Trần Quang Phương nhấn mạnh. Đồng chí yêu cầu địa phương phải thực hiện nghiêm các hội nghị hiệp thương lần thứ hai và thứ ba; chủ động phương án bảo vệ an ninh trật tự, tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo và sẵn sàng kịch bản ứng phó với các tình huống phát sinh.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội kết luận. Ảnh: TĐ

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương khẳng định Quảng Trị sẽ tiếp thu toàn diện các ý kiến chỉ đạo, huy động tổng lực hệ thống chính trị để kỳ bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn và thành công, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Ứng viên đại biểu Quốc hội vận động bầu cử phải đúng luật, chinh phục cử tri bằng tài năng

Ứng viên đại biểu Quốc hội vận động bầu cử phải đúng luật, chinh phục cử tri bằng tài năng

(Thanh tra) - Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh hành trình để có thể từ “người ứng cử” thành công trúng cử trở thành “người đại biểu” là một thử thách lớn. Các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI vì thế phải thực hiện vận động bầu cử đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính dân chủ, công khai, bình đẳng.

Hương Giang

16:35 12/02/2026

Tin mới nhất