Giá sốc nhờ tăng tự túc?

Giám đốc Công ty Lạc Hồng viễn du (TP.HCM) Trần Vĩnh Lộc nhận xét, trong dịp đầu năm Âm lịch rất đông bà con khu phố, hộ kinh doanh cùng chợ… rủ nhau đi lễ đền chùa kết hợp làm từ thiện 1 - 2 ngày. Họ thường tự thuê xe, hành trình đơn giản, sử dụng dịch vụ ở mức tối thiểu - thậm chí ăn ngủ luôn trong chùa... nên lữ hành khó tiếp cận. 

Tuy vậy, bà Bùi Thị Phương Thảo - đại diện Lantours (Hà Nội) - phấn khởi vì ngày càng nhiều người mong muốn chuyến du xuân đầu năm hanh thông, cơm bưng nước rót chu đáo, tránh bị “chặt chém”, được giới thiệu kỹ lưỡng về điểm đến… đã chuyển sang mua tour trọn gói! “Do tour hành hương, cầu lộc có nhiều đặc thù, du khách cần đọc kỹ chương trình để cố gắng hình dung chuyến đi trước khi rút ví, kẻo đầu năm đã gặp xúi quẩy. Còn đã hám rẻ thì đừng hối hận”, bà Thảo khuyên.         

Đáp ứng tập quán người miền Nam, chùm sản phẩm viếng 10 kiểng chùa trong ngày được một số lữ hành lớn tại TP.HCM quảng bá khá mạnh! “Anh cả đỏ” Vietravel khởi hành liên tiếp chương trình giá sốc Long An - Tiền Giang - Bến Tre cuối tuần 599 ngàn đồng/khách: 4g tập trung ở điểm hẹn, vào nhà hàng ăn sáng... tự túc! 

Còn tour tương tự của Dịch vụ Du lịch Bến Thành cũng cùng giá song không ghi chú sốc - choáng gì cả, lại bao gồm ăn sáng và 5g30 mới xuất phát.

Du khách muốn thư thái chiêm bái đủ 10 chùa có thể tham khảo sản phẩm miền Tây sông nước hiền hòa hai ngày của Bến Thành, hoặc theo Fiditour lên Đà Lạt vin lộc trong ba ngày. 

Ngoài ra còn có một số chương trình miền Tây ba ngày của TST, Fiditour, Du lịch văn hóa Việt… được gia tăng đậm đà nội dung thăm viếng đền chùa, lăng miếu nổi tiếng cho khách thỏa sức cầu khấn.

Bất chấp tour tâm linh Cần Thơ - Côn Đảo nửa đêm lễ mộ bà Võ Thị Sáu khó bán do bốn chặng bay khiến giá trọn gói quá cao, một số lữ hành tại Hà Nội đang bán khá nhiều đoàn ghép khách lẻ giá trên dưới 8 triệu. 

“Kỳ lạ” là, khách phải tự lo phương tiện để có mặt ở Nội Bài (chuyến về cũng vậy) lúc 4g30 - 5g sáng làm thủ tục, tự túc ôtô quay lại nghĩa trang Hàng Dương buổi đêm, tự ăn một bữa chính ở Cần Thơ! Không thể khẳng định nghiệp vụ này nhằm tạo cảm giác “rẻ ảo tung chảo”, song rõ ràng nếu đưa những nội dung quan trọng trên vào giá trọn gói thì đương nhiên sẽ đắt hơn hẳn!

Một ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Lữ hành Việt Nam cho biết doanh nghiệp do mình lãnh đạo không bao giờ dùng chiêu tạo “cảm giác rẻ” như trên, vì khách khờ đến mấy khi kết thúc chuyến đi cũng ngộ ra tổng chi phí là bao nhiêu!

Khách cao tuổi nên thẳng thắn đòi đòi lữ hành giảm giá tương ứng do nhiều điểm tham quan nổi tiếng tại miền Bắc thu phí tham quan khá đắt, song giảm 25 - 50% cho người già

Ngủ đêm trên ôtô sẽ mệt

Ông Phan Nguyên Ánh, điều hành tại Vytatour (TP.HCM) từ chối làm tour đường bộ đi đêm - đặc biệt là qua đường núi có đèo dốc - dù giảm được chi phí cho một đêm lưu trú, tiết kiệm kha khá thời gian nên đáp ứng thị hiếu thích rẻ và thăm thật nhiều nơi. Trái lại, e rằng không đảm bảo an toàn giao thông, dễ gây mệt mỏi cho cả khách lẫn lái xe và hướng dẫn viên.

“Quá nhiều khách vẫn quen săm soi giá, ngày tour giữa vài ba lữ hành chứ ít quan tâm vì sao mắc, chất lượng dịch vụ và công tác tổ chức”, ông Ánh phàn nàn!

Trái lại, một số lữ hành tại TP.HCM vẫn tự tin tổ chức nhiều tour hành hương, cầu lộc ghép khách lẻ ngắn ngày ngủ đêm đầu tiên trên ôtô. 

Tiêu biểu là Du lịch văn hóa Việt đang mở bán 15 đoàn đi hai chương trình hành hương về miền Tây và tour liên tuyến viếng bốn ngọn núi thiêng tại Campuchia - miền Tây đến hết tháng 3/2019. Đều lên đường vào 21g, xe vượt qua 240 - 315km để mờ sáng hôm sau khách xuống vệ sinh cá nhân. Năm đoàn đi Châu Đốc bắt đầu lễ bốn miếu - chùa - lăng từ 5 - 7g rồi ăn sáng, còn năm đoàn theo tuyến Bạc Liêu - Sóc Trăng viếng nhà thờ Tắc Sậy lúc… 4g30! Trong hành trình lên Đà Lạt cầu an cầu lộc tại 10 chùa đang giảm giá 200 ngàn/khách, Fiditour chỉ bố trí một tài xế đưa đoàn xuất phát lúc 22g30...

Cách đây dăm bảy năm, giới kinh doanh du lịch tại TP.HCM xôn xao vì vụ một lữ hành đưa đoàn công nhân đi Nha Trang ngủ đêm trên xe. Sáng sớm hôm sau, hai xe cùng đoàn đâm nhau khiến một tài xế và 18 du khách thương vong… Chủ tịch một hãng lữ hành khá uy tín về tour đường bộ tại TP.HCM nói thẳng không quảng cáo du lịch ngủ đêm trên xe, chỉ nhận đoàn yêu cầu riêng song tư vấn rõ sẽ sử dụng hai lái xe nên chi phí tăng, khách mệt và không an toàn bằng chạy ngày…

“Chúng tôi vẫn khuyên khách nên đi vào mùa trái hội hoặc chiêm bái dăm ba chùa miếu vắng vẻ thôi, để thần Phật lắng nghe được lời cầu khấn của mình. Nếu khách cứ đòi tới điểm tâm linh nổi tiếng đúng chính hội sẽ phải đối mặt với nguy cơ kẹt xe, xô bồ, đắt đỏ…”, ông này cảnh báo!

Thay vì ham rẻ, du khách cần tìm hiểu kỹ giá trọn gói gồm dịch vụ gì, giờ đi/về… kẻo gặp xúi quẩy đầu năm!

Ở chiều hướng khác, Saigontourist là hãng lữ hành hiếm hoi tại TP.HCM mở hai sản phẩm hành hương ra Bắc lễ hàng loạt phủ - đền - quần thể chùa danh tiếng, bay hàng không giá rẻ. Mặc dù khách phải chịu điều khoản khá ngặt nghèo (không hoàn hủy, thay tên cũng mất 100% tiền vé), tour trên 8 triệu/khách vẫn phải gần 23g30 đêm mới về tới TP.HCM - nếu không bị hoãn hủy chuyến. Còn tour trên 7,5 triệu rời Tân Sơn Nhất lúc 6g, khách nhớ đến trước một giờ rưỡi để làm thủ tục.

Đa dạng dịch vụ du lịch lẻ

Tại Hà Nội, gần trăm đại lý ở trung tâm quận Hoàn Kiếm đang bán chùm tour bình dân Tràng An - Bái Đính, chùa Hương, Yên Tử khởi hành hằng ngày rất tiện cho khách lẻ. Lưu ý, giá tour các nơi chỉ chênh nhau vài chục ngàn đồng, nhưng nếu khách kén chọn giá thấp nhất rất dễ phải ngồi ôtô chật cứng, bữa trưa tồi tàn, hướng dẫn viên gần như “cấm khẩu”…

Chiều lòng khách ưa tự do, hãng xe Newway đang chạy hằng ngày hai tuyến chùa Hương 100 ngàn/vé khứ hồi (người tiết kiệm nên bắt xe buýt 103, 01B, 107B có giá vé 9.000đ/lượt), Yên Tử 180 ngàn. Riêng tuyến Bái Đính 150 ngàn chỉ chạy hai ngày cuối tuần.