Phát biểu khai mạc tọa đàm, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành thông tin một số kết quả nổi bật trong thu hút FDI toàn quốc cũng như của thành phố trong thời gian qua.

Nhật Bản là một trong các nhà đầu tư nước ngoài chiến lược quan trọng của Việt Nam. Hiện nay, trong số 115 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, Nhật Bản đứng thứ nhất với tổng vốn đầu tư 9,11 tỷ USD, chiếm 25,4% vốn đầu tư.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hải Phòng có 531 dự án FDI còn hiệu lực từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng số vốn đầu tư gần 15,5 tỷ USD, trong đó, có 134 dự án FDI Nhật Bản với tổng số vốn đầu tư đạt 4,31 tỷ USD.

Các nhà đầu tư từ Nhật Bản đang đứng đầu về số dự án và đứng thứ 2 về số vốn đầu tư. Lĩnh vực đầu tư chủ yếu của doanh nghiệp Nhật Bản là sản xuất công nghiệp với hơn 100 dự án. 

Tại thành phố luôn có hơn 500 chuyên gia Nhật Bản sinh sống và làm việc, cùng hàng nghìn lượt chuyên gia thường xuyên qua lại và công tác tại thành phố. Các doanh nghiệp Nhật Bản đã thực sự trở thành một bộ phận rất quan trọng của nền kinh tế thành phố Hải Phòng.

Từ năm 2016 đến nay, Hải Phòng đã tích cực xúc tiến triển khai các dự án hạ tầng du lịch, thương mại của các nhà đầu tư Nhật Bản, như: Dự án Trung tâm mua sắm I-ông Môn Hải Phòng - giá trị đầu tư gần 200 triệu USD; Dự án Sân Golf Sa-kư-ra Hải Phòng - số vốn đầu tư gần 40 triệu USD; Dự án đầu tư Đại lý Toyota Nankai Tây Hải Phòng - gần 20 triệu USD; 3 Dự án của Tập đoàn Fu-ji-ta gồm Khách sạn 5 sao Chu-ô (80 triệu USD), 2 Dự án căn hộ và văn phòng cho thuê cao cấp với tổng vốn đầu tư hơn 100 triệu USD...

Các doanh nghiệp Nhật Bản được đánh giá hiệu quả, nghiêm túc, chấp hành tốt các quy định pháp luật của Việt Nam, góp phần giải quyết việc làm và thúc đẩy tăng trưởng cho nền kinh tế cả hai nước.

Hải Phòng cũng là địa phương được thụ hưởng nhiều từ sự hỗ trợ nguồn vốn đầu tư phát triển của chính phủ Nhật Bản, trong đó có những dự án về cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng đối với Hải Phòng và cả nước như: cầu đường Tân Vũ - Lạch Huyện, cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng.

Hải Phòng quan hệ hợp tác với các địa phương của Nhật Bản về văn hóa, du lịch đây chính là nền tảng quan trọng trong việc phát triển các quan hệ về kinh tế.

Đến nay, thành phố đã thiết lập quan hệ ký kết hợp tác với 6 tỉnh, thành phố của Nhật Bản gồm: Thành phố Ki-ta-ki-su và các tỉnh Ka-ga-oa, Ni-i-ga-ta, Si-ga, Y-ô-kai-chi...

Hải Phòng tích cực phối hợp với các đối tác, địa phương của Nhật Bản tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, hợp tác giáo dục - đào tạo, kết nối thúc đẩy giao thương, xúc tiến đầu tư, bảo vệ môi trường…

Tại buổi tọa đàm, ngài I- ji- ma I- sa- ô, Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản khẳng định: Mối thiện cảm đặc biệt đối với thành phố Hải Phòng, thành phố Cảng lớn nhất phía Bắc, khu vực phát triển kinh tế năng động của Việt Nam.

Ngài I- ji- ma I- sa- ô vô cùng vinh hạnh khi được tham dự Hội nghị trao đổi xúc tiến đầu tư, du lịch giữa thành phố Hải Phòng và Nhật Bản.

Sự phát triển to lớn trong mối quan hệ Nhật - Việt thể hiện qua những chuyến thăm thường xuyên của lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhật hoàng và Hoàng hậu.

Hai chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Sin- dô A- bê, chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc; sau 4 năm, Nhật Bản đã quay trở lại vị trí quốc gia có số vốn đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Ngài I- ji- ma I- sa- ô, hy vọng mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước nói chung và thành phố Hải Phòng với Nhật Bản nói riêng sẽ trở nên sâu sắc hơn nữa, trong năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ư-mê-đa Kư-ni-ô cho rằng: Hội nghị xúc tiến đầu tư ngày hôm nay được tổ chức rất đúng thời điểm cho các doanh nghiệp Nhận Bản đang quan tâm đến đầu tư dành cho Việt Nam vô cùng mạnh mẽ; thành phố Hải Phòng rất năng động và đầy tiềm cho các doanh nghiệp đến đầu tư, kinh doanh; mối quan hệ giữa thành phố Hải Phòng và Nhật Bản đang ngày càng trở nên bền chặt trong lĩnh vực kinh tế.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được xem phóng sự về môi trường thu hút đầu tư của thành phố Hải Phòng và những tiềm năng, thế mạnh, phát triển từng ngày của thành phố. Thông qua đó, truyền tải thông điệp, Hải Phòng không chỉ đáp ứng đầy đủ các nhu cầu đầu tư sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư mà còn là môi trường đáng sống, đang dần hoàn thiện mang tầm đẳng cấp quốc tế.

Tai tọa đàm, đại diện các doanh nghiệp lữ hành tiêu biểu của Hải Phòng và Nhật Bản đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế khi thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh tại thành phố.

Qua buổi tọa đàm, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch Hải Phòng đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác với: Công ty Tokyo (về đầu tư xây dựng Khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp phục vụ sân gôn Sakura), Công ty Toyota Hiroshima (về công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô), Công ty Fukuyama (về phát triển logistics), Công ty JV tour (về du lịch), Công ty Ntour (về du lịch), Công ty Aquaignis (về khai thác resort) và Công ty Nihon Seikagaku Kenkyujo (về đào tạo và cung ứng điều dưỡng viên).

Phát biểu bế mạc buổi tọa đàm, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng phát biểu, thành phố sẽ nghiên cứu, điều chỉnh xây dựng một chính quyền kiến tạo nhằm phục vụ tốt nhất cho các nhà đầu tư; thành phố Hải Phòng quyết tâm xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tại thành phố ngày càng lớn mạnh; Hải Phòng sẽ thành quê hương thứ 2 của các nhà đầu tư Nhật Bản.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng yêu cầu, các sở, ban, ngành thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thay đổi cách tiếp cận quản lý nhà nước; chú trọng phục vụ nhà đầu tư, xây dựng chính quyền kiến tạo, vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp; tiếp tục đẩy nhanh thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trọng điểm, xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố, Ban Quản lý Khu Kinh tế, Sở Du lịch cần tiếp tục liên hệ chặt chẽ các nhà đầu tư tham dự tọa đàm và xúc tiến các công việc mời gọi đầu tư, bảo đảm tính hiệu quả và thiết thực.

Kim Thành