Đây là phiên chợ được mở vào đêm mùng 7, rạng sáng ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch hàng năm với ý nghĩa “mua may, bán rủi”.

Theo ghi nhận của phóng viên, dù chưa tới giờ mở cửa chính thức theo phong tục truyền thống thế nhưng từ buổi sáng nhiều du khách từ khắp mọi miền đất nước đã trở về đây để vừa du xuân, vừa mua những món đồ ý nghĩa cho bản thân và gia đình. 

Càng về chiều, lượng du khách đổ về chợ Viềng tham quan, càng đông.

Xuất phát từ tục lấy may đầu năm, người dân quanh vùng đem theo những sản vật của gia đình như cây cảnh, nông cụ và đồ gia dụng cũ đem bán ở chợ Viềng. Ảnh: Hoàng Long

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đã được triển khai đồng độ để thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho hàng nghìn du khách thập phương đi du xuân tại chợ Viềng.

Tại dọc các tuyến đường vào chợ, nhiều hàng hoá quen thuộc tại phiên chợ này hàng năm cũng được bày bán như cây cối, nông cụ, đồ lưu niệm cùng nhiều nhu yếu phẩm khác…

Nông cụ vẫn là những mặt hàng mà những người đi chợ Viềng truyền thống thường mua nhất. Ảnh: Hoàng Long

Giá cả các mặt hàng rất phải chăng, thuận mua vừa bán nên cả du khách và người bán đều rất vui vẻ. Ảnh: Hoàng Long

Trong không khí mùa xuân, các du khách thập phương đều vui vẻ chọn mua những sản phẩm với mong muốn làm kỷ niệm và mua lấy sự may mắn, bán đi cái rủi ro nhằm có một năm mới mọi sự hanh thông, thuận lợi.

Qua khảo sát của phóng viên, giá cả các mặt hàng ở chợ Viềng năm nay cũng phải chăng, thuận mua vừa bán. Hàng hoá nhiều nhất ở chợ vẫn là cây cối, sau đến là hàng nông nghiệp, cơ khí…

Nhiều du khách tranh thủ mua các hàng hoá tại chợ với mong muốn sự may mắn trong dịp năm mới. Ảnh: Hoàng Long

Du khách hồ hởi với sản phẩm mua được. Ảnh: Hoàng Long

Chợ Viềng xuân được duy trì tổ chức với mục đích tiếp thu, bảo tồn những tinh hoa văn hóa của cộng đồng dân cư đồng bằng Nam sông Hồng, là dịp để Nam Định quảng bá tới du khách trong và ngoài nước nét đẹp văn hóa, giao tiếp ứng xử, văn hóa tâm linh cùng văn hóa thương mại với những thành tựu kinh tế - xã hội của địa phương đã đạt được trong những năm qua.


Theo quan niệm, nếu mua được một món đồ tại chợ Viềng vào khoảng thời điểm từ 0h - 2h, ngày mùng 8 tháng giêng thì cả năm sẽ gặp được may mắn. Chính vì quan niệm đó, nhiều người từ khắp mọi nơi đã về chợ Viềng từ chiều ngày mùng 7 và chờ đến “giờ thiêng” để  mua những món đồ giúp cả năm may mắn, vạn sự hanh thông. 

Đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giêng, chợ Viềng (Nam Định) mới chính thức khai hội.

Hoàng Long